Tiên Yên: Chuyển biến mạnh trong giảm nghèo đa chiều

Công tác giảm nghèo đa chiều trong năm qua được huyện Tiên Yên triển khai đồng bộ theo hướng “bền vững, công bằng, ổn định và hội nhập”. Qua đó tạo chuyển biến căn bản về chất lượng chương trình giảm nghèo, giảm nghèo bền vững.

Tiên Yên: Chuyển biến mạnh trong giảm nghèo đa chiều - 1

Mô hình nuôi vịt sinh sản giúp nhiều hộ dân xã Đồng Rui (huyện Tiên Yên) thoát nghèo bền vững.

Kết quả rà soát theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020, huyện Tiên Yên có 1.059 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,53%; 808 hộ cận nghèo, chiếm 6,51%. Thực hiện giảm nghèo đa chiều, người nghèo không chỉ đảm bảo mức thu nhập tối thiểu mà còn phải được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ xã hội cơ bản về khám chữa bệnh, học hành, nhà ở, nước sạch, thông tin - truyền thông. Tuy nhiên, trong tâm lý của cư dân vùng nông thôn, miền núi, mặc dù nhiều hộ gia đình có thu nhập khá, nhưng không phải hộ nào cũng chú ý đến các dịch vụ xã hội cơ bản này. Khi triển khai giảm nghèo đa chiều, số hộ dân thiếu hụt tiêu chí chất lượng, diện tích nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ lớn. Theo thống kê của địa phương, huyện có gần 320 hộ không đảm bảo về chất lượng nhà ở, gần 340 hộ thiếu hụt về diện tích nhà ở, 429 hộ có nhà tiêu không hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, còn có một số hộ nghèo lười lao động, không có ý chí vươn lên, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; một số hộ nghèo đông người ăn theo, ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo; số hộ cận nghèo của huyện cũng chiếm tỷ lệ lớn, có nguy cơ tái nghèo rất cao. Đây chính là những trở ngại chủ yếu của Tiên Yên ngay từ đầu giai đoạn thực hiện giảm nghèo đa chiều.

Ông Hoàng Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Để triển khai tốt công tác giảm nghèo đa chiều cần có sự chuẩn bị về năng lực, nguồn lực và thời gian. Trước hết, huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tăng cường sự đồng thuận và nhận thức rõ hơn lợi ích của việc chuyển đổi sang đo lường nghèo đa chiều đến cán bộ và người dân. Từ đầu năm 2016, huyện tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho 244 cán bộ làm công tác giảm nghèo từ huyện đến cơ sở; hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ theo phương thức nghèo đa chiều. Cùng với đó, trên cơ sở điều tra, rà soát, phân loại hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương, tổ chức đoàn thể từ huyện tới cơ sở để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách về hỗ trợ tiền điện, thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục, vay vốn phát triển sản xuất, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo...

Riêng về nhà ở, toàn huyện đã có 51/148 hộ đăng ký và đang làm nhà ở trong năm 2016 theo chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo của Nhà nước, tăng 21 hộ so với tỉnh giao. Dự kiến đến hết năm 2018, huyện thực hiện làm xong 148 nhà ở của hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (chương trình 167 giai đoạn 2). Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, các tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã ủng hộ kinh phí, từ nguồn đảm bảo xã hội hỗ trợ 21 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 620 triệu đồng. Bà Vũ Thị Bộc (thôn Trung, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên) chia sẻ: Sau khi các con lập gia đình và tách hộ khẩu, bà ở một mình và thuộc diện hộ nghèo là người cao tuổi, không có sức lao động, nhà ở xuống cấp. Vừa qua, nhờ có chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn sửa chữa, xây dựng mới nhà ở nên bà đã được vay 25 triệu đồng. Thêm huy động công lao động của con cháu, đến nay ngôi nhà cấp 4 kiên cố với diện tích 40m2 đã sắp hoàn thành, bà rất phấn khởi.

Cùng với đó, huyện tập trung đầu tư cho các thôn, xã đặc biệt khó khăn là Hà Lâu, Đại Dực, Đại Thành và 2 thôn 135 thuộc xã Phong Dụ thông qua kinh phí tỉnh phân bổ cho các dự án chương trình 135, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã đặc biệt khó khăn của huyện. UBND huyện chỉ đạo các xã, ưu tiên thực hiện đầu tư vào các hạng mục công trình như: Xây kè, rãnh thoát nước (xã Đại Dực), đường giao thông nông thôn xã (Đại Thành, Phong Dụ), nhà văn hoá thôn Bắc Lù (xã Hà Lâu), đường tràn thôn Khe Vàng (xã Điền Xá). Từ chương trình hỗ trợ đầu tư của huyện, đến nay cơ sở hạ tầng tại các xã 135 đã được nâng lên, giao thông đi lại của người dân được nhiều thuận lợi, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo tại các xã 135 cũng như của huyện. Tính đến cuối năm 2016, Tiên Yên đã giảm được 354 hộ nghèo và 71 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,56% (tương ứng 705 hộ), giảm vượt kế hoạch là 0,73%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 5,8% (tương ứng 737 hộ).

Theo Phương Thúy

Báo Quảng Ninh