Những người thành đạt và giàu có nhất thế giới thích… chơi gì?

(Dân trí) - Cân bằng giữa công việc và giải trí là một bí quyết thành công không ai nắm rõ bằng các triệu phú, tỉ phú. Những người thành đạt nhất, giàu có nhất hiểu rằng năng lượng cho công việc không phải vô biên, nó cần được tái tạo bằng những thú vui có lợi cho trí lực.

Đó là lý do tại sao hầu hết những người giàu có và thành đạt đều có cho mình ít nhất một thú vui để giải tỏa căng thẳng và tạm thời “tẩu thoát” khỏi những áp lực cực lớn mà họ phải đối diện trong cuộc sống và công việc.

Nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới Taylor Swift thích nướng bánh. Tỉ phú Bill Gates thích chơi quần vợt… Dưới đây là những thú vui khác nữa của những con người thành công nhất thế giới. Họ làm gì khi không… làm việc? Nắm được bí quyết tái tạo năng lượng của họ có thể sẽ giúp bạn thành công hơn trong cuộc sống của mình.

Nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett. Sở hữu khối tài sản 61,8 tỉ đô la.
Nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett. Sở hữu khối tài sản 61,8 tỉ đô la.

Nhà đầu tư tài chính - chứng khoán Warren Buffett chơi đàn ukulele (hay còn gọi là đàn ghita Hawaii) và chơi bài brit trên mạng để giữ cho trí não của mình luôn sắc bén dù năm nay ông đã ở tuổi 85.

Trong giới đầu tư, Warren Buffett là một huyền thoại, đó là điều không còn gì phải bàn cãi nhưng một điểm thú vị ít được biết tới hơn ở vị doanh nhân quyền lực này là ông duy trì sự tỉnh táo, khôn ngoan của mình bằng cách chơi đàn ukulele từ vài thập kỷ nay và không tuần nào là không chơi bài brit trên mạng. Đôi khi ông còn hẹn chơi bài trực tuyến với Bill Gates.

Doanh nhân người Mỹ Larry Ellison. Sở hữu khối tài sản 46,1 tỉ đô la.
Doanh nhân người Mỹ Larry Ellison. Sở hữu khối tài sản 46,1 tỉ đô la.

Larry Ellison là người đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, chuyên về phần mềm quản trị mạng, cũng đồng thời nằm trong top những người giàu nhất thế giới. Kể từ khi còn trẻ, từ ngoài 20 tuổi, Larry Ellison đã có sở thích với biển cả và bắt đầu với vai trò của một thủy thủ học việc.

Khi còn ở trường Đại học California, Larry Ellison cũng từng đăng ký một khóa học về nghề đi biển. Giờ đây, ở tuổi 71, ông là một thành viên trong đội đua thuyền chuyên nghiệp Oracle Team USA. Đội của ông từng giành chiến thắng tại giải America’s Cup năm 2010 và 2013 - một giải đua uy tín được thành lập từ năm 1851.

Doanh nhân người Anh Richard Branson. Sở hữu khối tài sản 4,9 tỉ đô la.
Doanh nhân người Anh Richard Branson. Sở hữu khối tài sản 4,9 tỉ đô la.

Doanh nhân người Anh có sở thích đặc biệt với bộ môn lướt ván diều. Ở tuổi 65, Richard Branson vẫn luôn giữ cho mình một vóc dáng tương đối gọn gàng, một tác phong nhanh nhẹn, khỏe khoắn và một diện mạo lịch lãm, hấp dẫn. Tất cả những điều này có được là bởi ông rất yêu thể thao, đặc biệt là môn lướt ván diều.

Người sáng lập ra tập đoàn đa quốc gia Virgin luôn khát khao chinh phục, bất kể là chinh phục biển cả hay không gian. Ông đã từng chu du bằng khinh khí cầu qua Đại Tây Dương. Branson thích những hoạt động mạnh mẽ có thể giúp ông giữ cho cơ thể khỏe mạnh, gọn gàng, và làm việc năng suất hơn.

Người sáng lập ra mạng xã hội Facebook - Mark Zuckerberg. Sở hữu khối tài sản 46,2 tỉ đô la.
Người sáng lập ra mạng xã hội Facebook - Mark Zuckerberg. Sở hữu khối tài sản 46,2 tỉ đô la.

Là người sáng lập ra mạng xã hội Facebook - CEO Mark Zuckerberg hiện có thú vui học tiếng Trung Quốc. Nhiều người có thể cho rằng lý do đơn giản là bởi vợ của Zuckerberg - cô Priscilla Chan - là người Trung Quốc, nhưng thực tế, học ngoại ngữ chính là một cách để trẻ hóa bộ não và khiến bộ não không ngừng tư duy mới mẻ.

Đó là chưa kể tới những toan tính thương mại của Zuckerberg ở thị trường Trung Quốc. Khi người Á Đông luôn thích thú với quan niệm “nhập gia tùy tục” thì việc Zuckerberg học tiếng Trung sẽ không vô ích nếu anh có ý định thâm nhập đất nước tỉ dân.

Trong năm nay, Zuckerberg đã khiến những người có mặt tại buổi diễn thuyết của anh ở trường Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc) phải ngỡ ngàng thích thú khi thực hiện một bài nói chuyện dài 30 phút bằng tiếng Trung.

