Thái Lan: Chữa cho người đau bụng dữ dội, bác sĩ sốc với thứ chui khỏi người bệnh nhân

Theo các bác sĩ, ký sinh trùng chui ra khỏi cơ thể bệnh nhân là con dài nhất mà họ gặp trong hơn nửa thế kỷ qua ở Thái Lan.

Video: Ký sinh trùng dài 18 mét tìm thấy trong người bệnh nhân

Daily Mail hôm 24/3 đưa tin, các bác sĩ đã bị sốc khi phát hiện con sán dây dài 18 mét trong trực tràng của người đàn ông 67 tuổi ở tỉnh Nong Khai, Thái Lan. 

Bệnh nhân tới bệnh viện địa phương để thăm khám sau khi chịu những cơn đau bụng dữ dội và có triệu chứng đầy hơi. Mẫu xét nghiệm được gửi đến các bác sĩ tại Trung tâm nghiên cứu bệnh ký sinh trùng (PDRC) ở tỉnh Nakhon Ratchasima. 

Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu phân của người đàn ông có chứa 28 quả trứng sán. 

Hôm 19/3, bệnh nhân được cho uống thuốc tẩy giun. Một ngày sau, con sán dây khổng lồ chui ra khỏi trực tràng của người đàn ông. 

Một đoạn video ghi lại cảnh các bác sĩ sửng sốt khi trải con sán dây dài 18 mét lên một tấm thảm đỏ. 

Thái Lan: Chữa cho người đau bụng dữ dội, bác sĩ sốc với thứ chui khỏi người bệnh nhân - 1

Con sán dây dài 18 mét được trải lên thảm đỏ. Ảnh: Viral Press

Một phát ngôn viên của PDRC cho biết: "Một con sán dây bò dài 18 mét được phát hiện ký sinh trong người bệnh nhân. Người này được cho uống thuốc tẩy giun sán và sáng hôm sau con sán dây đã chui ra khỏi người bệnh nhân. Nó rất dài và chúng tôi mất một lúc mới trải được nó dưới mặt đất". 

Các bác sĩ cho rằng người đàn ông đã ăn thịt bò sống có chứa trứng sán dây. Bệnh nhân được cho uống thuốc và cảnh báo thay đổi thói quen ăn thịt sống. 

Thái Lan: Chữa cho người đau bụng dữ dội, bác sĩ sốc với thứ chui khỏi người bệnh nhân - 2

Các bác sĩ cảnh báo về thói quen ăn thịt sống làm tăng nguy cơ ký sinh trùng xâm nhập và trú ngụ trong cơ thể người. Ảnh: Viral Press

Bác sĩ Schawanya Rattanapitoon, làm việc tại PDRC, cho hay: "Việc lây truyền là do ăn thịt bò sống. Các loài ký sinh trùng có thể sống trong cơ thể người hơn 30 năm. Nhưng hiện tại, chúng không thể sống lâu tới mức đó vì y học đã phát triển. Trường hợp của bệnh nhân 67 tuổi này là rất hiếm. Căn cứ vào các số liệu ghi nhận trước đó, đây là con sán dây dài nhất được phát hiện trong người bệnh nhân ở Thái Lan trong hơn 50 năm qua.

Chúng tôi yêu cầu người nhà bệnh nhân làm xét nghiệm vì họ cũng có nguy cơ cao và cảnh báo họ về thói quen ăn thịt sống vì đó là một cách mà ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể dễ dàng".