Nơi thanh niên lẫn người già chẳng còn mặn mà thiết tha chuyện tình dục

Huy Hoàng

(Dân trí) - Dù đã kết hôn một thời gian nhưng vợ chồng Yoko vẫn chưa có con vì chồng cô chỉ mê ăn uống và chơi điện tử hơn là chuyện chăn gối lứa đôi. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều cặp đôi ở Nhật.

Kết hôn nhưng không quan hệ tình dục

Mariko, 44 tuổi, rất lo lắng khi biết chuyện đời sống của Yoko, một người bạn thân của mình.

"Cô ấy muốn có con sớm nhưng hai vợ chồng nhà họ chưa bao giờ quan hệ tình dục. Chồng Yoko chỉ hứng thú với chuyện ăn uống và chơi điện tử hơn là gần gũi vợ", Mariko kể lại lời phàn nàn từ người bạn thân.

Nơi thanh niên lẫn người già chẳng còn mặn mà thiết tha chuyện tình dục - 1
Nhiều thanh niên Nhật Bản không còn mặn mà với chuyện tình dục (Ảnh: Japan Times).

Bản thân Mariko ở tuổi ngoài 40 nhưng cô vẫn sống độc thân dù muốn lấy chồng, sinh con. Câu chuyện tưởng như kỳ lạ của hai người phụ nữ, thực ra lại không phải hiếm thấy tại Nhật Bản.

Số lượng người độc thân tại "xứ sở hoa anh đào" đang tăng lên đáng kể trong vòng 30 năm qua. Theo thống kê từ tuần báo Shukan Toyo Keizai, khoảng 20% người dân quốc gia này chọn sống độc thân cả đời.

Năm 2015, các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Tokyo cho thấy, 1/3 đàn ông và 1/4 phụ nữ ở độ tuổi cuối 30 vẫn độc thân. Và một nửa trong số đó không có hứng thú với những mối quan hệ khác giới. Cũng theo số liệu thống kê, thêm 2,2 triệu nữ giới và 1,7 triệu nam giới độc thân ở độ tuổi từ 18 đến 39 so với năm 1992.

Nơi thanh niên lẫn người già chẳng còn mặn mà thiết tha chuyện tình dục - 2
Giới trẻ Nhật cho rằng họ có nhiều mối bận tâm hơn là chuyện chăn gối (Ảnh: EWN).

Những con số này khiến dân số tại Nhật Bản đang già đi với tốc độ chưa từng thấy, đưa đất nước tới bờ vực cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Điều này tác động lâu dài tới nền kinh tế và xã hội.

Thanh niên và người lớn tuổi đều thờ ơ trước đời sống tình dục

Asashi News nhận định, không chỉ giới trẻ mà cả người lớn tuổi tại Nhật Bản cũng không còn hứng thú với chuyện tình dục và kết hôn.

Nghiên cứu do khoa Y thuộc Đại học Yamagata thực hiện với sự tham gia của gần 20.000 người từ 40 tuổi trở lên tại tỉnh Yamagata cho thấy, những người đàn ông trung niên và lớn tuổi không hứng thú với tình dục với phụ nữ, thường có tuổi thọ ngắn hơn.

Nơi thanh niên lẫn người già chẳng còn mặn mà thiết tha chuyện tình dục - 3
Bên trong một khách sạn tình dục ở Nhật, nơi các cặp đôi tìm đến để hâm nóng chuyện tình cảm (Ảnh: Independent).

Nhóm đối tượng tham gia cuộc nghiên cứu được kiểm tra sức khỏe hàng năm tại 7 thành phố gồm Kaminoyama, Yamagata, Higashine, Sakata, Tendo, Yonezawa và Sagae. Họ được các chuyên gia theo dõi sức khỏe từ năm 2009, tối đa trong vòng 9 năm.

Những người tham gia được hỏi có hứng thú với chuyện chăn gối hay không. Ngoài ra, họ còn được hỏi về tiền sử bệnh tật, việc sử dụng thuốc, mức độ căng thẳng tinh thần. Phân tích dữ liệu cho thấy, tỷ lệ tử vong ở những người đàn ông vẫn còn quan tâm tới tình dục với phụ nữ là 5,6%.

Một cuộc khảo sát khác được thực hiện cho thấy, tình dục không phải là mối bận tâm của giới trẻ Nhật Bản. Trong những người tham gia ở độ tuổi 20 đến 34 tham gia khảo sát, 500 người không quan hệ tình dục từ một năm trở lên, 22,4% cho biết họ hoàn toàn không muốn tình dục, 35.2% nói "ít hứng thú" và chỉ có 21,2% cho rằng "vẫn cần tình dục".

Masato Kudo, một kỹ sư phần mềm, là một trong những người như vậy. Từ nhỏ theo học trường nam sinh nên Kudo rất ít cơ hội tiếp xúc với các cô gái. Khi lớn lên, anh bị hấp dẫn bởi những ca sĩ, diễn viên thần tượng có ngoại hình cuốn hút, thay vì các cô gái ngoài đời thực.

Trong khi đó, Fumiaki Komatsu, 31 tuổi, cho rằng tình dục ẩn chứa nhiều rủi ro. Với anh, chỉ cần hẹn hò ngoài quán cafe, cùng trò chuyện và thưởng thức đồ uống là đủ.