Thắp lên hy vọng cho trẻ mắc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh

Chỉ sau 2 năm triển khai, dự án “Nâng cao nhận thức về sàng lọc, chẩn đoán và điều trị một số rối loạn chuyển hóa bẩm sinh” đã thu được thành quả bất ngờ. Trong đó, số trẻ được chẩn đoán, sàng lọc bệnh chính xác chiếm 1/3 kết quả của 9 năm trước. Hội thảo cùng tên thuộc dự án cũng vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với với sự tham gia của đông đảo đội ngũ y bác sĩ sản khoa, nhi khoa đầu ngành.

Rối Loạn Chuyển Hóa Bẩm Sinh (RLCHBS) là nhóm bệnh lý nguy hiểm đòi hỏi quá trình chẩn đoán, điều trị dài hơi và giám sát rất phức tạp. Riêng tại Việt Nam, theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, tỉ lệ mới mắc đang ở mức cao, lên tới 1/500 trẻ, đặt gánh nặng lớn lên gia đình và xã hội.

Thắp lên hy vọng cho trẻ mắc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh - 1

Kể từ năm 2014, Hội thảo “Nâng cao nhận thức về sàng lọc, chẩn đoán và điều trị một số RLCHBS” do Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y Tế), Bệnh viện Nhi Trung ương và công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam triển khai chính thức được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Sự ra đời của Hội thảo trong khuôn khổ Dự án cùng tên mang ý nghĩa xã hội và cộng đồng to lớn, tiếp cận và truyền thụ kiến thức chuyên sâu về RLCHBS tới hơn 700 y bác sĩ nòng cốt ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước. Trải hơn 2 năm đi vào hoạt động, bác sĩ Vũ Chí Dũng, Trưởng khoa Nội tiết - Chuyển hoá - Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Một điểm rất thành công mà dự án và hội thảo đạt được đó là đội ngũ các y bác sĩ, không chỉ ở tuyến trung ương, mà còn cả tuyến dưới, từ các bệnh viện công lập cũng như tư lập, và ở nhiều chuyên ngành có liên quan khác nhau nay có độ cảnh báo rất cao trước các dấu hiệu của RLCHBS. Quá trình sàng lọc, chẩn đoán bệnh, hợp tác trao đổi thông tin, vì vậy diễn ra hiệu quả, nhanh chóng hơn, góp phần cứu sống rất nhiều trường hợp”.

Thực tế cho thấy, từ năm 2004 tới năm 2015, có 283 trường hợp thuộc 26 nhóm bệnh tính RLCHBS khác nhau được xác định tại Việt Nam; đặc biệt chỉ sau 2 năm triển khai dự án, từ đầu năm 2014 tới cuối năm 2015, mỗi năm Bệnh viện Nhi Trung ương xác định rõ thêm 45-50 trường hợp mắc mới, chiếm khoảng 1/3 kết quả đạt được của cả 9 năm trước đó tổng lại. Con số này cho thấy mức độ hiệu quả của việc sàng lọc, chẩn đoán chính xác bệnh để kịp thời xây dựng liệu trình điều trị đúng đắn, là một thành quả của quá trình đào tạo, tập huấn cho các cán bộ y tế để sớm nhận biết, chăm sóc và cứu sống trẻ sơ sinh. Cũng chỉ sau hơn 2 năm đi vào triển khai, con số tử vong ở trẻ sơ sinh đã giảm mạnh từ 50% xuống mức 10%. Đây là kết quả mang ý nghĩa khích lệ quan trọng đối với các thành viên của dự án.

Để giải quyết những thách thức trong sàng lọc, chẩn đoán và điều trị các RLCHBS, với cam kết mạnh mẽ của Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế cùng vai trò tiên phong của Bệnh viện Nhi Trung ương, công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các đợt tập huấn cho đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ các sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt thiết thực cho trẻ cũng sẽ được công ty duy trì. Chuỗi hoạt động ý nghĩa này một lần nữa minh chứng cho cam kết của Mead Johnson Nutrition trong việc không ngừng ứng dụng nghiên cứu khoa học tiên tiến, vượt bậc vào phát triển các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao cho khởi đầu tốt đẹp nhất của trẻ nhỏ.

Khánh Thi