“Sống xanh” - xu hướng được ưa chuộng trên toàn thế giới

(Dân trí) - Các khu đô thị xanh, văn phòng xanh, trường học xanh... đang trở thành mô hình được người dân ưa chuộng trên khắp thế giới. Đây cũng là mục tiêu mà các nhà quản lý quy hoạch, kiến trúc sư và doanh nghiệp hướng tới nhằm đem lại môi trường sống đáng mơ ước cho người dân khi tình trạng ô nhiễm không khí và “bê tông hóa” đang diễn ra khắp mọi nơi.

Nhu cầu “sống xanh” ngày càng được ưa chuộng

“Sống xanh” từ lâu đã trở thành xu thế được người dân trên thế giới ưa chuộng, đặc biệt là các khu vực phát triển, các thành phố lớn, khi tỷ lệ bê tông hóa ngày càng tăng chóng mặt.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc vào năm 2018, tỷ lệ đô thị hóa của châu Á đang ở mức 50%, châu Âu là 74% và Bắc Mỹ là 82%. Mặc dù tỷ lệ đô thị hóa thấp hơn các khu vực khác nhưng châu Á lại là nơi sinh sống của 54% cư dân đô thị trên thế giới, trong khi con số này ở châu Âu và châu Phi đều là 13%.

“Sống xanh” - xu hướng được ưa chuộng trên toàn thế giới - 1
Sống trong các Khu đô thị xanh để khỏe mạnh và hạnh phúc hơn

Riêng đối với Việt Nam, tỷ lệ đô thị hóa trên cả nước năm 2018 đạt 38%. Hiện tại, cả nước có 819 khu đô thị (tăng 6 đô thị so với năm 2017). Các dự án mọc lên mang đến cho bộ mặt đô thị các tỉnh, thành phố một diện mạo mới. Tuy nhiên, đi cùng với đó cũng đồng nghĩa với quỹ đất thu hẹp dần, tình trạng bê tông hóa ngày càng gia tăng. Tại nhiều nơi, tỷ lệ cây xanh trên đầu người chỉ đạt hơn 4 m2/người. Đặc biệt, tại các quận trung tâm của thành phố Hà Nội, tỷ lệ cây xanh còn thấp hơn, ở mức 0,9 m2/người, trong khi mục tiêu là 7 m2/người.

Môi trường sống ngột ngạt, tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động ở các thành phố lớn khiến cho nhiều người dân có nhu cầu di chuyển về các khu đô thị quanh Hà Nội để tận hưởng cuộc sống trong lành. Những mảng xanh đô thị trở thành yếu tố thu hút khách hàng của các dự án bất động sản. Thước đo giá trị cuộc sống đối với nhiều người không còn nằm ở tiện nghi cao cấp, phố phường tấp nập mà ở chỗ, họ có thể cảm nhận được những phút giây thư thái trong không gian tươi mát, hưởng trọn bầu không khí trong lành và thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên mà không có bất cứ giới hạn nào cản trở.

Giấc mơ về những cuộc sống xanh, những "khu đô thị xanh" đã trở thành xu hướng, một trào lưu sống mạnh mẽ tại các thành phố lớn tại Việt Nam. Các khu đô thị xanh, văn phòng xanh, trường học xanh... ngày càng được người dân ưa chuộng.

Xu hướng phát triển các đô thị xanh

Theo PGS, TS Hoàng Mạnh Nguyên, Viện trưởng Nghiên cứu và Phát triển đô thị xanh Việt Nam, công trình xanh được hiểu là công trình xây dựng từ giai đoạn lựa chọn địa điểm xây dựng, thiết kế, thi công, sử dụng, vận hành... đều đạt hiệu quả cao trong sử dụng năng lượng, tài nguyên nước, vật liệu. Thêm vào đó, công trình sản sinh ra chất thải làm ô nhiễm môi trường ít nhất và tạo điều kiện sống tốt nhất cho người sử dụng.

Mặc dù chưa có quy định cụ thể nào về việc phát triển các khu đô thị xanh, nhưng chính quyền một số tỉnh, thành phố một đã quy hoạch nhiều dự án để phát triển các khu đô thị sinh thái với không gian sống trong lành và khuyến khích các nhà đầu tư cùng tham gia.

Thời gian gần đây, rất nhiều các chủ đầu tư đã chuyển hướng xây dựng và phát triển các khu đô thị xanh với mật độ xây dựng thấp, quỹ đất dành cho công viên, cây xanh… lớn. Bên cạnh các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hàng loạt các khu đô thị mới với không gian sinh sống trong lành được xây dựng một cách đồng bộ tại các tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh. Các khu đô thị hiện đại nhanh chóng được xây dựng tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu… với số vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đô la của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Ngay tại Bắc Giang, nhiều năm trở lại đây đã trở thành một nơi thu hút đông đảo các nhà đầu tư. Hiện toàn tỉnh đang có khoảng 6 cụm công nghiệp và 40 khu công nghiệp vừa và nhỏ. Đi cùng với sự phát triển kinh tế là sự gia tăng về dân số và nhu cầu nhà ở. Trong vài năm trở lại đây, tỉnh Bắc Giang đã đón hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn về đầu tư. Trong đó điển hình có Tập đoàn Bách Việt với dự án khu đô thị xanh quy mô, được phát triển theo chuẩn quốc tế mang tên Bách Việt Lake Garden, diện tích 22,57ha, tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang.

“Sống xanh” - xu hướng được ưa chuộng trên toàn thế giới - 2
Khu đô thị sinh thái Bách Việt Lake Garden – không gian Singapore giữa lòng thành phố Bắc Giang

Dự án Bách Việt Lake Garden được Tập đoàn Bách Việt quy hoạch bài bản trong một tổng thể kiến trúc xanh hoàn hảo với tỷ lệ cây xanh, mặt nước lên tới hơn 20m2/người. Nằm liền kề bệnh viện, trường học, nhà trẻ, chợ, siêu thị, khu thể thao, công viên, khu đô thị sinh thái Bách Việt Lake Garden không những mang đến đầy đủ tiện ích mà còn giúp cho cư dân được thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên và không khí trong lành.

Hiện tại, nhu cầu sống một cuộc sống trong lành đang có xu hướng tăng cao, những dự án đi theo xu hướng xanh sẽ giành được thành công. Tuy nhiên, đây là “sân chơi” chỉ thực sự dành cho những chủ đầu tư có đủ tâm và đủ tầm để hiện thực hóa những ước mơ xanh đó.

Tiến Nguyễn