Tỉ phú Bill Gates. Sở hữu khối tài sản kếch xù 78,9 tỉ đô la.
Tỉ phú Bill Gates. Sở hữu khối tài sản kếch xù 78,9 tỉ đô la.

Người sáng lập ra tập đoàn Microsoft thường tìm tới sân quần vợt mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Chơi quần vợt giúp Bill Gates cảm thấy mình luôn năng động, vì vậy, cả những khi bị xuống tinh thần hoặc gặp tình huống khó khăn, ông cũng thường ra sân.

Người thuyết giảng Tony Robbins. Sở hữu khối tài sản 440 triệu đô la.
Người thuyết giảng Tony Robbins. Sở hữu khối tài sản 440 triệu đô la.

Ở Mỹ, Tony Robbin là một người thuyết giảng nổi tiếng, những bài nói chuyện truyền cảm hứng của anh rất được công chúng yêu thích, ngoài ra, anh còn là một người viết sách. Để truyền cảm hứng cho người khác qua những bài nói chuyện và những cuốn sách, bản thân Robbin cũng cần được truyền cảm hứng.

Nguồn cảm hứng ấy được anh tìm thấy từ biển. Mỗi lần ra với biển, anh cảm thấy như mình được tiếp thêm năng lượng, vì vậy, anh đã tậu cho mình một biệt thự nằm ven bờ biển, nơi từ phòng ngủ anh cũng có thể nhìn ra biển khơi.

Doanh nhân kiêm chính trị gia người Mỹ - Michael Bloomberg. Sở hữu khối tài sản 39,9 tỉ đô la.
Doanh nhân kiêm chính trị gia người Mỹ - Michael Bloomberg. Sở hữu khối tài sản 39,9 tỉ đô la.

Cựu thị trưởng thành phố New York là người đam mê trượt tuyết. Ông luôn thích thú chinh phục những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Là một người quá bận rộn, Bloomberg thú nhận rằng ông không có một kỳ nghỉ đúng nghĩa trong 12 năm trở lại đây.

Nhưng trong suy nghĩ của mình, một kỳ nghỉ hoàn hảo đối với ngài cựu thị trưởng không thể thiếu trượt tuyết và đánh golf. Dù không có nhiều thời gian rảnh nhưng Bloomberg vẫn sở hữu riêng cho mình nguyên cả tầng thượng của một khu resort trượt tuyết nằm trong vùng núi của thành phố Vail, bang Colorado.

Doanh nhân người Mỹ Mark Cuban. Sở hữu khối tài sản 3 tỉ đô la.
Doanh nhân người Mỹ Mark Cuban. Sở hữu khối tài sản 3 tỉ đô la.

Nhà đầu tư Mark Cuban rất yêu thích bóng rổ và đã đầu tư 285 triệu đô la vào đội mà ông yêu thích. Dù bận rộn, nhưng người ta vẫn có thể bắt gặp ông ngồi trên khán đài xem một trận đấu bóng rổ.

Doanh nhân người Mỹ Peter Thiel. Sở hữu khối tài sản 2,8 tỉ đô la.
Doanh nhân người Mỹ Peter Thiel. Sở hữu khối tài sản 2,8 tỉ đô la.

Người đồng sáng lập ra công ty thương mại điện tử PayPal thường chơi cờ trên mạng và là kỳ thủ chuyên nghiệp, từng góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Là một nhà đầu tư cũng đồng thời là người viết sách, Peter Thiel không có nhiều thời gian để hẹn gặp bạn cờ, vì vậy, giải pháp là chơi cờ trên mạng mỗi khi có thời gian rảnh.

Đối với Peter Thiel, hiện tại anh vẫn đang cho rằng mình dành nhiều thời gian chơi cờ hơn mức cần thiết đối với một thú vui giải khuây, nhưng điều đó là có thể chấp nhận đối với một bộ môn “kỳ lạ kết hợp cả nghệ thuật, khoa học và thể thao, rất gây nghiện”.

Ngôi sao nhạc pop quốc tế - Taylor Swift. Sở hữu khối tài sản 80 triệu đô la.
Ngôi sao nhạc pop quốc tế - Taylor Swift. Sở hữu khối tài sản 80 triệu đô la.

Mới 25 tuổi nhưng đã nổi tiếng trên khắp thế giới, Taylor Swift chắc chắn đã phải chịu những áp lực không nhỏ từ chính sự nổi tiếng của mình. Tuy vậy, ngôi sao trẻ có lối sống rất lành mạnh này đã tự biết cách cân bằng lại cuộc sống khi cô thường tìm vào gian bếp để làm bánh.

Mỗi khi gặp khó khăn, căng thẳng, Taylor Swift lại làm bánh và đôi khi còn đăng tải “tác phẩm” của mình lên mạng xã hội để chia sẻ với các fan hâm mộ.

Doanh nhân người Mỹ Jack Dorsey. Sở hữu khối tài sản 1,4 tỉ đô la.
Doanh nhân người Mỹ Jack Dorsey. Sở hữu khối tài sản 1,4 tỉ đô la.

CEO của mạng xã hội Twitter lại có sở thích đặc biệt đối với việc ở giữa tầng không, thực tế, Jack Dorsey rất thích cảm giác ngồi máy bay. Điều này rất phù hợp với việc anh thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay, ngoài ra, vị doanh nhân trẻ thành đạt còn có sở thích tự lái trực thăng mỗi khi rảnh rỗi.

Bích Ngọc
Theo Business Insider