"Siêu đám cưới" An Giang: Hồi môn 100 tỷ và hành động bất ngờ của nhà gái

Khôi Vũ

(Dân trí) - Đám cưới của Tuyết Nhi và ông xã người Mỹ gốc Hồng Kông (Trung Quốc) tại An Giang gây chú ý trên mạng xã hội khi ba mẹ trao của hồi môn lên tới 100 tỷ đồng.

Món quà đặc biệt trong đám cưới

Vài ngày qua, Tuyết Nhi (27 tuổi, đang sống tại New York) liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn từ bạn bè vì… đám cưới của cô đang gây sốt trên mạng xã hội.

Theo đó, tại đám cưới, ba mẹ của Tuyết Nhi trao cho con gái của hồi môn gồm 1 triệu USD (khoảng 23 tỉ đồng) và 1 tòa nhà (hiện đang là ngân hàng) ở mặt đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên trị giá khoảng 70 tỉ đồng. Anh trai tặng Tuyết Nhi một chiếc ô tô sang G63 tại New York.

Trong lễ cưới, phía nhà trai cũng tặng cặp đôi những món trang sức giá trị như vòng cổ 1,6 tỉ đồng, vòng tay kim cương 1,5 tỉ đồng, cuốn "album" ngập vàng cưới, 2 tấm séc trị giá 5 tỉ đồng… và một căn nhà tại New York có giá 2 triệu USD (khoảng 46 tỷ đồng).

Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất trong video là hình ảnh gia đình cô dâu tặng xe cứu thương tới Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo của huyện Thoại Sơn, An Giang. Video đám cưới này nhận được hàng triệu lượt xem. 

Đám cưới An Giang gây sốt trên mạng xã hội (Nguồn: HayDayMedia).

Tuyết Nhi chia sẻ, cô hoàn toàn bất ngờ trước sự chú ý của cộng đồng mạng. Thực tế, đám cưới của vợ chồng Nhi đã diễn ra từ cuối tháng 12/2022. Sau đó, đơn vị quay phóng sự cưới mới hậu kỳ video và chia sẻ lên fanpage của họ.

Nhi chia sẻ, trong đám cưới tại quê nhà An Giang, ba của cô - doanh nhân Nguyễn Thanh Sử đã trao tặng 2 chiếc xe cứu thương.

Một chiếc cho Bệnh viện Sản nhi An Giang và chiếc còn lại tặng cho Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo huyện Thoại Sơn chuyển bệnh nhân miễn phí (mỗi chiếc trị giá hơn 1 tỉ đồng). Theo Tuyết Nhi, ba cô đã mất khá nhiều thời gian để tìm mua được hai chiếc xe cứu thương đúng tiêu chuẩn. 

Ngoài ra, nhân ngày cưới con gái, ông Sử còn trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở thành phố Long Xuyên và các huyện: Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Phú (mỗi căn trị giá 70 triệu đồng); hỗ trợ 120 triệu đồng cho 2 ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang.

Siêu đám cưới An Giang: Hồi môn 100 tỷ và hành động bất ngờ của nhà gái - 1

Hai bên gia đình trao tặng món quà ý nghĩa cho địa phương ngay trong lễ cưới (Ảnh: NVCC).

"Ba tâm sự, trong ngày hạnh phúc nhất đời mình, ba muốn chia sẻ niềm vui của gia đình tới tất cả mọi người vì "cho đi là nhận lại". Trước đây, ba cũng từng được rất nhiều người giúp đỡ để có được ngày hôm nay. Mình cảm thấy tự hào và ấm áp với hành động ý nghĩa của ba", Tuyết Nhi chia sẻ. Với Nhi, đây cũng chính là "món quà tinh thần đặc biệt nhất" trong đám cưới.

Nhi bộc bạch, gia đình không có ý định chia sẻ chi tiết về những món quà trong lễ cưới trên mạng xã hội.

"Theo tục lệ truyền thống, khi gia đình trao quà cho con thì thường đọc rõ ràng để người thân, họ hàng trong đám cưới đều biết. Mình rất ngại điều này sẽ khiến mọi người nghĩ gia đình mình khoe của", cô tâm sự. "Vợ chồng mình rất may mắn khi được gia đình yêu thương nhưng cũng vì thế, chúng mình phải cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình yêu thương vô bờ đó", Nhi chia sẻ thêm.

Siêu đám cưới An Giang: Hồi môn 100 tỷ và hành động bất ngờ của nhà gái - 2

Đám cưới của Tuyết Nhi gây chú ý với màn trao quà ấn tượng (Ảnh: NVCC).

