Quảng Nam, Quảng Trị nhận vốn vay 80 triệu USD để chống biến đổi khí hậu

Hồng Anh

(Dân trí) - Bộ Tài chính đã ký kết hai hợp đồng ủy quyền cho vay lại với đại diện Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị để thực hiện hai dự án về biến đổi khí hậu.

Chiều 15/3 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao thỏa ước tín dụng giữa Bộ Tài chính và Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) dành cho hai dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị.

Hai dự án đó là "Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam" và "Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị".

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ Trưởng Bộ Tài Chính Võ Thành Hưng cho biết, trước đó ngày 29/12/2023, ông đã cùng đại diện của AFD ký kết các thỏa thuận vay vốn và thỏa thuận viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu ủy quyền quản lý qua AFD cho hai dự án nói trên. Tổng trị giá hai dự án là 72,3 triệu euro, tương đương gần 80 triệu USD.

Quảng Nam, Quảng Trị nhận vốn vay 80 triệu USD để chống biến đổi khí hậu - 1

Thứ Trưởng Bộ Tài Chính Võ Thành Hưng đánh giá cao sự hỗ trợ của AFD (Ảnh: H. A).

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, số vốn vay cam kết nêu trên đã tiếp tục khẳng định vị thế của AFD là nhà tài trợ song phương lớn nhất khu vực châu Âu của Việt Nam và khẳng định sự quan tâm của Chính phủ Pháp trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Đồng hành cùng vốn vay từ AFD còn có nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu. Nguồn vốn này sẽ giúp cho các tỉnh, thành phố tăng cường năng lực trong việc vận hành dự án và thực hiện công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương.

Quảng Nam, Quảng Trị nhận vốn vay 80 triệu USD để chống biến đổi khí hậu - 2

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cùng Giám đốc AFD Hervé Conan trao thỏa ước (Ảnh: H. A).

"Các dự án do AFD hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Bộ Tài chính Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn tài trợ của AFD một cách hiệu quả nhất, hướng tới sự thành công của các chương trình, dự án", Thứ trưởng Hưng nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Tài chính đề nghị hai địa phương khẩn trương triển khai các chủ trương để đưa hai dự án đi vào hoạt động nhằm đạt được những hiệu quả cao nhất.

Tại buổi lễ, Bộ Tài chính cũng ký kết hai hợp đồng ủy quyền cho vay lại với đại diện Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị để thực hiện hai dự án đầu tư được tài trợ từ vốn vay của AFD.

Hai dự án này được hỗ trợ bởi Quỹ WARM (Quỹ Quản lý nước và Tài nguyên thiên nhiên) do Liên Minh châu Âu tài trợ, để thực hiện hợp phần hỗ trợ kỹ thuật.

Khoản viện trợ không hoàn lại này nhằm góp phần tăng cường năng lực của chính quyền địa phương trong quản lý dự án và triển khai các biện pháp thích ứng ngắn và dài hạn, tăng khả năng chống chịu và phục hồi của người dân địa phương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Tại sự kiện, ông Olivier Brochet, Đại sứ Cộng Hòa Pháp tại Việt Nam khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ Pháp đối với công cuộc chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Ông Olivier Brochet cho biết: "Chính phủ Pháp thông qua AFD mong muốn hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu ưu tiên về khí hậu, thông qua các dự án đầu tư trong đó bao gồm dự án khắc phục tình trạng xói lở bờ biển tại tỉnh Quảng Nam và dự án tại tỉnh Quảng Trị.

Hai dự án này được Quỹ WARM tài trợ để thực hiện hợp phần hỗ trợ kỹ thuật giúp phát triển công cụ quản lý tổng hợp vùng đới bờ và phát triển đô thị bền vững".

Quảng Nam, Quảng Trị nhận vốn vay 80 triệu USD để chống biến đổi khí hậu - 3

Ông Peteris Ustubs - Vụ trưởng phụ trách khu vực Trung Đông, Châu Á và Thái Bình Dương phát biểu tại sự kiện (Ảnh: H. A).

Ngài Peteris Ustubs, Vụ trưởng phụ trách khu vực Trung Đông, Châu Á và Thái Bình Dương, Tổng cục Đối tác Quốc tế thuộc Ủy ban Châu Âu, nhấn mạnh: "Đầu tư vào các dự án được Quỹ WARM hỗ trợ không chỉ hỗ trợ tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng tại địa phương mà còn góp phần vào nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Những sáng kiến này phù hợp với chiến lược Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) của EU nhằm thu hẹp khoảng cách đầu tư toàn cầu và là minh chứng cho cam kết của EU trở thành đối tác trung thành của Việt Nam trong các hành động về khí hậu và phát triển bền vững.

Đại diện hai tỉnh nhận nguồn vốn vay, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, biến đổi khí hậu là một vấn đề cấp bách tại địa phương. Mặc dù tỉnh đã quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu song không đủ nguồn lực đầu tư.

 Vì thế, việc đầu tư hệ thống cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, hệ thống kè sông… hướng tới tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu tại Đông Hà do AFD tài trợ là hết sức quan trọng, góp phần chống lại các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống an toàn cho người dân.

Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tăng dần, nước biển dâng cao. Hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn đang tiếp diễn và có xu hướng ngày càng gia tăng.

Sức ép của tăng trưởng dân số và quá trình đô thị hóa mạnh càng làm tăng rủi ro thiên tai như xói lở bờ biển và ngập lụt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. 

Tại tỉnh Quảng Nam, trong một thập kỷ qua, tình trạng sạt lở bờ biển, xâm thực xảy ra với cường độ ngày càng mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, thiệt hại nặng nề tới tài sản của người dân và hạn chế sự phát triển của ngành du lịch địa phương.

Dự án tại tỉnh Quảng Nam sẽ góp phần tăng cường công tác bảo vệ vùng bờ biển và khôi phục các bãi biển lâu dài, thông qua hai giải pháp chính tập hợp cả thi công phần cứng (kè phá sóng ngầm, mỏ hàn) và các giải pháp mềm (nuôi bãi hy sinh).

Trong suốt những năm qua, thành phố Đông Hà, Quảng Trị đã và đang chịu tác động thường xuyên và nặng nề của biến đổi khí hậu như ngập lụt, sạt lở, xâm thực mặn, hạn hán… Trong khi đó cơ sở hạ tầng nhiều nơi tại thành phố đang bị xuống cấp và không còn đáp ứng được yêu cầu sử dụng.

Dự án tại tỉnh Quảng Trị sẽ giúp nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố Đông Hà, góp phần phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị và xã hội theo hướng hiện đại hóa kết hợp hài hòa với tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhằm đưa Đông Hà trở thành thành phố đô thị loại II, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị.