Tài xế "kéo dài chân" cho xe để chống ngập lụt ở Philippines

Khải Anh

(Dân trí) - Những chiếc xe được "tăng" chiều cao hơn bình thường giúp tài xế dễ điều khiển và di chuyển, đồng thời đón được nhiều khách, không lo bị ướt trong tình cảnh các con đường ngập lụt vì mưa lớn kéo dài.

Ở Philippines, tình trạng ngập lụt kéo dài đã không còn là vấn đề "báo động". Đặc biệt tại vùng Hagonoy, lũ lụt liên tục trở thành một phần trong cuộc sống của người dân tại đây.

Để đối phó với tình trạng ngập lụt triền miên, người dân ở đây đã nảy ra ý tưởng độc đáo. Đó là "tăng" chiều cao cho xe, giúp tài xế nhận được nhiều khách hơn và phương tiện cũng có thể dễ dàng di chuyển qua lại giữa các vùng ngập nước.

Tài xế "kéo dài chân" cho xe để chống ngập lụt ở Philippines (Nguồn: SCMP).

Anh Russel Lopez, một tài xế đã nâng chiều cao cho chiếc xe của mình cho biết, tùy từng thời điểm, mức độ ngập lụt lại khác nhau nhưng nhìn chung tình trạng này vẫn gây cản trở giao thông.

Tuy nhiên, nhờ giải pháp "tăng" chiều cao cho xe mà công việc làm tài xế hàng ngày của những người như anh Lopez trở nên thuận tiện hơn cả.

Tài xế kéo dài chân cho xe để chống ngập lụt ở Philippines - 1

Tài xế "tăng" chiều cao cho xe để khắc phục tình trạng ngập lụt kéo dài trên diện rộng ở Philippines.

Dù vậy, họ lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Đó là chi phí cho việc nâng cấp và bảo trì phương tiện này khá tốn kém nên lợi nhuận thu về chẳng còn được bao nhiêu.

Tài xế Lopez cho biết, trung bình mỗi ngày, anh kiếm được 8,5USD (khoảng 210.000 đồng).

Tài xế kéo dài chân cho xe để chống ngập lụt ở Philippines - 2

Những chiếc xe đã được "kéo dài chân" giúp vận chuyển khách dễ dàng hơn trên các đoạn đường ngập lụt (Ảnh chụp màn hình).

Ngập lụt xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng việc phát triển kinh tế kéo theo khối lượng rác thải khổng lồ cũng như cách xử lý rác không phù hợp khiến tình trạng này càng thêm trầm trọng.

Hiện chính quyền địa phương đang thực hiện một số dự án nạo vét các con sông để khắc phục tình trạng ngập lụt kéo dài tại đây.