Quảng Nam:

“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ các hộ khó khăn do Covid-19

Công Bính – Ngô Linh

(Dân trí) - “Phiên chợ 0 đồng” được các bạn tình nguyện viên tổ chức nhằm giúp đỡ người dân thuộc vùng phong tỏa và những hộ thuộc diện khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Người rửa rau củ, phân loại thực phẩm, đóng gói bao bì…, các bạn còn “vật lộn” với hàng tấn nhu yếu phẩm, mồ hôi ướt đẫm nhưng ánh cười vẫn lấp lánh đằng sau những chiếc khẩu trang phòng hộ của các bạn áo xanh tình nguyện.

“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ các hộ khó khăn do Covid-19 - 1
“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ các hộ khó khăn do Covid-19 - 2

Hàng tấn nhu yếu phẩm gồm rau củ quả, cá, trứng… đã được các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh Quảng Nam, đặc biệt ở Đà Lạt liên tục gửi về để ủng hộ chương trình “Phiên chợ 0 đồng”

Nhằm hỗ trợ người dân thuộc vùng phong tỏa và những hộ thuộc diện khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thăng Bình, CLB thiện nguyện Phan Đức đã kết nối với các mạnh thường quân ở khắp nơi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cũng như khẩu trang, nước sát khuẩn… để tổ chức “Phiên chợ 0 đồng-gõ cửa từng nhà”, trao quà tận tay các hộ dân.

“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ các hộ khó khăn do Covid-19 - 3
“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ các hộ khó khăn do Covid-19 - 4

Rau củ quả sẽ được các bạn tình nguyện viên rửa sạch, phân chia cụ thể

Anh Phan Văn Đức - Chủ nhiệm CLB Phan Đức, Bí thư Chi đoàn thôn Châu Lâm (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) - cho biết, từ khi dịch bắt đầu bùng phát trở lại, anh đã kết nối các mạnh thường quân khắp nơi hỗ trợ nhu yếu phẩm, hơn 8.000 khẩu trang, nước sát khuẩn đến các điểm chốt chặn, cơ sở y tế… trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm tiếp sức cho các tuyến đầu chống dịch.

“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ các hộ khó khăn do Covid-19 - 5

Những phần quà ý nghĩa của “Phiên chợ 0 đồng” được gửi đến khu phong tỏa Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình

Những ngày này với tinh thần “không một ai bị bỏ lại phía sau”, hàng tấn nhu yếu phẩm cũng đã được các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh gửi về để hỗ trợ người dân vùng phong tỏa và các hộ thuộc diện khó khăn trên địa bàn huyện Thăng Bình trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Những vật phẩm được gửi tặng như rau củ quả, cá, trứng… được các bạn tình nguyện rửa sạch, đóng gói bao bì cẩn thận, cụ thể từng phần, sau đó các phần quà sẽ được trao tận tay các hộ dân.

“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ các hộ khó khăn do Covid-19 - 6
“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ các hộ khó khăn do Covid-19 - 7
“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ các hộ khó khăn do Covid-19 - 8

Với hình thức “gõ cửa từng nhà”, các phần quà đã được trao tận tay các hộ dân đang gặp khó khăn trên địa bàn huyện Thăng Bình

“Là những Đoàn viên thanh niên chúng tôi luôn ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, cống hiến sức trẻ cho cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, CLB cũng nhận được sự giúp sức tích cực từ các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, Hội Ẩm thực Đà Nẵng cho sự thành công của chương trình”, anh Phan Văn Đức chia sẻ.

“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ các hộ khó khăn do Covid-19 - 9

Thời gian tới, chương trình dự kiến sẽ lan tỏa thêm nhiều địa phương khác, đặc biệt là các huyện vùng cao Quảng Nam

Cũng theo anh Đức, khi nhận được sự hỗ trợ từ mọi người anh cùng nhóm thiện nguyện thật sự rất xúc động, khi khó khăn mới thấy tình người thật ấm áp, đáng quý đến vậy. Đến thời điểm hiện nay đã có hơn 7,5 tấn rau củ quả, hơn 13.000 khẩu trang, hàng trăm ký cá, trứng gà…. được gửi đến để hỗ trợ các địa phương vùng khó khăn, khu phong tỏa.

“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ các hộ khó khăn do Covid-19 - 10

Nhiều người dân không giấu được xúc động khi đón nhận các phần quà giúp họ trang trải khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Bà Trương Thị Tiến (thôn Châu Lâm, xã Bình Trị, Thăng Bình) cho biết, chồng bà mất, một mình bươn chải nuôi 3 con đang tuổi ăn học, dịch Covid-19 cũng đã ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của gia đình.

Bà Tiến chia sẻ: “Tôi rất xúc động và cảm ơn tấm lòng của các mạnh thường quân đã quan tâm đến gia đình. Nhờ những phần quà ý nghĩa này, mẹ con tôi cũng đỡ suy tính tiền đi chợ trong thời gian đến…”.

Dự kiến thời gian tới, CLB Phan Đức sẽ kết nối thêm nhiều mạnh thường quân để hỗ trợ cho các vùng khó khăn khác, đặc biệt là các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam.