Rơi xuống sông vì... mải chơi Pokemon Go

(Dân trí) - Hong Kong là một trong những địa điểm tiếp theo nơi trò chơi tương tác thực tế Pokemon Go ra mắt. Ngay lập tức, đây trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Và một thanh niên Hong Kong đã rơi xuống sông khi mải săn bắt Pokemon.

Đâm vào xe cảnh sát vì mải bắt Pokemon

Mới ra mắt vào dịp cuối tuần qua, ngay lập tức Pokemon Go đã thể hiện rõ sức nóng ở thị trường Hong Kong. Giới trẻ xứ Cảng Thơm hào hứng đón nhận trò chơi đang khiến thế giới gần như “phát cuồng”. Cũng theo đó, không ít các tai nạn đã xảy ra do người chơi quá mải mê bắt Pokemon mà quên đi thế giới xung quanh hay nguy hiểm đang rình rập.

Chàng trai người Hong Kong rơi xuống sông vì mải mê với Pokemon
Chàng trai người Hong Kong rơi xuống sông vì mải mê với Pokemon

Mới đây, một chàng trai 18 tuổi người Hong Kong đã rơi xuống sông vì quá chăm chú nhìn màn hình để bắt Pokemon. Một nhân chứng gần đó kể lại, chàng trai vô tình làm rơi điện thoại khi đang chơi. Người này cố gắng với theo cứu điện thoại, và rồi ngã xuống sông. Những người xung quanh đã cứu cậu lên. Nhưng có vẻ, chàng trai thấy xấu hổ vì sự cố ngớ ngẩn của mình, hơn là chấn thương mắc phải.

Báo chí Hong Kong nhận định, đây chính là người đầu tiên ở Hương Cảng gặp nạn vì mải chơi Pokemon, nhưng chắc chắn không phải là người cuối cùng.

Người chơi có thể phải trả giá đắt khi quá mải mê đuổi bắt Pokemon
Người chơi có thể phải trả giá đắt khi quá mải mê đuổi bắt Pokemon

Lực lượng Cảnh sát Hong Kong (HKPF) ghi nhận sự gia tăng người dân ngoài đường kể từ khi trò chơi Pokemon Go được phát hành tại đây. Lực lượng Cảnh sát cũng cho biết, họ sẽ tăng cường lượng cảnh sát để duy trì an toàn, trật tự. Cùng đó, HKPF cũng cho ra mắt đoạn video khuyến cáo người chơi cảnh giác với môi trường xung quanh, không chơi khi lái xe, sang đường.

Trước đó, ở nhiều nơi trên thế giới cũng ghi nhận những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra khi các game thủ quá mải mê đuổi bắt Pokemon mà quên đi xung quanh.

Huy Hoàng

Theo SH