Sức hút của glamping biển với giới trẻ Thủ đô

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Không giống như camping (cắm trại truyền thống), glamping (cắm trại sang trọng, tiện nghi) đang trở thành trào lưu, thu hút giới trẻ Thủ đô với điểm hẹn là "biển hồ" tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.

Điểm đến mới của các tín đồ glamping biển thời thượng

Thục Linh, 23 tuổi, cư dân tòa S2.02 - Vinhomes Ocean Park (Hà Nội), lần đầu tiên trải nghiệm xu hướng glamping biển khi nhóm bạn thân của cô quyết định tổ chức tiệc sinh nhật ngoài trời thay vì những bữa ăn thân mật tại gia như thường niên.

"Chỉ với 5 phút di chuyển từ sảnh tòa nhà bằng xe VinBus, nhóm chúng tôi gần 20 người đã đến bãi cát trắng ven hồ Ngọc Trai. Nơi đây có hàng chục lều trại được trang trí sang trọng như một resort 5 sao ở Nha Trang, Phú Quốc", Thục Linh chia sẻ.

Trong lúc chờ nhân viên sắp xếp lều trại, bàn ghế, nhóm bạn Thục Linh còn thỏa sức sáng tạo những bộ ảnh đẹp mắt. Theo Linh, thời điểm đẹp nhất để glamping là lúc hoàng hôn dần buông với khung cảnh tráng lệ ngập tràn sắc vàng, tím của ánh nắng cuối ngày, xen lẫn ánh sáng phát ra từ tòa nhà TechnoPark và VinUni.

Những điều trên đã tạo nên một khung cảnh lãng mạn ở "quận Ocean". Lúc này là thời điểm mọi người có thể ngả lưng trên những ghế bố êm ái, nhấm nháp món đồ uống yêu thích và chìm đắm trong giai điệu acoustic du dương.

Ngoài những trải nghiệm thú vị đó, du khách cũng có thể khuấy động không khí, kết nối tình thân bằng các trò chơi bãi biển vui nhộn như bắn cung, tô tượng, tranh cát, phi tiêu,... Những người thích cảm giác mạnh còn có thể chọn bộ môn chèo Sup và chèo thuyền kayak trên biển hồ thơ mộng.

Sức hút của Glamping tại biển hồ còn nằm ở bữa tiệc nướng BBQ được nhân viên chuẩn bị công phu, đẹp mắt, làm hài lòng thực khách bằng cả vị giác lẫn thị giác.

"Khi màn đêm buông xuống, bước ra khỏi lều, một cảm giác sung sướng, phấn khích ùa đến khi trên đầu là bầu trời ngàn sao, dưới chân là cát trắng và phía trước là biển hồ mênh mông. Tất cả sự mệt mỏi, vất vả, bon chen của cuộc sống thị thành như được bỏ lại phía sau. Một Hà Nội hoàn toàn khác đang mở ra trước mặt tôi, thực sự rất tuyệt vời", Thục Linh nói.

"Glamping" là danh từ ghép từ "glamorous" (sang trọng) và "camping" (cắm trại), là hình thức cắm trại cao cấp. Dịch vụ này đem đến cho cư dân và du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên đi kèm những dịch vụ, tiện nghi không thua kém bất cứ resort 5 sao nào.

Sức hút của glamping biển với giới trẻ Thủ đô - 1
Khung cảnh lung linh, ấm áp như tại một khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang, Phú Quốc (Ảnh: Vinhomes).

Đầu những năm 1900, hình thức cắm trại glamping đã nhen nhóm trong giới quý tộc Mỹ và châu Âu. Khu vực lý tưởng để glamping thường là rừng rậm, bãi biển hoặc các khu bảo tồn thiên nhiên với cảnh quan kỳ vĩ. Hơn 100 năm sau, glamping tiếp tục bùng nổ, trở thành xu hướng thời thượng cho nhiều đối tượng và trở nên thịnh hành ở các nước châu Á.

"Cá nhân tôi cho rằng glamping đang là trào lưu trải nghiệm mới vì nó giúp người trẻ giảm được áp lực công việc, tạo cảm giác thư thái, an nhiên khi hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng cảnh quan. Nhiều tiện ích với dịch vụ như ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp, mà không cần phải di chuyển quá xa, cũng không cần chi trả mức chi phí đắt đỏ", anh Hải Anh, một chuyên gia về du lịch, chia sẻ.

Luồng sinh khí mới cho "siêu quần thể đô thị biển" 1.200 ha

Sức hút của glamping biển với giới trẻ Thủ đô - 2
Những chiếc lều xinh xắn trên bãi cát Royal Wave Park hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách tham dự (Ảnh: Vinhomes).

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng là điểm đến được các tín đồ glamping biển yêu thích. Glamping trên bờ cát trắng trong công viên Sandy Park rộng một ha, các cư dân và du khách yêu thích vận động còn được thỏa sức chèo thuyền kayal hay chèo Sup trên mặt hồ.

Bên cạnh đó, công viên còn có các hoạt động hoạt náo dành cho thiếu nhi như tô tượng, bắn cung, hay các trò chơi vận động tập thể,… Khách tham dự cũng được trải nghiệm những bữa tiệc BBQ lãng mạn bên bờ cát trắng trong công viên Royal Wave Park.

Sức hút của glamping biển với giới trẻ Thủ đô - 3
Cư dân Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire được thỏa sức vận động trên mặt hồ nước mặn Lagula lớn nhất châu Á.

Anh Hồng Sơn, cư dân phân khu San Hô, chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ về độ chịu chi của chủ đầu tư cũng như sức hút của các hoạt động tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Ban đầu tôi chỉ định mua căn hộ San Hô làm tài sản để dành nhưng từ khi nhận nhà, cả gia đình tôi đã lên kế hoạch để chuyển hẳn về đây sinh sống".

Dù mới ra mắt từ 30/4/2022, tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đã nhanh chóng trở thành một điểm hẹn giải trí - nghệ thuật tại phía đông Thủ đô.

Royal Wave Park được biết đến với nhiều lễ hội âm nhạc quy mô hàng đầu Việt Nam như Summer Wave Park dịp 30/4, Hello Summer Ocean Park dịp 1/6 hay các chuỗi sự kiện như Summer Dream, hàng chục các lễ hội chào đón cư dân nhận nhà. Những ngày cuối năm này, nơi đây càng nhộn nhịp hơn khi các tín đồ glamping liên tục đổ về.

Tiếp nối thành công thu hút hàng nghìn cư dân chuyển về sinh sống, tạo nên một "Quận Ocean" sôi động bên bờ đông sông Hồng, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đã đón những cư dân đầu tiên của hai phân khu Chà Là và San Hô nhận nhà, chuẩn bị đón Tết.

Cùng với tốc độ hoàn thiện của các công trình, tiện ích điểm nhấn, các lễ hội đón Noel, năm mới đặc sắc đang góp phần thổi luồng sinh khí cho Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire nói riêng và "siêu quần thể đô thị biển" 1.200 ha nói chung. Điều này hứa hẹn sớm đưa nơi đây trở thành tâm điểm sầm uất tại trung tâm mới phía đông Thủ đô.