Sống khổ vì hàng xóm nuôi gần 100 con chó, nhà cạnh trạm cứu hộ chó mèo

Minh Nhân

(Dân trí) - Nhiều người dân tại Hà Nội và TPHCM chịu đựng nỗi khổ sống cạnh hàng xóm nuôi nhiều chó, mèo hay trạm cứu hộ vật nuôi.

19 con chó ở chung cư sủa inh ỏi

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao chuyện người phụ nữ nuôi 19 con chó bị đuổi khỏi một căn hộ chung cư ở quận 7 (TPHCM). Người này tên N.P., 35 tuổi, cho biết trong ba tháng qua chị sinh sống trong căn hộ theo hợp đồng thuê qua môi giới.

Chủ căn hộ phản ánh việc N.P. nuôi chó gây ồn ào, ảnh hưởng đến các hộ gia đình khác. Sau nhiều lần thương thảo không thành, chủ hộ không muốn chị tiếp tục thuê nhà nên chấm dứt hợp đồng.

Sau 4 buổi làm việc, Ban quản lý (BQL) yêu cầu chị P. viết cam kết di dời thú cưng, kết thúc hợp đồng thuê nhà vào ngày 19/2.

Tuy nhiên, đến hạn di dời, người phụ nữ đã không thực hiện theo cam kết. Lúc này, chị lại xin gia hạn thời gian di dời đến ngày 30/3, đồng thời viết cam kết: "Tôi sẽ kiểm soát tiếng ồn thú cưng sau 22h, nếu vi phạm BQL có quyền cắt nước sinh hoạt mà không cần báo trước".

Sống khổ vì hàng xóm nuôi gần 100 con chó, nhà cạnh trạm cứu hộ chó mèo - 1

Đàn chó 19 con của N.P. đã được chuyển đến một cơ sở thú y ở quận 2 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo BQL, mặc dù đã ký cam kết nhưng chị N.P. vẫn không thể kiểm soát tiếng ồn của đàn chó, cũng không chịu di dời chúng. Trước tình thế này, họ buộc phải cắt nước tại căn hộ chị đang thuê. 

Nhiều người dân sống tại chung cư này cho biết đàn chó của chị P. đã làm ảnh hưởng đời sống của họ suốt nhiều tháng qua. 

"Đàn chó sủa bất kể ngày đêm. Căn hộ bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng hàng xóm. Người dân ở đây và chủ đàn chó cũng nhiều lần tranh cãi.

Ban đầu, mọi người nói chuyện, góp ý nhẹ nhàng với người phụ nữ nhưng không được, mới dẫn đến sự việc như vừa qua", cư dân tên T.T. nói.

Khổ sở vì hàng xóm nuôi gần 100 con chó

Nhiều năm qua, người dân sống cạnh ngôi nhà ba tầng ở phường 9, quận 4 (TPHCM) chịu cảnh khốn khổ vì tiếng ồn và mùi hôi của gần 100 con chó. Chủ đàn chó là bà Nguyễn Thị Mỹ T., 45 tuổi.

Hàng xóm cho hay 10 năm trước căn nhà này chỉ nuôi vài con chó, sau đó chủ nhận thêm chó mới đẻ, chó bệnh về nuôi. Đến nay, căn nhà chỉ rộng 26m2 nhưng nuôi gần trăm con chó.

Buổi trưa hoặc ban đêm, khi người lạ đi qua, chúng hùa nhau sủa gây ồn ào. Nhiều người đến khu vực thuê mặt bằng bán đồ ăn nhưng không thể duy trì vì mùi hôi từ vật nuôi lâu ngày không được vệ sinh bốc lên nồng nặc.

Sống khổ vì hàng xóm nuôi gần 100 con chó, nhà cạnh trạm cứu hộ chó mèo - 2

Căn nhà có bề ngang chưa đầy 3m, chiều sâu khoảng 10m, nuôi gần 100 con chó (Ảnh: C.D.).

"Chúng tôi phải đóng cửa 24/24 giờ, nhiều lúc muốn ra sân ngồi chơi cũng không được", chị P.L., sống sát căn nhà, kể lại. 

Anh N.Đ.T. cho biết người chủ không hề có biện pháp đảm bảo vệ sinh, chăm sóc đàn chó, không chỉ phát tán mùi hôi mà còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

"Họ không tắm rửa cho đàn chó, ngoài lan can bốc mùi phân chó lan ra cả dãy phố", anh T. bức xúc. 

Cuối năm 2022, chính quyền phường 9 kiểm tra và thống kê nhà bà T. nuôi hơn 80 con chó.

Phường yêu cầu bà lắp cửa kính bên ngoài để hạn chế mùi hôi, đồng thời nhắc nhở, vận động gia đình giảm bớt số lượng vật nuôi, hướng dẫn các biện pháp không gây ảnh hưởng đến môi trường, người dân xung quanh. 

Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn mở cửa thường xuyên, để đàn chó... ngắm đường phố. 

Theo quyết định của UBND quận 4 hồi tháng 3/2023, bà T. bị xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 64 triệu đồng, giao UBND phường 9 tiến hành xử phạt.

Sống cạnh trạm cứu hộ chó, mèo

Cuối tháng 5/2023, hơn 20 hộ dân tại phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) làm đơn phản ánh một trạm cứu hộ chó, mèo trên địa bàn gây tiếng ồn và phát tán mùi hôi. 

UBND phường Nhật Tân sau đó đề nghị trạm chuyển nhà trong vòng 20 ngày, tránh ảnh hưởng cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết cư dân nhiều lần phản ánh trạm cứu hộ nuôi nhốt nhiều chó, mèo gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường. Phường Nhật Tân đã lập biên bản, vận động nhóm di dời.

Sống khổ vì hàng xóm nuôi gần 100 con chó, nhà cạnh trạm cứu hộ chó mèo - 3

Nhiều người dân kể nỗi khổ khi sống cạnh hàng xóm nuôi nhiều chó, mèo (Ảnh minh họa: Minh Nhân).

Thời điểm đó, đơn vị này chăm sóc khoảng 100 chó, mèo già, bị liệt; trong đó hơn 10 chú chó. Ngoài ra, nhóm có một địa điểm khác chăm sóc những con vật khỏe mạnh, nằm cách xa khu dân cư.

Đại diện nhóm cho hay căn nhà đã được bổ sung lưới ngăn mùi, máy lọc không khí, máy xông tinh dầu, nên hầu như không phát tán mùi hôi ra bên ngoài. Chó, mèo tại đây đều bị liệt, hạn chế vận động, do đó không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

"Chúng tôi cam kết không ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh. Đã có rất nhiều người đến và đồng quan điểm căn nhà không gây tiếng ồn và mùi hôi như nội dung phản ánh. Chúng tôi luôn rộng mở đón mọi người đến trực tiếp nắm bắt thực tế", đại diện đội cứu hộ bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 8/4, lãnh đạo UBND phường Nhật Tân cho biết trạm cứu hộ đã chuyển đi từ tháng 10/2023, trên địa bàn không còn cơ sở nuôi chó, mèo.