Thua bạc 6 triệu nhân dân tệ, quẫn trí đốt cả quầy vé số định tự sát

(Dân trí) - Xu Chao, 41 tuổi, sống tại Thượng Hải, Trung Quốc bắt đầu mua vé số từ năm 2010 và trở thành con nghiện xổ số. Mỗi lần mua Xu Chao đều bỏ ra ít nhất 20000 tệ, khoảng 72 triệu đồng, kết quả là người đàn ông này đã phải bán nhà của hai vợ chồng và cả nhà bố mẹ để lại để mua vé số.

Tổng số tiền Xu Chao đã "nướng" vào xổ số là khoảng 6 triệu nhân dân tệ - hơn 21,6 tỉ đồng.


Xu Chao ra hầu tòa vì đốt quầy bán vé số

Xu Chao ra hầu tòa vì đốt quầy bán vé số

Bốn năm trước, người đàn ông làm việc tại công ty quản lý bất động sản này từng thắng 1 triệu tệ - hơn 3,6 tỉ. Thế nhưng Xu lại không kể với ai về chiến thắng của mình mà im lặng dùng tiền mua vé số mới. Không còn tiền, Xu vay họ hàng, bạn bè và cả chợ đen.

Dần dần Xu bị vợ bỏ và mất việc tháng 10 năm ngoái. Không còn nguồn thu nhập, anh đi vay tiền từ chủ sạp vé số nhưng cũng không được vì chưa trả được số nợ trước đó.

Thế rồi Xu bất ngờ lôi một chai cồn ra, đổ khắp quầy vé châm lửa đốt.

Khi ra hầu tòa vào tháng 3, Xu biện hộ rằng mình chỉ muốn tự sát nên đã không bỏ chạy khỏi đám cháy. Xu bị kết tội cố ý phóng hỏa.

Ngô Vân
Theo SCMP