Thị trường quà Tết năm nay có gì mới?

Năm nay, các mặt hàng quà Tết mới lạ, mang ý nghĩa phong thuỷ như tượng khỉ mạ vàng, nấm bonsai,… được ghi nhận mức độ hút khách khá cao trên thị trường. Bên cạnh đó, những loại quà truyền thống cũng được ưa chuộng không kém.

Vật dụng trang trí “độc, lạ” hút khách

Thị trường vật dụng trang trí luôn phong phú với nhiều mẫu mã theo từng năm. Chậu hoa, cây cảnh là quà tặng được yêu thích. Năm nay, bên cạnh các loại hoa truyền thống như mai, đào còn xuất hiện nhiều loại hoa, cây cảnh độc đáo: Nấm linh chi bonsai, Phật thủ mini, Quất tí hon,… để người mua tự do lựa chọn theo nhu cầu và sở thích cá nhân.

Các món quà được tạo hình phong thủy từ hoa quả như bưởi hồ lô Tài Lộc, dưa hấu thỏi vàng… vẫn xuất hiện rầm rộ tại thị trường quà tặng trong năm nay.

Đặc biệt, các bộ trang trí có hình con khỉ, chai rượu có hình tượng khỉ với tên gọi là “Bính Thân tửu” hay tượng phong thủy tuổi Thân mạ vàng rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Theo lý giải, trong 12 con giáp, khỉ được coi là loài có trí thông minh và lòng nhân từ nhất. Ngoài ra, tên của loài vật này theo phiên âm Hán Việt là “hầu” còn có nghĩa là một tước vị quyền quý trong xã hội. Do đó, ai được tặng món quà Tết này đồng nghĩa với lời chúc may mắn về công danh, sự nghiệp trong năm mới.

Món quà trang trí có hình khỉ vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa mang giá trị phong thủy
Món quà trang trí có hình khỉ vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa mang giá trị phong thủy

Giỏ quà, hộp quà Tết

Giỏ quà và hộp quà Tết tiếp tục được nhiều doanh nghiệp đầu tư chăm chút để mang lại sự hài lòng cao nhất cho mỗi khách hàng. Giỏ quà Tết những năm gần đây bắt đầu xuất hiện thêm các loại rau củ sạch như dưa leo, cà chua, bắp cải, măng tây chứ không chỉ giới hạn ở bánh kẹo, trà, cà phê để đáp ứng nhu cầu sử dụng những mặt hàng nông sản có xuất xứ rõ ràng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ở phân khúc hàng thực phẩm tiêu dùng, nhiều nhãn hàng cũng mạnh tay đầu tư thay đổi thiết kế nhãn mác, bao bì, tung ra thị trường nhiều hộp quà bắt mắt, sang trọng, đáp ứng nhu cầu mua làm quà tặng của cá nhân và các cơ quan, doanh nghiệp trong dịp Tết. Chị Thảo (Quận 3, TP.HCM), chủ một công ty in ấn chia sẻ “Tôi vừa đặt mua hơn 100 hộp quà Tết của Neptune để làm quà cho nhân viên trong công ty, rất thiết thực mà bao bì lại thiết kế đẹp mắt nên ai cũng thích”.


Sắc vàng óng ánh của dầu ăn còn tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và một năm mới nhiều điều may mắn

Sắc vàng óng ánh của dầu ăn còn tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và một năm mới nhiều điều may mắn

Đại diện bán hàng Neptune ở siêu thị Big C cũng cho biết: “Mấy năm gần đây hộp quà Neptune bán rất tốt, một phần vì thông điệp của nhãn hàng - “Về nhà đón Tết, Gia đình trên hết” - phản ánh đúng đạo lý và truyền thống văn hóa của dân tộc nên rất “hợp lòng người”. Một phần khác vì người tiêu dùng đặc biệt yêu thích màu đỏ may mắn trên hộp quà. Ở miền nam, chữ “dầu” đọc gần với “giàu” nên mọi người tin rằng tặng dầu ăn sẽ mang lại tài lộc, thịnh vượng cho người được nhận”.

Quà truyền thống lên ngôi

Nhịp sống hiện đại khiến mọi người không thể đầu tư thời gian làm các món ăn truyền thống ngày Tết. Đó là lý do các món ăn truyền thống, dân dã như bánh chưng, bánh tét, củ kiệu từ các cơ sở sản xuất đáng tin cậy đang dần chiếm lĩnh thị trường quà tặng trong những năm gần đây.

Chị Hoàng Thương (Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: “Dù không có thời gian để tự tay gói bánh nhưng năm nào mình cũng dành một phần ngân sách và thời gian để lựa chọn những chiếc bánh ngon và đẹp mắt nhất để biếu hai bên gia đình. Một cặp bánh chưng, đôi giò thủ trao tặng nhau như là món quà Tết ý nghĩa, thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Bánh chưng là món quà Tết đầy ý nghĩa, thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc
Bánh chưng là món quà Tết đầy ý nghĩa, thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc

Đặc biệt, ở miền Bắc, các món ăn hiếm và lạ so với ngày thường như gạo nếp, lợn quê, gà chạy bộ hay bò khô, trâu gác bếp… hứa hẹn lại tiếp tục cháy hàng như Tết 2015 do người tiêu dùng có nhu cầu “đổi vị” trong ba ngày Tết. Họ cũng không tiếc tiền mua các món ăn này làm quà tặng nhằm thể hiện mong muốn người nhận quà có những ngày đầu năm tròn vị.

PV