PhotoStory

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân "choảng nhau" để cầu may mắn

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Đến với chợ Chuộng, du khách không chỉ thưởng thức các món đặc sản quê, chơi các trò chơi dân gian, mà còn hòa mình vào màn "choảng nhau" bằng cà chua để cầu may mắn trong năm mới.

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân "choảng nhau" để cầu may mắn

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 1

Ngày 27/1, tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, đông đảo người dân và du khách thập phương đổ về xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để đi chợ Chuộng.

Đây là phiên chợ được tổ chức trên bãi đất rộng khoảng hơn 1000m2 nằm ven sông Thiều, phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm.

Theo các cụ cao niên ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, nguồn gốc phiên chợ Chuộng này có từ thời nhà Lê. Tương truyền, xưa kia, vào mùng 6 tháng Giêng có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua ven bờ sông Thiều, xã Đông Hoàng. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh cho quân lính cùng dân làng họp chợ. Khi quân địch đến tưởng đó chỉ là phiên chợ quê bình thường, không đề phòng, cảnh giác.

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 2

Lúc vị tướng phát lệnh dân làng tấn công, quân địch bất ngờ không kịp trở tay và bị đánh tan tác. Để tưởng nhớ vị tướng đã có công dẹp giặc, cứ ngày mùng 6 tháng Giêng, người dân lại nô nức đến đây để họp chợ.

Theo ghi nhận vào sáng ngày mùng 6 Tết, từ sáng sớm tinh mơ người dân từ 3 huyện: Đông Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hóa chen chúc nhau, đến chợ Chuộng mua cho mình một món quà để cầu may mắn dịp đầu năm mới.

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 3

Mặc dù thời tiết năm nay lạnh hơn mọi năm, nhưng nhiều người vẫn háo hức đến phiên chợ từ rất sớm.

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 4
Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 5

Đến với phiên chợ, người dân và du khách thập phương được thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị quê hương như bánh cuốn chả, bánh đúc , bánh đa gấc...

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 6
Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 7
Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 8

Ngoài ra, nhiều trò chơi vui nhộn như bịt mắt bắt vịt, bịt mắt bắt lợn, chơi đu quay cũng thu hút nhiều người tham gia ở phiên chợ Chuộng.

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 9

Nét độc đáo của phiên chợ Chuộng là người đến chợ sẽ được hòa vào không khí rượt đuổi nhau, "choảng nhau" bằng cách ném cà chua vào nhau để xua đi cái xui xẻo của năm cũ và mong đón một cái năm mới bình an, thuận lợi.

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 10
Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 11

Người dân quan niệm năm nào càng "choảng nhau" to, người nào nhận được nhiều cà chua thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận buồm, xuôi gió.

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 12
Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 13

Một số bạn trẻ ở phiên chợ thích thú với màn "choảng nhau" bằng cà chua. Thậm chí, có nhiều người bị ném cho "tơi tả", cà chua dính đầy người.

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 14

Nhiều người dân bày bán cà chua để "tiếp tế" vũ khí cho du khách tại phiên chợ.

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 15

Càng về trưa, lượng người đến phiên chợ "choảng nhau" càng nhiều. Số lượng cà chua rơi rớt ở phiên chợ ngày một nhiều. 

Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân choảng nhau để cầu may mắn - 16

Để đảm bảo an ninh trật tự tại phiên chợ, ban tổ chức đã huy động cả công an bảo vệ phiên chợ.