Phát hiện xác chết phân hủy của 11 đứa trẻ giấu trên trần nhà tang lễ

(Dân trí) - Xác của những đứa trẻ được phát hiện ở Detroit, Michigan, trong những hộp các tông riêng biệt và được giấu trên trần tầng một của nhà tổ chức lễ tang.

Nhìn bên ngoài không ai nghĩ nhà tang lễ này lại chứa đựng một bí mật kinh khủng đến vậy
Nhìn bên ngoài không ai nghĩ nhà tang lễ này lại chứa đựng một bí mật kinh khủng đến vậy

Một lá thư nặc danh đã được gửi tới cơ quan chức năng và cảnh báo cảnh sát về khám phá đầy ám ảnh tại trung tâm tổ chức tang lễ Cantrell Funeral Home ở Detroit. Bức thư đã chỉ chính xác vị trí xác của những đứa trẻ là ở trên trần của tầng 1 tòa nhà.

Báo NBC News cho biết 9 trong số 11 thi thể được tìm thấy nằm trong hộp các tông trong khi 2 thi thể còn lại được phát hiện trong một cái tráp. Đài truyền hình WDIV thì tiết lộ nhà tổ chức tang lễ đã bị thanh tra nhà nước đóng cửa vào tháng Tư vì đã để xảy ra nhiều vi phạm, trong đó có cả “điều kiện quá mức tồi tệ”.

Cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên vị trí cất giấu những cái hộp đựng xác chết lũ trẻ
Cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên vị trí cất giấu những cái hộp đựng xác chết lũ trẻ

Cơ quan chức năng nói thêm rằng những cái xác được để trong hộp, được che phủ một cách tạm bợ và đang trong tình trạng phân hủy. Thậm chí, nhiều xác đã “xuất hiện dấu hiệu mốc” do không được lưu trữ trong môi trường đông lạnh thích hợp.

Người điều hành nhà tang lễ đã thất bại trong việc tái thiết lập quỹ trả trước và đăng ký dịch vụ tổ chức tang lễ. Vì vậy, Bộ đã đình chỉ giấy phép của trung tâm Cantrell Funeral Home.

Raymond Cantrell, chủ cũ của nhà tang lễ cho biết mình “xin lỗi vì sự việc đã xảy ra và cũng thấy kinh hoàng” bởi phát hiện gây sốc. Một phát ngôn viên tiết lộ với NBC News rằng đã cho chó cảnh vệ đi lục soát tòa nhà nhưng không tìm thấy thêm bất cứ cái xác nào khác.

Hiện tại, nhà tang lễ đang trong quá trình chuyển đổi thành một trung tâm công cộng. Những cái xác cũng đã được chuyển đến các nhà khám nghiệm y khoa của Wayne County.

Trà Xanh
Theo TS