Sĩ tử, phụ huynh xếp hàng vái vọng, đốt vàng mã cầu may ngoài cổng Văn Miếu

Khôi Vũ

(Dân trí) - Trước kì thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm học 2021-2022, nhiều sĩ tử, phụ huynh đã tới vái vọng trước cổng Văn Miếu, đền Ngọc Sơn để giải tỏa lo lắng, cầu may mắn.

Sĩ tử, phụ huynh xếp hàng vái vọng, đốt vàng mã cầu may ngoài cổng Văn Miếu - 1

Ngày 10/6, trước cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), nhiều sĩ tử, phụ huynh đã có mặt để vái vọng, với mong muốn cầu mong may mắn, thành công trước kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.

Sĩ tử, phụ huynh xếp hàng vái vọng, đốt vàng mã cầu may ngoài cổng Văn Miếu - 2

Mặc dù biết Văn Miếu đang trong thời gian tạm dừng hoạt động vì Covid-19, nhưng nhiều thí sinh, phụ huynh vẫn đến vái vọng.

Sĩ tử, phụ huynh xếp hàng vái vọng, đốt vàng mã cầu may ngoài cổng Văn Miếu - 3

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa điểm mà phần đông các thí sinh, phụ huynh đều tìm đến trước những kì thi quan trọng.

Sĩ tử, phụ huynh xếp hàng vái vọng, đốt vàng mã cầu may ngoài cổng Văn Miếu - 4

Nhiều thí sinh cho rằng, việc tới Văn Miếu giúp các em có tâm lý thoải mái, ổn định hơn.

Sĩ tử, phụ huynh xếp hàng vái vọng, đốt vàng mã cầu may ngoài cổng Văn Miếu - 5

Ngoài đến cầu may, một số phụ huynh còn đốt vàng mã ngay tại cổng Văn Miếu.

Sĩ tử, phụ huynh xếp hàng vái vọng, đốt vàng mã cầu may ngoài cổng Văn Miếu - 6

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 12-13/6, và ngày 14-16/6 học sinh thi khối chuyên, chương trình song bằng.

Sĩ tử, phụ huynh xếp hàng vái vọng, đốt vàng mã cầu may ngoài cổng Văn Miếu - 7

Tháp Bút (Hồ Gươm) cũng là nơi nhiều phụ huynh, thí sinh đến vái vọng trong ngày hôm nay.

Sĩ tử, phụ huynh xếp hàng vái vọng, đốt vàng mã cầu may ngoài cổng Văn Miếu - 8

Người dân vái vọng từ xa trước cổng đền Ngọc Sơn.

Sĩ tử, phụ huynh xếp hàng vái vọng, đốt vàng mã cầu may ngoài cổng Văn Miếu - 9

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các điểm di tích, chùa, đền như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, đình Kim Liên, đền Bạch Mã đều cửa đóng then cài.