Phillip Nguyễn: Sống là theo đuổi đam mê

Đam mê của chàng doanh nhân trẻ tuổi, phong độ, tài hoa này là thể thao, đặc biệt là môn chạy bộ.

Là một trong những người con của ông trùm hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn, Phillip Nguyễn sẽ kế thừa gia sản của IPP, công ty phân phối các mặt hàng xa xỉ lớn nhất Việt Nam. Đây chính là bước đệm ban đầu giúp chàng doanh nhân trẻ sớm đạt được thành công cũng như có tiếng tăm trong giới kinh doanh thời trang và các sản phẩm hàng hiệu.

Không ngừng sáng tạo và ghi dấu ấn cá nhân

Không chỉ giữ vai trò quan trọng tại các công ty thời trang (Tổng giám đốc Nike Việt Nam, đối tác của Công ty Cooper & CO.), Phillip Nguyễn còn tự thành lập doanh nghiệp riêng Pulse Active theo đam mê của bản thân. Nhiệt huyết làm việc Phillip Nguyễn dường như tỉ lệ thuận với số lượng công ty. Ở chàng doanh nhân trẻ này luôn tràn đầy một nguồn năng lượng tích cực và không ngừng sáng tạo ra những giá trị mới phục vụ cộng đồng.

Phillip Nguyễn – chàng doanh nhân trẻ luôn đầy nhiệt huyết và tích cực theo đuổi đam mê của bản thân
Phillip Nguyễn – chàng doanh nhân trẻ luôn đầy nhiệt huyết và tích cực theo đuổi đam mê của bản thân

Năm 2013, Phillip Nguyễn trở thành đại sứ của giải chạy việt dã đầu tiên tại TP.HCM, “HCMC Run 2013 – Chinh phục cầu Phú Mỹ”. Sự kiện thu hút hàng ngàn người tham gia đã thôi thúc chàng trai đam mê chạy bộ thực hiện một ý tưởng độc đáo và mới lạ.

Một năm sau, “Color Me Run - Đường chạy sắc màu” được phát động lần đầu tiên tại TP.HCM thu hút gần 7.000 người tham gia. Khác với các sự kiện chạy bộ được tổ chức từ trước đến nay, đường chạy sắc màu đúng như tên gọi của nó, đầy màu sắc, đầy hứng khởi và đam mê. Suốt đoạn đường chạy bộ, người chơi được phủ đủ màu sắc trong không khí vui tươi, rộn ràng của âm nhạc.

Sang năm thứ hai, Color Me Run mở rộng ra ba thành phố lớn là HCM, Đà Nẵng và Hà Nội với số người tham gia Color Me Run lên đến 25.000 người. Phillip Nguyễn cho biết, ở các nước phát triển và ngay cả nhiều nước láng giềng của Việt Nam, phong trào chạy bộ rất phổ biến. Tại Phillipines, hàng năm có tới hơn 50 cuộc thi chạy bộ. Mọi người cùng nhau chạy vì mục đích cộng đồng cũng vì sức khỏe của chính mình. “Khi bạn khỏe mạnh, bạn sẽ có cảm giác mình có thể làm được tất cả. Color Me Run là cách tôi truyền cảm hứng và cái nhìn tích cực của mình đến các bạn trẻ khác tại Việt Nam.”

Luôn làm điều khác biệt để thử thách bản thân

Không dừng ở đường chạy sắc màu, doanh nhân trẻ Phillip Nguyễn luôn không ngừng tìm tòi những điều mới lạ, thử thách bản thân để đạt được nhiều điều tốt hơn nữa, khác biệt hơn cho cuộc sống năng động của mình. Anh luôn quan niệm: “Chúng ta phải “think out of the box”, nghĩa là phải suy nghĩ, phải tư duy thoáng hơn.

Không ngừng học hỏi, làm điều khác biệt chính là chìa khóa giúp Phillip Nguyễn thành công
Không ngừng học hỏi, làm điều khác biệt chính là chìa khóa giúp Phillip Nguyễn thành công

Đó cũng chính là những điều mà anh luôn thể hiện và truyền tải cho toàn bộ đội ngũ công ty Pulse Active. Ra đời từ năm 2013, sứ mệnh của Pulse Active là tổ chức các sự kiện thể thao, văn hoá, giáo dục cho cộng đồng nhằm khuyến khích lối lối sống năng động, vượt qua mọi rào cản và tạo nên sự khác biệt.

Prisma – The Night Run là minh chứng cho tư duy luôn tìm kiếm sự đổi mới và sáng tạo ở Phillip Nguyễn. Đường chạy đêm Prisma mang đến cho người tham gia những trải nghiệm hết sức thú vị với sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và thể thao. Tiếng vang của Color Me Run hay Prisma – The Night Run khiến cho cái tên Phillip Nguyễn được tìm kiếm nhiều hơn trong vòng ba năm trở lại đây.

Vừa nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty phân phối hàng xa xỉ lớn nhất Việt Nam, vừa điều hành công ty tổ chức sự kiện, vừa tham gia các hoạt động thể thao, câu lạc bộ chạy bộ nhưng Phillip Nguyễn không tỏ ra là một doanh nhân bận rộn mà ngược lại, anh trẻ trung, hiện đại, thân thiện và khá thoải mái. Khi hỏi về bí quyết giúp anh thành công, Phillip Nguyễn khiêm tốn: “Khi mới về Việt Nam, những khó khăn như môi trường sống, rào cản ngôn ngữ đôi khi khiến tôi khá lúng túng. Nhưng tôi cho rằng quan trọng là chúng ta có đam mê và tự tin với những điều chúng ta muốn làm, không ngừng học hỏi và nỗ lực vượt qua những rào cản. Hơn hết, tôi còn có sự trợ giúp từ đồng nghiệp và cố gắng tận dụng những thiết bị công nghệ thông minh để vượt qua khó khăn và gầy dựng sự nghiệp như hôm nay.”

Samsung Galaxy Note 5 – trợ thủ đắc lực của doanh nhân Phillip Nguyễn
Samsung Galaxy Note 5 – trợ thủ đắc lực của doanh nhân Phillip Nguyễn

Nhắc đến công nghệ, Phillip Nguyễn cho biết một ngày không dùng đến chiếc smartphone Samsung Galaxy Note 5 dường như là “điệp vụ bất khả thi” của anh. Một trong những tính năng doanh nhân trẻ Phillip Nguyễn thích nhất ở điện thoại này là khả năng đa nhiệm, giúp anh có thể làm được nhiều việc cùng một lúc rất thuận tiện, dễ dàng. Anh chia sẻ: “Khi khảo sát một khu vực rộng lớn cho gần 10.000 người tham gia cho Color Me Run, bất cứ một nhầm lẫn nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sự thành công của chương trình. Bạn không thể nói chung chung mà phải chỉ ra mọi thứ rất rõ ràng, cụ thể. Với Galaxy Note 5, tôi chỉ việc chụp hình, dùng S Pen ghi chú những lưu ý cho từng vị trí và chia sẻ với các nhân viên. Từ đó, cả đội ngũ sẽ hình dung dễ dàng, mọi việc triển khai chính xác hơn.”

Có thể nhận thấy sự hào hứng và niềm tự hào ánh lên mỗi khi Phillip Nguyễn nói đến đam mê của mình. Đối với Phillip Nguyễn, cuộc sống là theo đuổi đam mê. “Dù trong bất cứ việc gì, khi bạn làm với tất cả sự yêu thích và trái tim nhiệt thành và một kế hoạch rõ ràng, chắc chắn bạn sẽ thành công.”