Sợ Covid-19, đàn ông Mỹ đổ xô đi trữ đông tinh trùng

(Dân trí) - Lo sợ dịch covid-19 ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản, những ngày gần đây đàn ông Mỹ gấp rút đến các cơ sở y tế đông lạnh tinh trùng.

Ngoài những người đến các cơ sở y tế sử dụng dịch vụ này, thì số người tự mua bộ dụng cụ sử dụng tại nhà cũng tăng cao. Sau khi lấy mẫu, họ sẽ gửi tinh trùng và bộ dụng cụ đến cơ sở y tế để kiểm tra và trữ lạnh.  

Sợ Covid-19, đàn ông Mỹ đổ xô đi trữ đông tinh trùng - 1

Những tuần gần đây đàn ông Mỹ đổ xô đến các ngân hàng tinh trùng với một nỗ lực tiết kiệm hạt giống của họ bằng dịch vụ đông lạnh tinh trùng.

Doanh số của bộ dụng cụ thu thập tinh trùng tại nhà của công ty CryoChoice đã tăng vọt tới 20% trong vài tuần qua, người quản lý hoạt động của họ cho biết.

Các phòng khám khẳng định – hiện tượng này diễn ra phần lớn do tâm lý lo ngại đại dịch của người dân. Cho đến nay, trên cơ sở khoa học không có bằng chứng nào cho thấy virus corona làm tổn thương tinh trùng hoặc khả năng sinh sản của nam giới.

Mặc dù đã được các chuyên gia y tế tư vấn, phân tích nhưng điều đó không ngăn cản đàn ông Mỹ đổ xô đến các ngân hàng tinh trùng với một nỗ lực tiết kiệm hạt giống của họ.

Các nhà khoa học đang điều tra virus corona có thể lây nhiễm qua quan hệ tình dục hay không.

Một nghiên cứu tại Đại học Y khoa Nam Kinh ở Trung Quốc công bố dưới dạng bản tin trực tuyến: Đã kiểm tra tinh hoàn và tinh dịch của 13 bệnh nhân nhiễm virus corona, trong đó có 12 người hồi phục và một người chết.

Nhóm nghiên cứu cho hay, tất cả những người trong độ tuổi từ 22 đến 38, ngoài bệnh nhân đã chết (67 tuổi), bị nhiễm virus corona, thì không có tinh dịch hoặc mô tinh hoàn nào của 12 người còn lại dương tính với virus này.

Do đó, các tác giả của nhóm nghiên cứu đã kết luận: không có lý do nào để tin rằng virus corona có thể lây truyền qua đường tình dục.

Vậy tại sao đàn ông Mỹ vẫn lo lắng?

Mặc dù bản thân virus không có khả năng làm hỏng tinh dịch, nhưng có một số bằng chứng cho thấy một trong những triệu chứng chính của nó là: sốt, có thể xảy ra.

Sợ Covid-19, đàn ông Mỹ đổ xô đi trữ đông tinh trùng - 2

Tinh trùng phát triển mạnh ở nhiệt độ cơ thể bình thường là 98,6 độ F và khá nhạy cảm khi cơ thể thay đổi nhiệt độ ở mức cao.

Ngay cả những thay đổi nhiệt độ tương đối nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất tinh trùng và tinh trùng có thể di chuyển tốt như thế nào, một thước đo quan trọng về khả năng tiếp cận và thụ tinh của trứng.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sốt làm giảm sản xuất và khả năng vận động của tinh trùng (cách thức tinh trùng di động) và liên kết điều này với các bệnh nhiễm trùng như cúm.

"Sốt cao được biết là có tác dụng ức chế sản xuất tinh trùng, nhưng nam giới có tế bào mầm tạo ra tinh trùng mới mỗi ngày", vì vậy, bị bệnh trong chu kỳ sản xuất tinh trùng không phải là vấn đề chính, Tiến sĩ James Grifo, chuyên gia về khả năng sinh sản của NYU Langone nói.

Tuy nhiên, "Đối với những người đàn ông khẩn trương điều trị khả năng sinh sản, có thể là một vấn đề", ông nói thêm trong một cuộc phỏng vấn với DailyMail.com.

"Chúng ta luôn phải đối mặt với những căn bệnh sốt cao. Nếu đó là động lực chính để chúng ta đông lạnh tinh trùng, thì tất cả chúng ta nên làm điều đó khi chúng ta 20 tuổi, khi cơ thể khoẻ mạnh”, tiến sĩ Grifo nói.

Nói chung, hầu hết các bệnh do virus - bao gồm cả cúm và COVID-19 không dẫn đến vô sinh.

Vì vậy, không có lý do y tế nào để đàn ông lo lắng rằng họ cần phải trữ đông tinh trùng giữa đại dịch.

Đức Huy 

Theo Dailymail