Stop Hunger và hành trình 30 năm hỗ trợ hàng triệu người chống lại nạn đói

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Những tác động tích cực mà Stop Hunger mang đến cho cộng đồng là trách nhiệm xã hội mà Sodexo Group bền bỉ thực hiện gần 30 năm qua.

Được thành lập tại Marseille - Pháp vào năm 1966 bởi Pierre Bellon, Sodexo Group có vị thế hàng đầu thế giới về cung cấp các dịch vụ chất lượng cuộc sống, từ ăn uống đến mua sắm, giải trí… thông qua giải pháp phiếu quà tặng đơn giản, tiện lợi và an toàn.

Sodexo hoạt động tại 53 quốc gia, quản lý 422.000 nhân viên và phục vụ 100 triệu người tiêu dùng mỗi ngày. Tuy nhiên, những con số khổng lồ về doanh thu, quy mô không phải dấu ấn duy nhất mà tập đoàn đến từ Pháp đang để lại.

Ba thập kỷ vì một thế giới ấm no

Stop Hunger và hành trình 30 năm hỗ trợ hàng triệu người chống lại nạn đói - 1
"Chúng ta đừng nhắm mắt làm ngơ. Có hơn 800 triệu người bị đói mỗi ngày, tương đương gần 10% dân số toàn cầu", đó là dòng chữ cỡ lớn được in đỏ ngay trang đầu báo cáo hoạt động của Stop Hunger 2021 (Ảnh: Sodexo).

"Stop Hunger" - cái tên ngắn gọn nhưng mang đầy đủ thông điệp của chương trình do Sodexo Group thực hiện bền bỉ suốt 25 năm qua, với trọng tâm là xóa đói giảm nghèo bền vững và hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ trên toàn cầu.

Với kim chỉ nam đó, gần 30 năm kể từ khi phát động chương trình, đại diện Stop Hunger cho biết, đơn vị đã giúp hàng chục triệu người được hưởng lợi. Các chiến dịch của Stop Hunger trải dài từ khu vực Bắc Mỹ, châu Mỹ Latin đến châu Phi, châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương.

Chỉ riêng giai đoạn đại dịch Covid-19, đã có 8,5 triệu bữa ăn được Stop Hunger trao đi. Khoảng 52 triệu người tại 53 quốc gia được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Stop Hunger suốt 6 năm gần đây. Stop Hunger cũng đầu tư 6,5 triệu USD vào các chương trình trao quyền cho phụ nữ trong 5 năm, giúp đỡ hơn 30.000 phụ nữ suốt hai năm qua.

Stop Hunger và hành trình 30 năm hỗ trợ hàng triệu người chống lại nạn đói - 2

Năm 2019, tại Pháp, 10.000 tình nguyện viên cho 30 tấn thực phẩm thu được vì lợi ích của Restos du Coeur, đối tác phi lợi nhuận chính của Stop Hunger trong 15 năm (Ảnh: Sodexo).

Stop Hunger còn được lòng những người yêu thích các hoạt động thiện nguyện khi thu hút 41.000 tình nguyện viên tại 53 quốc gia, trong đó có hàng nghìn người là nhân viên của Sodexo.

Vào năm 2021, trong bối cảnh vẫn còn nhiều hạn chế do đại dịch, hoạt động Stop Hunger Servathon vẫn huy động được 4.700 tình nguyện viên tại 38 quốc gia, gây quỹ trên 367.000 USD và đóng góp hơn 116.000 bữa ăn cho 178.000 người trong tình trạng thiếu hụt thức ăn.

Không dừng lại ở hỗ trợ bữa ăn, Stop Hunger còn góp phần tạo nên một thế giới công bằng, tốt đẹp hơn bằng việc trao cho người yếu thế "chiếc cần câu" - chính là những giải pháp dài hạn, bao gồm trao quyền cho phụ nữ, đào tạo nâng cao kỹ năng,...

Đơn cử, tại Cộng hòa Congo, Stop Hunger hợp tác cùng Tổ chức Hành động Đoàn kết Quốc tế (A.S.I.) cung cấp cho hơn 200 phụ nữ trẻ khả năng tiếp cận nơi trú ẩn, thực phẩm và được đào tạo tại các trung tâm ở Pointe-Noire và Brazzaville.

Nhờ đó, nhiều người có thể học nghề, bắt đầu một cuộc sống mới và tử tế, giúp con trẻ thoát khỏi nạn mại dâm. Hay tại Brazil, dự án Grajau của Stop Hunger đã giúp phụ nữ thoát khỏi vòng luẩn quẩn bạo lực và đói kém, bằng chương trình đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, cung cấp cho họ các công cụ để bắt đầu kinh doanh.

Tặng giờ làm để nhân viên thực hiện trách nhiệm xã hội

Xuất phát từ một sáng kiến nhỏ, giờ đây Stop Hunger đã nhân rộng thành tổ chức phi lợi nhuận hành động vì cộng đồng có quy mô toàn cầu, liên kết với hàng trăm tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận khác trên thế giới, trong đó có WFP (UN) và Women In Africa.

Stop Hunger và hành trình 30 năm hỗ trợ hàng triệu người chống lại nạn đói - 3
30 tình nguyện viên từ SodexoMagic hợp tác với tổ chức Feeding Children Everywhere để đóng gói và tặng 15.075 suất ăn cho cộng đồng ở Orlando, Florida (Ảnh: Sodexo).

Tuy nhiên, Stop Hunger khó có thể đạt được thành tựu lan tỏa như ngày hôm nay nếu không có sự tham gia của đội ngũ nhân viên Sodexo.

Theo Sodexo, điều này không chỉ góp ích cho cộng đồng mà còn giúp nhân viên phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần. Tập đoàn đến từ Pháp còn tạo ra các chính sách để khuyến khích nhân viên tham gia vào các hoạt động có trách nhiệm với xã hội.

Theo đó, mọi nhân viên Sodexo đều nhận được ba ngày nghỉ hưởng lương (tổng cộng 24 giờ) để tham gia các hoạt động tình nguyện mỗi năm, tập trung vào các hoạt động giải quyết nạn đói, suy dinh dưỡng hoặc tăng cường sức khỏe. Trong đó có ít nhất một ngày (tương đương 8 giờ làm việc) tham gia vào hoạt động của Stop Hunger.

Tất cả những nỗ lực này hướng tới mục tiêu "Better Tomorrow 2025 - Doanh nghiệp trách nhiệm toàn cầu" của Sodexo. Đồng thời, Stop Hunger cũng mang theo thông điệp và cam kết mạnh mẽ của Sodexo trong việc tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

"Bằng cách quan tâm đến đời sống lao động - xã hội của nhân viên, khách hàng và người dân nơi chúng tôi hoạt động, chúng tôi luôn mong muốn tạo dựng một cộng đồng tốt hơn cho mọi người", đó chính là phương châm của Sodexo.