Sóc Trăng:

"Phiên chợ nhân đạo" cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Cù Lao Dung

(Dân trí) - Ngày 5/6, Hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với huyện Cù Lao Dung tổ chức “Phiên chợ nhân đạo” năm 2020 nhằm giúp những hộ dân khó khăn.

Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng, cho biết hưởng ứng “Tháng nhân đạo 2020” với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân ở TPHCM, Hội chữ thập đỏ tỉnh và huyện Cù Lao Dung tổ chức "Phiên chợ nhân đạo" cho 400 hộ gia đình bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hạn mặn ở Cù Lao Dung.

Mỗi hộ gia đình được phát một phiếu đổi hàng trị giá 200.000 đồng. Ban tổ chức đã bố trí nhiều quầy hàng phục vụ các mặt hàng thiết yếu, phù hợp với nhu cầu của bà con như gạo, dầu ăn, nước tương, đường, hạt nêm, bột giặt, mì gói,...

Cũng dịp này, Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Aviva đã trao tặng 51 triệu đồng cho Hội chữ thập đỏ huyện Cù Lao Dung để triển khai mô hình chợ nhân đạo.

Phiên chợ nhân đạo cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Cù Lao Dung - 1
Phiên chợ nhân đạo cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Cù Lao Dung - 2

Người dân đến mua những mặt hàng thiết yếu tại "Phiên chợ nhân đạo".

Mô hình "Phiên chợ nhân đạo" không chỉ góp phần thiết thực giúp đỡ những người dân gặp khó khăn, mà còn tăng cường hoạt động của các cấp Hội hưởng ứng “Tháng nhân đạo năm 2020” trong điều kiện mới.

“Chúng tôi hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng ra nhiều địa phương trong thời gian tới”, ông Đỗ Văn Quân - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Cù Lao Dung bày tỏ.

Bà Trần Thị Phương (ngụ xã An Thạnh 3) nói: “Hoàn cảnh gia đình tôi và nhiều gia đình khác ở địa phương còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hôm nay được tham gia "Phiên chợ nhân đạo", nhận nhiều món hàng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống, tôi rất vui. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã giúp đỡ chúng tôi trong lúc khó khăn này”.

Phiên chợ nhân đạo cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Cù Lao Dung - 3

Bà con rất vui khi đến mua hàng tại "Phiên chợ nhân đạo".

Phát biểu tại phiên chợ, ngoài bày tỏ lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, ông Võ Thanh Quang - Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung, mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, chia sẻ với người dân còn khó khăn của huyện trong thời gian tới để giúp họ ổn định cuộc sống.

Cao Xuân Lương