Trung thu tròn đầy của 1000 trẻ em nghèo Thủ đô

Để tạo điều kiện cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng một Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa, ngày 24/9, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hoài Đức (Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Đêm hội trăng Rằm - Lắng nghe trẻ em nói”.

Tại sự kiện, các suất học bổng dành cho các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được trao tặng.

Tham dự đêm hội có bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Ủy viên Trung ương Đảng; các lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương thành phố và huyện Hoài Đức… cùng đại diện Công ty Đầu tư Thương mại Tràng Tiền và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố.


Nhhiều suất học bổng đã được trao tới các trẻ em nghèo Thủ đô

Nhhiều suất học bổng đã được trao tới các trẻ em nghèo Thủ đô

Trung thu tròn đầy của 1000 trẻ em nghèo Thủ đô - 2
Các em có hoàn cảnh khó khăn cảm động khi được trao tặng học bổng
Các em có hoàn cảnh khó khăn cảm động khi được trao tặng học bổng

Trong chương trình “Đêm hội trăng rằm - Lắng nghe trẻ em nói” có gần 1.000 cháu có hoàn cảnh đặc biệt đến từ 13 đơn vị quận huyện và các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội, các xã nghèo, xã miền núi của Hà Nội được gặp gỡ giao lưu và được lãnh đạo Nhà nước trực tiếp động viên, tuyên dương những tấm  gương sáng giàu nghị lực với ý chí mạnh mẽ vươn lên những khó khăn của cuộc sống.

Chương trình đã trao đã trao 1.000 phần quà trung thu trị giá 90 triệu đồng và 200  suất học bổng trị giá hơn 400 triệu đồng, hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho 5 trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, Công ty Đầu tư Thương mại Tràng Tiền đã trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng giàu nghị lực sống.

Những suất học bổng và quà tặng này nhằm động viên khích lệ và phần nào bù đắp những thiệt thòi cho các em, giúp các em có một ngày Tết trung thu hạnh phúc và ý nghĩa hơn.