"Tủ lạnh từ thiện" cung cấp đồ ăn cho người vô gia cư

(Dân trí) - Chiếc tủ lạnh được bày trước cửa một nhà hàng ở Ấn Độ. Qua đó, các nhà hảo tâm có thể mang đồ ăn để vào tủ, mang lại một cuộc sống tốt hơn với những người vô gia cư.

Nhà hàng để tủ lạnh ngoài phố cung cấp đồ ăn cho người vô gia cư

Minu Pauline, bà chủ của nhà hàng Pappadavada thuộc thành phố Kochi, Ấn Độ, là người khởi xướng nên ý tưởng này. Một lần, cô chứng kiến một phụ nữ vô gia cư phải kiếm tìm đồ ăn trong một thùng rác. Chuyện này thôi thúc cô phải làm một điều gì đó.

Chiếc tủ lạnh hay “cây cứu rỗi”, được đặt trước cửa nhà hàng
Chiếc tủ lạnh hay “cây cứu rỗi”, được đặt trước cửa nhà hàng

Nhận thấy nhà hàng của mình sau mỗi ngày dư lại khá nhiều thực phẩm vẫn có thể dùng được. Trong khi đó, rất nhiều người vô gia cư lại không có đồ ăn. Cô quyết định đặt chiếc tủ lạnh bên ngoài nhà hàng mình. Tủ lạnh được nối điện, chạy 24/7. Đây là nơi để những người có điều kiện hơn san sẻ phần đồ ăn còn dư với người thiếu thốn.

Đây sẽ là nơi mọi người san sẻ đồ ăn, thực phẩm với những người vô gia cư
Đây sẽ là nơi mọi người san sẻ đồ ăn, thực phẩm với những người vô gia cư

Dù ra mắt cách đây không lâu, nhưng đến nay, tủ lạnh thường xuyên nhận được những món đồ quyên góp từ người dân trong vùng. Riêng bà chủ mỗi ngày thường đặt vào đó 75-80 phần đồ ăn. Qua đó, người vô gia cư hay người nghèo sẽ có thêm phần lương thực, giúp giảm bớt phần nào gánh nặng cuộc sống.

Với phần thực phẩm nhận được, người vô gia cư sẽ bớt đi phần nào gánh nặng cuộc sống
Với phần thực phẩm nhận được, người vô gia cư sẽ bớt đi phần nào gánh nặng cuộc sống

Chiếc tủ lạnh được biết tới với tên gọi “Nanma Maram” (tạm dịch: cây cứu rỗi). Hiện chi phí vận hành tủ lạnh vẫn do phía nhà hàng chi trả. Để đảm bảo an toàn về đêm, bên cạnh tủ, người ta còn lắp đặt một máy camera chống trộm.

"Tủ lạnh từ thiện" cung cấp đồ ăn cho người vô gia cư - 4

Chia sẻ với tờ Huffington Post (Mỹ), cô nhấn mạnh: “Tiền bạc là của bạn, nhưng tài nguyên thuộc về xã hội. Đó là thông điệp tôi muốn gửi đi. Nếu bạn đang lãng phí tiền bạc của chính mình, cũng có nghĩa đang lãng phí tài nguyên xã hội”.

Việt Hà

Theo BP