Trời nắng nóng hồ Linh Đàm ở Hà Nội biến thành "bãi biển" tự phát
(Dân trí) - Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng, chiều ngày 24/7 hàng đoàn người lớn, trẻ nhỏ đổ về hồ Linh Đàm tắm mát. Nơi đây bất đắc dĩ trở thành "bãi biển" tự phát.

Chiều 24/7, hàng chục người dân đổ về hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tắm giải nhiệt khi Thủ đô đang bước vào những ngày nắng nóng gay gắt.

Nói về việc có biển cấm nhưng người dân vẫn xuống nước, một người dân sống gần hồ Linh Đàm cho rằng, từ lâu nhiều người địa phương vẫn thường xuyên ra đây tắm, bây giờ vẫn theo thói quen nên khó bỏ.

Nước ở hồ Linh Đàm khá trong và thật sạch, nơi ven hồ ít rác cùng bầu không khí trong lành giúp xua tan oi bức mùa hè. Tuy nhiên, một số trẻ nhỏ không được trang bị áo phao, vô tư chơi đùa dưới nước.
Trời nắng nóng hồ Linh Đàm biến thành "bãi biển" tự phát

Một số ông bố, bà mẹ cẩn thận chuẩn bị phao cho con để tắm mát bơi lội.

Do lòng hồ sâu nên trẻ em đi theo người lớn và những người chưa biết bơi đều có phao (can nhựa, hoặc áo bơi)…

Một em nhỏ cầm một chiếc "phao tự chế" bằng can nhựa để đảm bảo an toàn.

Thời điểm người dân tập trung đông nhất là khoảng 17 giờ hàng ngày.

Các em nhỏ háo hức mặc áo phao và đeo kính bơi khi được người nhà cho đi tắm.

Các em nhỏ thỏa thích chơi đùa dưới nước.

Những người tắm và bơi lội tại hồ Linh Đàm có nhiều lứa tuổi, từ trẻ em tới người lớn tuổi.

Nhiều người bất chấp hồ có chỗ sâu tới hơn 4 mét, vẫn bơi ra giữa hồ.

Ai nấy đều cảm thấy sảng khoái sau một buổi chiều được hòa mình dưới dòng nước mát.

Khu vực hồ Linh Đàm mỗi chiều đông đúc như một bãi tắm ven biển.

Khoảng 18h20, trời bắt đầu tắt nắng, một số người dân lên bờ ra về.