Tượng thần khát sữa - lại thêm 1 hiện tượng “siêu nhiên”?

(Dân trí) - Cơn khát <a href="http://www8.dantri.com.vn/chuyenla/2006/8/136632.vip">nước biển ngọt </a> của dân sùng đạo chưa kịp lắng xuống thì sáng sớm hôm thứ 2 (21/8), những tò mò và hồ nghi lại càng sôi sục khi truyền hình Ấn Độ đưa tin: tượng thần Shiva, Ganesha, Durga nhất loạt đòi… uống sữa.

Người ta dường như không còn tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh: ghé 1 muỗng sữa đầy vào miệng các tượng thần và trong giây lát, sữa cạn sạch queo.

Sự việc này bắt đầu xảy ra vào tối muộn hôm chủ nhật tuần trước (20/8) tại đền thờ Hanuman thuộc tỉnh Bareilly, phía bắc bang Uttar Pradesh. Đến sáng sớm ngày hôm sau, hàng nghìn người đã ùn ùn kéo tới “chiêm nghiệm”, gây ra cảnh ùn tắc hỗn độn chưa từng có. Trẻ con, người lớn, người sùng đạo, người hiếu kỳ… chen chúc xếp hàng chờ đến lượt tự tay bón sữa cho tượng thần.

 

“Chúng tôi cũng đoán trước dân chúng sẽ kéo đến xem, nhưng không ngờ lại quá nhiều người đến vậy. Tính sơ qua thì cũng trên dưới 15.000 người” - theo nhà sư Ram Surat Upadhaya ở đền Hanuman.

 

Được biết, ngày thứ 2 hôm đó là ngày tốt lành nhất trong năm để cúng tế thần Shiva - vị thần hủy diệt theo truyền thuyết của tôn giáo Ấn Độ.

 

“Ngay cả vật linh lingam của thần Shiva (bức tượng dương vật thể hiện lòng tôn kính đối với sức sinh sản của thiên nhiên) cũng uống cạn sữa. Tôi cảm thấy như đang được các thần phù hộ” - khách tham quan Rukmani Devi tỏ vẻ vui mừng khôn xiết.

 

Giới khoa học giải thích sự kiện bất thường này thế nào? Theo họ, rất có thể đây chỉ đơn giản là hiện tượng thẩm thấu, theo thời gian những bức tượng lâu năm bắt đầu “rỗ mặt”, trở nên nhạy cảm và hút nước nhanh hơn bình thường.

 

“Việc tượng đá hút ẩm và hút nước là điều hoàn toàn tự nhiên. Tượng càng lâu đời thì càng có khả năng hút nước” - sự việc kỳ lạ đến tai Giáo sư M.P. Singh thuộc Khoa địa chất trường ĐH Lucknow và ông đã giải thích như vậy.

 

Đây không phải lần đầu tiên tượng thần đòi uống sữa. Một trường hợp tương tự đã xảy ra vào năm 1995 tại 1 ngôi đền nổi tiếng ở Ấn Độ, cũng thu hút hàng nghìn người khắp cả nước kéo tới thỏa mãn sự hiếu kỳ.

 

Hải Minh

Theo Reuters, AFP