"Thánh ăn" tập gym suốt 8 tiếng để ăn sạch hải sản quán buffet cao cấp
(Dân trí) - Trước khi tới dùng bữa tại nhà hàng buffet hải sản cao cấp ở Nhật Bản, vị khách được mệnh danh là "thánh ăn" người Trung Quốc tiết lộ đã tập gym suốt 8 tiếng để ăn thả ga.
Người được mệnh danh là "thánh ăn" ở Trung Quốc vừa bị dư luận chỉ trích vì có những hành vi kém văn minh tại một nhà hàng buffet hải sản cao cấp (hình thức ăn uống tự chọn) ở Nhật Bản.
Đó là vụ việc liên quan tới Deng Chenen, 25 tuổi, đến từ tỉnh Chiết Giang thuộc miền đông nước này. Deng nổi tiếng trên mạng xã hội bằng những video thử thách ăn uống với số lượng lớn bất thường nên được gọi là "thánh ăn".
Trong một video gần đây, Deng quay video thử thách bản thân và phát trực tiếp cho người xem. Suốt khoảng 4 tiếng, nam thanh niên ăn hết 25kg cua hoàng đế, 35 chiếc bánh mì kẹp thịt và 30 cái đùi gà.

Anh nổi tiếng với khả năng ăn khỏe và phong cách ăn chậm rãi nên trang cá nhân thu hút hơn 4,3 triệu người theo dõi.
Tuy nhiên video mới đây được Deng quay tại Nhật Bản, khiến nhiều người phản ứng gay gắt khi thấy anh "quét sạch" những món hải sản đắt tiền ở nhà hàng. Cùng với đó, nam thanh niên có hành vi được coi là thiếu tôn trọng.
Trước khi tới quán, Deng tiết lộ đã tập gym suốt 8 tiếng để bụng đói. Tới quầy đồ ăn, nam thanh niên chọn rất nhiều món ăn cao cấp như cá hồi, cua hoàng đế, thịt bò Wagyu và cả một khay phô mai. Deng khẳng định anh chỉ chọn những món đắt tiền.
Thấy vị khách lấy quá nhiều đồ ăn, hai thực khách cố ngăn lại nhưng bất thành. Thay vào đó, Deng nói với nhóm bạn của mình rằng, bản thân anh nhận ra khách trong quán không hài lòng.
"Họ không thích nhưng đó cũng không phải là vấn đề của tôi", anh nói.
Một lúc sau, Deng lại chạy ra quầy đồ ăn và xiên hàng chục miếng cá hồi, đổ đầy hải sản về đĩa của mình.
"Chắc không vị khách nào được nếm thử món cá hồi trong hôm nay", anh nói.
Sau khi được một nhân viên nhắc nhở không làm lãng phí đồ ăn, dù không biết tiếng Nhật nhưng Deng vẫn đáp trả nhanh chóng.

Một số cư dân mạng ước tính số tiền mà Deng đã ăn hết có giá từ 350 USD đến 550 USD (9,1 triệu đồng - 14,3 triệu đồng). Trong khi đó, bữa buffet chỉ có giá 85 USD/người (2,2 triệu đồng) và ăn giới hạn trong 2 tiếng.
Hành vi của Deng khiến nhiều người phẫn nộ và cho rằng đã gây ấn tượng không tốt tới người Nhật Bản.
"Anh ta cư xử thật ích kỷ. Điều này phá hỏng trải nghiệm của những vị khách khác", một người lên tiếng.
Cùng với đó, có ý kiến cho rằng nhà hàng có quyền báo cáo để xử phạt Deng vì hành vi trên có thể gây gián đoạn hoạt động kinh doanh.
Tới thời điểm hiện tại, Deng chưa có bài viết phản hồi về những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.
Liên quan tới vấn đề này, ông Trần, một chuyên gia dinh dưỡng đến từ tỉnh Tứ Xuyên, lên tiếng cảnh báo nếu người trẻ tiếp tục ăn uống vô độ có thể gây ra tích tụ mỡ nội tạng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cũng như các vấn đề về tim...
"Ăn uống nhiều hơn bình thường không phải là một dạng tài năng. Đây là hình thức tự làm hại bản thân theo hướng cực đoan. Lối sống lành mạnh phụ thuộc nhiều vào chế độ dinh dưỡng cân bằng, kiểm soát số lượng khẩu phần ăn và cung cấp các bữa ăn đều đặn", ông Trần nói.
Trước đó tờ Global Times đưa tin, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các "thánh ăn", YouTuber tiêu thụ lượng thức ăn khổng lồ để nạp vào cơ thể cùng lúc.
Điều 32 của luật này cấm các vlogger ẩm thực tạo và phát tán những video ăn uống vô độ trên không gian trực tuyến. Người vi phạm bị phạt 15.451USD (402 triệu đồng). Điều này được cho sẽ đặt dấu chấm hết đối với trào lưu "ăn thùng uống vại" tại đất nước tỷ dân.