Xôn xao trước vụ việc khách Australia bị lừa ăn thịt chó xiên nướng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Bali, hòn đảo nghỉ dưỡng tại Indonesia vốn cấm hoàn toàn mọi hoạt động buôn bán thịt chó. Bởi vậy vụ việc mới đây liên quan tới du khách Australia bị lừa ăn thịt chó xiên đang gây xôn xao nước này.

Giới chức tại Bali, Indonesia, đang điều tra những người bán hàng rong liên quan tới vụ việc du khách người Australia phản ánh về chuyện bị lừa ăn thịt chó xiên nướng.

Ngày 25/7, theo nguồn tin từ AFP, đội ngũ giữ an ninh trật tự công cộng tại quận Jembrana ở Bali đã tiến hành tịch thu hàng trăm kg thịt chó tươi, ít nhất 500 xiên thịt chó nướng từ người bán hàng sau một đợt thanh tra.

Được biết, hòn đảo nghỉ dưỡng này vốn cấm hoàn toàn mọi hành động buôn bán thịt chó và những chế phẩm liên quan tới chó để làm thức ăn.

Xôn xao trước vụ việc khách Australia bị lừa ăn thịt chó xiên nướng - 1
Nhiều du khách Australia cho biết, họ tưởng rằng đang ăn món gà nướng nhưng không biết đó lại là thịt chó (Ảnh: ABC News).

Người đứng đầu Cơ quan trật tự công cộng Bali, ông Dewa Nyoman Rai Dharmadi cho biết, họ đã phát hiện thấy 3 tiểu thương bán thịt chó dù hòn đảo đã nghiêm cấm hoàn toàn.

"Các đợt thanh tra sẽ làm gắt gao hơn với những người tái phạm. Với các tiểu thương chưa nắm rõ luật sẽ được chính quyền hỗ trợ cơ hội chuyển sang kinh doanh loại thịt mới", ông Dewa nói.

Bali có lệnh cấm nghiêm ngặt với hoạt động buôn bán thịt chó. Hòn đảo này áp dụng hình phạt tới 3 tháng tù hoặc phạt tiền 2.300 bảng Anh (75 triệu đồng) với người bị kết tội.

Trước đó, một đoạn phóng sự do kênh ABC thực hiện, cho biết rất nhiều khách Australia từng vô tình ăn thịt chó hoặc bị cho ăn mà không biết khi tới Bali. Khi biết sự thật, nhiều người đã sốc, đau buồn hoặc stress suốt thời gian dài bởi họ vốn là người nuôi chó, yêu động vật này.

Xôn xao trước vụ việc khách Australia bị lừa ăn thịt chó xiên nướng - 2
Món thịt chó xiên nướng ở Bali khiến nhiều khách phương Tây bị nhầm tưởng (Ảnh: Animals International).

Khách du lịch khi được người bán hàng rong mời chào không có khái niệm về loại thịt họ ăn. Trên các bãi biển ở Bali, nhiều người bán rong thường nói dối khách nước ngoài rằng, món họ bán là "gà xiên nướng" không phải là thịt chó.

Trong cuộc điều tra gần đây do Animals International, một tổ chức phi chính phủ thực hiện, nhiều du khách Australia bị lừa ăn thịt chó khi tới Bali. Tổ chức này cũng bày tỏ sự quan ngại về hành vi ngược đãi động vật.

Chó trở thành món thực phẩm ở một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á và Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên. Chúng cũng được tiêu thụ ở một số quốc gia châu Phi.

Và gần đây, ngành công nghiệp thịt chó ở Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý từ dư luận trong và ngoài nước.