"Siêu đám cưới" trong khu vườn 10.000m2 của ba

Chồng của Tuyết Nhi là Samuel Lam (28 tuổi) - chàng trai gốc Hồng Kông, sinh ra và lớn lên tại New York. 5 năm trước, cặp đôi quen nhau trong một lần tình cờ gặp gỡ tại Boston.

Họ đã trải qua khoảng thời gian yêu xa khi Sam học ở Harvard còn Nhi theo học ở Đại học Houston. Tháng 4/2021, Sam tổ chức một buổi cầu hôn ngọt ngào ở Hawaii để đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình tình yêu.

Trước đám cưới ở An Giang, tháng 6/2022, vợ chồng Nhi - Sam đã có một tiệc cưới ở New York với sự chứng kiến của gia đình và những bạn bè của họ tại đây. Trong đám cưới, cặp đôi mặc trang phục truyền thống của lễ cưới Hồng Kông, tổ chức tiệc trà - một nghi thức truyền thống trong văn hóa châu Á.

Siêu đám cưới An Giang: Hồi môn 100 tỷ và hành động bất ngờ của nhà gái - 3

Cặp đôi chọn trang phục màu đỏ trong đám cưới tại New York (Ảnh: NVCC).

Khi lên kế hoạch cho lễ cưới tại quê nhà An Giang, Tuyết Nhi bất ngờ chia sẻ mong muốn được tổ chức buổi lễ tại khu vườn ngoại ô rộng 10.000m2 của ba mẹ. Đây là nơi ba cô dành nhiều tâm huyết, nhất là việc trồng và chăm sóc mai vàng.

Hôn lễ mang tên "Khu vườn của ba mẹ". Do khu vườn có sẵn hai cây mai vàng, Tuyết Nhi dùng màu này làm chủ đạo. Theo Nhi, đây là hai cây mai ba cô rất yêu, dành nhiều tâm huyết chăm sóc. Tông màu chính là vàng, trắng đến từ các loại hoa đa dạng, phối với những dây đèn giúp thắp sáng khắp không gian cưới. 

Siêu đám cưới An Giang: Hồi môn 100 tỷ và hành động bất ngờ của nhà gái - 4

Toàn cảnh khu vườn - nơi tổ chức tiệc cưới (Ảnh: NVCC).

Phần lối đi tiến về lễ đường được cài cắm nhiều cụm hoa tươi xen kẽ. Cách bố trí này giúp cho khoảnh khắc Tuyết Nhi bước vào trông như một công chúa đang dạo chơi trong khu vườn của mình.

Để đủ diện tích cho 1.000 khách mời, gia đình đã phải thuê xe cẩu để cẩu khá nhiều cây cảnh rời vị trí ban đầu và dành hai ngày để phun thuốc diệt côn trùng.

Siêu đám cưới An Giang: Hồi môn 100 tỷ và hành động bất ngờ của nhà gái - 5

Khoảnh khắc xúc động nhất với Nhi là khi cha dắt tay bước lên sân khấu (Ảnh: NVCC).

Trong buổi lễ, Samuel Lam đàn piano tặng vợ. Anh từng học piano từ nhỏ nhưng sau này ít có dịp thể hiện. Anh từng dành hai tháng để học chơi lại piano nhằm tạo bất ngờ cho Nhi trong buổi cầu hôn. Trong đám cưới, Sam tiếp tục thể hiện tình cảm với vợ qua bản nhạc Ghibli. 

Tuyết Nhi chọn diện một chiếc áo dài trắng, thay vì bộ váy soiree. Cô cho biết: "Vì mình chưa bao giờ có dịp mặc trang phục truyền thống của Việt Nam nên muốn khoác nó trong ngày trọng đại".

Siêu đám cưới An Giang: Hồi môn 100 tỷ và hành động bất ngờ của nhà gái - 6

Cặp đôi chia sẻ những lời yêu thương trong buổi lễ (Ảnh: NVCC).

Sau đám cưới, cặp đôi đã trở về New York để tiếp tục công việc. Tuyết Nhi cho biết, cô rất thương ba mẹ vì con gái đi lấy chồng xa, do đó, hai vợ chồng quyết định sẽ thường xuyên về Việt Nam. Samuel Lam đang chăm chỉ học tiếng Việt mỗi buổi tối để dễ dàng giao tiếp với nhà vợ. Cặp đôi có kế hoạch, khi sinh em bé, họ có thể tương tác với con thêm ngôn ngữ mẹ đẻ. Chú rể gốc Hoa này cũng tập ăn nước mắm để hòa hợp khẩu vị vợ.

Ảnh: NVCC/HayDayMedia