Quỹ VOI - Đầu tư gắn với trách nhiệm cho cộng đồng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Quỹ đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) hiện thực hóa cam kết đầu tư và phát triển bền vững thông qua những khoản đầu tư dài hạn vào lĩnh vực trọng yếu, cũng như góp sức cho các hoạt động vì cộng đồng.

Từ giá trị cốt lõi đến hành trình tạo tác động tích cực

VOI là quỹ đầu tư liên chính phủ giữa Việt Nam với một quốc gia Vùng Vịnh, chọn phát triển bền vững làm trọng tâm của mọi chiến lược và hành động. Các khoản đầu tư tại VOI không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cao mà còn hướng đến cải thiện chất lượng sống cho người dân.

17 năm hiện diện tại Việt Nam, đại diện quỹ cho biết đã giải ngân tổng cộng 384 triệu USD, vượt xa cam kết ban đầu là 100 triệu USD. Danh mục khoản đầu tư ngày càng nối dài và quy mô rót vốn không ngừng tăng lên, nhưng giá trị cốt lõi vẫn không thay đổi - đó là hợp tác bền vững.

Bà Phạm Thị Thủy, Phó tổng giám đốc VOI, cho biết quỹ xác định phát triển bền vững không đơn thuần tăng trưởng ổn định về tài chính, mà quan trọng là cam kết đồng hành dài hạn với các doanh nghiệp được rót vốn cũng như cộng đồng sở tại.

“Vì thế, chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến cơ hội đầu tư dài hạn vào hệ thống bệnh viện, giáo dục, năng lượng sạch… và thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện tại các địa phương”, bà Thủy chia sẻ.

Quỹ VOI - Đầu tư gắn với trách nhiệm cho cộng đồng - 1

VOI đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu như cơ sở hạ tầng, năng lượng, giáo dục, y tế,… không chỉ hướng đến phát triển bền vững cho nền kinh tế mà còn nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.

Định hướng này cũng nhận được sự ủng hộ từ Chính phủ. Cơ quan đầu tư quốc gia Oman (OIA) từng được đề nghị mở rộng quỹ đầu tư lên mức 1 tỷ USD để phù hợp với quy mô nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu phát triển. Trong các lĩnh vực đề xuất đầu tư, y tế và chăm sóc sức khỏe được đánh giá có tính chiến lược cao và là một phần không thể thiếu.

Đại diện quỹ cho hay đã thực hiện một số khoản đầu tư vào y tế và chăm sóc sức khỏe, điển hình như trở thành cổ đông lớn tại Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (An Giang). Theo đại diện VOI, không phải ngẫu nhiên y tế và chăm sóc sức khỏe trở thành một trong những lĩnh vực được quỹ ưu tiên.

Trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh, hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam phải đối mặt với áp lực lớn về đầu tư và nâng cấp hạ tầng. Những bệnh viện công thường xuyên quá tải, trong khi các cơ sở y tế tư nhân chất lượng cao vẫn còn hạn chế ở nhiều tỉnh, thành.

“Chúng tôi nhìn thấy cơ hội không chỉ ở tiềm năng đầu tư dài hạn, mà còn từ khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực đến đời sống người dân. Mọi quyết định bước vào lĩnh vực này không hoàn toàn vì yếu tố lợi nhuận, mà phần lớn vì đó là cách đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng. Một hệ thống bệnh viện tốt có thể giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, giảm chi phí xã hội và nâng cao năng suất lao động về lâu dài”, bà Thủy chia sẻ.

Đầu tư gắn với trách nhiệm xã hội

Không dừng lại ở việc góp vốn vào các cơ sở hạ tầng y tế, VOI cũng trực tiếp thực hiện các chương trình hỗ trợ đối tượng yếu thế. Gần đây nhất, tháng 7/2025, VOI công bố khoản tài trợ 2 tỷ đồng trong vòng 4 năm cho Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy, nhằm giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận điều trị. Đây là lần đầu tiên quỹ đồng hành cùng Bệnh viện Chợ Rẫy theo hình thức hỗ trợ dài hạn, đánh dấu một bước mở rộng mới trong hoạt động thiện nguyện gắn với đầu tư.

Quỹ VOI - Đầu tư gắn với trách nhiệm cho cộng đồng - 2

Bà Phạm Thị Thủy (trái) - Phó tổng giám đốc VOI trao Quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cho Thạc sĩ Lê Minh Hiển (phải) - Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng sự đồng hành và tiếp sức của VOI giúp đơn vị có thêm nguồn lực triển khai chương trình hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, trong đó bao gồm phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em tại nhiều địa phương.

Quỹ VOI - Đầu tư gắn với trách nhiệm cho cộng đồng - 3

Đại diện VOI, đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy và thân nhân người bệnh nhận được hỗ trợ từ quỹ tại buổi lễ bàn giao quỹ hỗ trợ cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Anh N.V.T và anh T.V.R, hai phụ huynh có con được phẫu thuật nhờ chương trình, cho biết nếu không có sự giúp đỡ từ VOI và Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ không thể lo nổi chi phí điều trị. “Cảm ơn những người đã giúp con tôi có một khởi đầu mới, để cháu được sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác”, anh N.V.T nói.

Trước đó, VOI cho hay cũng đã tài trợ Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc (An Giang) triển khai mổ mắt từ thiện cho hơn 100 bệnh nhân mắc bệnh đục thủy tinh thể (cườm khô) và khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho hơn 500 người dân khó khăn tại đây.

“Khi những bệnh nhân nghèo được phẫu thuật miễn phí, trẻ em vùng sâu không còn chờ đợi điều trị và các bệnh viện tuyến cuối như Chợ Rẫy phần nào giảm bớt gánh nặng y tế, thì giá trị của đầu tư không chỉ thể hiện qua bảng cân đối tài chính, mà hiện diện trong từng thay đổi tích cực của cuộc sống người dân”, đại diện VOI nhận định.