Quốc gia nào cấm sống thử, bỏ tù người quan hệ tình dục ngoài hôn nhân?

Huy Hoàng

(Dân trí) - Mới đây, Indonesia đã thông qua luật hình sự với quy định phạt tù tối đa một năm với hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và nghiêm cấm cả việc sống thử.

Quốc hội Indonesia hôm 6/12 đã thông qua luật hình sự với quy định cấm sống thử khi chưa kết hôn và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Hai hành vi này có mức phạt tối đa lần lượt là 6 tháng tù và một năm tù.

Được biết, bộ luật sẽ áp dụng cho cả người dân Indonesia và người nước ngoài. Quy định mới đang bị chỉ trích có thể ảnh hưởng tới du khách quốc tế, gây tổn hại đến hoạt động đầu tư.

Tuy nhiên, bộ luật này chưa có hiệu lực ngay lập tức. Trong vòng 3 năm tới, các cơ quan liên quan sẽ có thời gian soạn thảo quy định thực thi. Hiện tại, Indonesia cấm ngoại tình, nhưng không cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Quốc gia nào cấm sống thử, bỏ tù người quan hệ tình dục ngoài hôn nhân? - 1
Ngoại tình là hành vi phạm pháp ở Indonesia (Ảnh: News).

Theo ông Maulana Yusran, phó giám đốc hội đồng ngành du lịch Indonesia, "bộ quy tắc mới hoàn toàn phản tác dụng" vào thời điểm nền kinh tế và du lịch nước này đang bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

"Chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại với Bộ du lịch về tác hại của bộ luật này", ông Maulana bày tỏ quan điểm.

Indonesia bỏ tù với hành vi sống thử, quan hệ tình dục ngoài luồng

Theo đại diện của hiệp hội du lịch, lượng khách quốc tế tới điểm nghỉ dưỡng Bali dự kiến đạt con số 6 triệu vào năm 2025 khi hòn đảo này phục hồi sau tác động của Covid-19.

Indonesia hiện đang cố thu hút thêm nhóm du khách gọi là "du mục kỹ thuật số" (cách gọi những người duy trì môi trường làm việc không cố định mà linh động theo đời sống cá nhân, miễn là duy trì kết nối kỹ thuật số) tới các bờ biển nhiệt đới của mình bằng cách cấp thị thực linh hoạt hơn.

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh về đầu tư, Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia, ông Sung Kim nhận định, thông tin kể trên có thể khiến đầu tư nước ngoài và ngành du lịch giảm sút tại quốc gia Đông Nam Á này.

Quốc gia nào cấm sống thử, bỏ tù người quan hệ tình dục ngoài hôn nhân? - 2
Một phụ nữ nhận hình phạt đánh 100 roi vì tội ngoại tình ở Đông Aceh, Indonesia, hồi tháng 1/2022 (Ảnh: AFP).

Bất chấp những ý kiến trái chiều, ông Albert Aries, người phát ngôn của Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia lên tiếng bảo vệ luật mới, cho rằng những điều khoản trên nhằm bảo vệ các cuộc hôn nhân hợp pháp.

Vị quan chức này nói thêm, vợ/chồng, cha mẹ hoặc con cái mới có thể trình báo về người có hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, nhằm tránh lạm dụng quy định mới cho các mục đích khác. 

"Bộ luật phủ nhận việc các bên thứ ba tố cáo tội danh này hoặc đóng vai thẩm phán nhân danh đạo đức", ông Albert Aries nhấn mạnh.

Hiện tại, nhiều ý kiến lo ngại những quy định này có thể tác động tới cộng đồng LGBT ở Indonesia, nơi chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.