Tổ chức đám cưới online, cô dâu chú rể thành vợ chồng hợp pháp

(Dân trí) - Thống đốc New York (Mỹ) Andrew Cuomo mới đây đã ban hành lệnh cho phép các cặp đôi được đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới thông qua công nghệ truyền video qua mạng internet.

Tổ chức đám cưới online, cô dâu chú rể thành vợ chồng hợp pháp - 1
Người dân New York đã có thể đăng ký kết hôn qua mạng

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, cuộc sống của hàng triệu người New York, Mỹ đã bị đảo lộn. Tin vui là đến đầu tuần này, ít nhất một hoạt động thường ngày của họ đã có thể được tiếp tục.

Thư ký thống đốc Melissa DeRosa thông báo về “các nghi thức lễ cưới qua mạng” tại một buổi họp báo từ xa vào cuối tuần trước.

“Từ giờ sẽ không có bất kỳ lý do nào được đưa ra khi nói về các đám cưới nữa, vì bạn có thể tổ chức lễ cưới của mình qua phần mềm video Zoom”, bà DeRosa phát biểu.

Trước khi lệnh hợp pháp hóa đám cưới online được ban hành, một số cặp đôi đã tổ chức đám cưới của mình qua mạng. Tờ Quartz tường thuật lại đám cưới của phóng viên Daniel Wolfe tại bang California qua phần mềm Zoom, hài hước bình luận rằng đám cưới này liên tục bị "gián đoạn" do phiên bản miễn phí của phần mềm chỉ cho phép họp nhóm với độ dài 40 phút.

Cô dâu chú rể sau đó đã phải tạo cuộc gọi mới và mời khách sử dụng phần mềm khác. Tại đây, cặp đôi đã trao nhẫn cưới và lời thề ước.

“Chúng tôi đã khóc, vợ tôi và tôi nắm tay nhau trong đám cưới qua mạng của chúng tôi. Chúng tôi khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc giống như trong các đám cưới khác. Chúng tôi mừng vì có nhau. Đó thực sự là một đám cưới”, phóng viên Wolfe chia sẻ.

Trên toàn nước Mỹ, New York là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại dịch Covid-19. Các hoạt động kinh doanh không thiết yếu đã phải đóng cửa và các công dân New York được yêu cầu ở trong nhà nhiều nhất có thể. 

Trà Xanh

Theo Quartz