Techcombank hưởng ứng Tết trồng cây
(Dân trí) - Hưởng ứng Tết trồng cây, Ngân hàng Thương mại Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia (Gaia) đã trồng 20.000 cây gỗ lớn bản địa tại rừng quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa).
Năm 2025 là năm cuối thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh và Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, Cục Lâm nghiệp đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Chỉ thị số 9892/CT-BNN-LN ngày 26/12/2024 về tổ chức Phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cả nước đang phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo đề án được Thủ tướng phê duyệt.
Là ngân hàng tư nhân luôn tiên phong hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Techcombank đã tích hợp các giá trị môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược kinh doanh. Trong giai đoạn năm 2024-2025, Techcombank hợp tác cùng Gaia triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về trồng rừng, bảo vệ rừng đến lãnh đạo cùng với cán bộ nhân viên thông qua các ngày hội, tọa đàm và chương trình trồng rừng trên cả 3 miền.
Những chuyến đi trồng rừng đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ cho cán bộ, nhân viên Techcombank.
Trước đó, vào tháng 12/2024, đội ngũ Techcombank đã tham gia trồng 11.850 cây tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên Huế). Ngày 15/2, hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Tổng bí thư, gần 90 cán bộ, nhân viên ngân hàng đã tham gia trồng một phần trong tổng số 20.000 cây gỗ lớn bản địa tại Vườn Quốc gia Thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa).
Những chuyến đi trồng rừng đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ cho cán bộ, nhân viên Techcombank, khi được trực tiếp nhìn thấy những mảnh rừng nghèo kiệt, được trực tiếp trồng những mầm xanh xuống đất khô cằn và giao lưu với những cán bộ kiểm lâm, cán bộ Gaia đang ngày đêm tâm huyết làm việc vì màu xanh quê hương.
Đại diện Techcombank, bà Nikki Đặng Mỹ Quyên - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực chia sẻ: "Techcombank hiểu rằng phát triển bền vững là một hành trình liên tục, đây cũng là yếu tố cốt lõi cho chiến lược và định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng. Với sứ mệnh "Change banking, change life" - chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống, Techcombank luôn nỗ lực trên hành trình nâng tầm giá trị sống, đồng thời, lan tỏa các giá trị sống tốt đẹp, bảo vệ môi trường và các hoạt động xã hội.
Hoạt động trồng rừng ngày hôm nay chỉ là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa trong chiến dịch ESG có tên gọi Đông Trao từ 2024, là một minh chứng cho việc tập thể cán bộ nhân viên Techcombank chung tay hiện thực hóa trách nhiệm doanh nghiệp trong nỗ lực xây dựng một tương lai xanh và bền vững hơn. Chúng tôi tin rằng, mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên sự khác biệt lớn, và việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của tất cả mọi người".
Techcombank và Gaia cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình "Góp một cây là góp rừng" với mục tiêu phục hồi rừng đầu nguồn trên khắp Việt Nam.
Bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Nhà sáng lập và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia cho biết: "Chương trình trồng rừng Xuân Liên có ý nghĩa quan trọng để phục hồi các khu vực rừng nghèo kiệt, phục hồi đa dạng sinh học, tạo bể chứa carbon, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chúng tôi ưu tiên lựa chọn trồng các giống cây bản địa để tạo nên bộ sưu tập gỗ phục vụ cho công tác nghiên cứu, tham quan, học tập trong tương lai.
Việc trồng các giống cây bản địa còn giúp cây có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện đất đai và mùa vụ trồng rừng bảo đảm cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt. Tại Gaia, chúng tôi không chỉ tập trung vào số lượng cây trồng được mà còn đặt nhiều tâm huyết để đảm bảo chất lượng của chương trình trồng rừng, cam kết tỷ lệ sống đạt 70-85% sau 4 năm chăm sóc và giám sát.
Bên cạnh đó, với chuyên môn về giáo dục bảo tồn, đội ngũ Gaia luôn dốc lòng để cung cấp những thông tin hữu ích, truyền cảm hứng bảo tồn thiên nhiên qua những chương trình tọa đàm, chuyến đi trồng rừng chúng tôi đã thực hiện cùng Techcombank".
Trong thời gian tới, Techcombank và Gaia cho biết tiếp tục đẩy mạnh chương trình "Góp một cây là góp rừng" với mục tiêu phục hồi rừng đầu nguồn trên khắp Việt Nam ở các điểm rừng: Vườn quốc gia Xuân Liên, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Kóu, Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Văn hóa Đồng Nai...
Các khu rừng do Techcombank ủng hộ và tài trợ sẽ được Gaia tiếp tục chăm sóc, giám sát trong vòng 4 năm để đảm bảo tỷ lệ sống 70-85%.