Vẻ đẹp nữ công an trong cuộc thi “thanh lịch - tài năng” năm 2016

(Dân trí) - Cùng với các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, trong hai ngày 16-17/3, Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nội dung khởi động cho hội thi “Nữ Công an Quảng Nam thanh lịch, tài năng” năm 2016.

Với thông điệp giao lưu, học hỏi, thử thách bản thân và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an nhân dân trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước với 4 phẩm chất nổi bật “Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang”, hội thi năm nay thu hút 42 thí sinh đến từ 30 Hội Phụ nữ cơ sở, trực thuộc phòng ban Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương.


Các thí sinh trong cuộc thi

Các thí sinh trong cuộc thi

Tất cả các thí sinh sẽ trải qua vòng thi sơ khảo với 3 phần thi: Biểu diễn một số động tác điều lệnh Công an nhân dân, trình diễn trang phục tự chọn và thi tài năng.

Hội thi “Nữ Công an Quảng Nam thanh lịch, tài năng” năm 2016 không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là một cơ hội để nữ chiến sỹ Công an nhân dân có cơ hội thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình.

Hội thi cũng là dịp để tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ và tài năng của nữ cán bộ chiến sỹ công an Quảng Nam mà còn góp phần hoàn thiện phẩm chất, kỹ năng sống và những chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước; qua đó giúp chị em khẳng định bản lĩnh, sự tự tin của mình không chỉ dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự mà còn rất duyên dáng, mềm mại và tài năng trong mọi lĩnh vực.

Hình ảnh các thí sinh duyên dáng, tài năng và thanh lịch trong cuộc thi

Vẻ đẹp nữ công an trong cuộc thi “thanh lịch - tài năng” năm 2016 - 2
Vẻ đẹp nữ công an trong cuộc thi “thanh lịch - tài năng” năm 2016 - 3
Vẻ đẹp nữ công an trong cuộc thi “thanh lịch - tài năng” năm 2016 - 4
Các tiết mục văn nghệ do các thí sinh trình bày
Các tiết mục văn nghệ do các thí sinh trình bày
Thí sinh Dương Nữ Kim Dung (Phòng PX 15)
Thí sinh Dương Nữ Kim Dung (Phòng PX 15)
Thí sinh Hà Thị Thanh Thùy (Công an huyện Quế Sơn)
Thí sinh Hà Thị Thanh Thùy (Công an huyện Quế Sơn)
Thí sinh Hồ Thị Hoa (Phòng PX 15)
Thí sinh Hồ Thị Hoa (Phòng PX 15)
Thí sinh Hà Thị Thanh Thúy (Công an TP Tam Kỳ)
Thí sinh Hà Thị Thanh Thúy (Công an TP Tam Kỳ)
Thí sinh Lê Thị Diễm My (Phòng PV 28)
Thí sinh Lê Thị Diễm My (Phòng PV 28)
Thí sinh Văn Thị Thu Hương (Công an TP Hội An)
Thí sinh Văn Thị Thu Hương (Công an TP Hội An)
Thí sinh Nguyễn Thị Minh Hương (Phòng PA 81)
Thí sinh Nguyễn Thị Minh Hương (Phòng PA 81)
Thí sinh Võ Thị Mai (Phòng PC 66)
Thí sinh Võ Thị Mai (Phòng PC 66)

Công Bính