Đà Nẵng:

Trên 140 tỷ đồng thực hiện các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em

(Dân trí) - Sáng 30/5, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và gặp mặt biểu dương trẻ em có hoàn cảnh đặt biêt vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Đà Nẵng hiện có hơn 220.000 trẻ em dưới 16 tuổi trong đó gần 3.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 7.000 trẻ thuộc các hộ nghèo. Trong những năm qua, Đà Nẵng đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên nhiều lĩnh vực với tổng kinh phí trên 140 tỷ đồng mỗi năm.

UBND TP Đà Nẵng trao học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vươn lên trong học tập

UBND TP Đà Nẵng trao học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã vươn lên trong học tập

Đặc biệt, thành phố còn thực hiện nhiều chính sách riêng như: cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em khuyết tật từ 6 đến 16 tuổi, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hằng tháng (400 nghìn đồng) cho trẻ em bị bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo; hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh…

Tính đến hết năm 2014, có trên 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP Đà Nẵng được chăm sóc bằng nhiều hình thức. Trong đó hầu hết trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chỉnh hình và phục hồi chức năng; 100% trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa được chăm sóc, giúp đỡ; số trẻ bỏ học giảm từ 1.520 em (năm học 2007-2008) xuống còn 55 em (năm học 2013-2014). Trẻ vi phạm pháp luật cũng giảm từ 248 em năm 2008 xuống 64 em năm 2014.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng đã trao học bổng cho 45 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học tập tốt, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng; 200 em thuộc hộ nghèo cũng được nhận quà (mỗi suất 200 nghìn đồng).

Khánh Hồng