Nữ thạc sỹ bỏ việc gây dựng “thiên đường hoa hồng” nức tiếng cả nước
(Dân trí) - Nếu đã trót yêu cái vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ cùng hương thơm mê đắm lòng người của hoa hồng, chắc hẳn bạn cũng sẽ biết đến vườn hồng rộng gần 1ha của nữ thạc sỹ nông nghiệp Lê Thị Thu Hằng. “Thiên đường hoa hồng” này hội tụ 600 giống hồng từ khắp mọi miền thế giới.
Có mặt tại vườn hồng của chị Thu Hằng vào một buổi sáng sớm, chúng tôi chợt nhận ra lý do vì sao vườn hoa này lại được những người yêu cây cảnh ví như “thiên đường”. Thật vậy, hiếm có một vườn hoa hồng nào lại có diện tích khủng lên đến 1ha với khoảng 100 ngàn cây như ở nơi đây.
Vừa giới thiệu về vườn hoa, chị Hằng vừa tâm sự về hành trình đi đến với cây hoa hồng của mình. Vốn xuất thân trong một gia đình làm nghề nông, từ nhỏ đã quen với công việc đồng áng, chị có một niềm yêu thích đặc biệt với cây xanh.
Do đó, khi lớn lên, chị đã quyết định theo học trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội mà nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sau khi ra trường, chị được nhận vào làm tại Viện Nghiên cứu Rau quả.
Năm 2014, trong một lần tình cờ được người bạn của mình gửi tặng một số cây hồng ngoại đem về sau chuyến công tác ở Vương quốc Anh, chị Hằng đã thực sự bị mê hoặc với vẻ đẹp đẳng cấp của các giống hồng này.
Không dừng lại ở đó, bản thân vốn là một thạc sỹ nông nghiệp, chị bắt đầu tiến hành nghiên cứu về khả năng sinh trưởng của cây hoa mình được tặng và nhận thấy nó có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam.
Càng đi sâu tìm hiểu về hoa hồng, chị Hằng càng có thêm tình yêu với loài hoa này, để rồi tình cảm đó trở thành một niềm đam mê cháy bỏng từ lúc nào không hay. Vì muốn sống trọn với niềm đam mê của mình, chị đã quyết định nghỉ việc ở viện ngiên cứu.
“Thời điểm quyết định nghỉ việc, mình vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình, bạn bè và người thân. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng và những thành quả bước đầu đạt được, mọi người đã dần hiểu và ủng hộ mình”, chị Hằng chia sẻ.
Thời gian đầu trên hành trình với cây hoa hồng, chị Hằng gặp phải rất nhiều khó khăn, nhất là về kinh nghiệm và nguồn vốn. Được biết, để gây dựng nên “thiên đường hoa hồng” như ngày hôm nay, chị từng phải sang tận các nước như: Anh, Pháp, Thái Lan, Đức… để thu thập giống với giá thành có khi lên đến hàng chục triệu đồng cho mỗi cây.
“Cũng may, anh chồng nhà mình là một người hết sức tâm lý. Mặc dù ban đầu phản đối nhưng biết vợ thực sự có niềm đam mê, nên đã hỗ trợ rất nhiều về kinh phí trong các chuyến đi. Thậm chí, về sau này, khi nghe mình thuyết phục, ông xã đã quyết định nghỉ việc tại một công ty lớn để dành thời gian hỗ trợ mình”, chị Hằng tiết lộ thêm.
Cho đến nay, vườn hồng của chị Hằng đã có khoảng 600 giống hồng, bao gồm 500 giống hồng ngoại và 100 giống hồng nội. Mọi người tìm đến vườn hoa cả chị Hằng không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những bông hồng vốn chỉ xuất hiện trong phim ảnh, mà còn là để trò chuyện với một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.
Chia sẻ về những dự định tương lai, chị Hằng cho biết: “Sau khi đã thu thâp được một số lượng chủng giống hồng nhất định, mình sẽ tiến hành đồng thời việc bảo tồn các nguồn gen hồng quý và việc lai tạo, tuyển chọn các giống mới với chất lượng ngày càng cao, vừa là để phục vụ người yêu hoa, vừa góp phần vào sứ mệnh phát triển cây hoa hồng nói riêng và nền nông nghiệp nước nhà nói chung.
Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp về nơi được mệnh danh là thiên đường của hồng này:
Minh Nhật