Những người phụ nữ giàu nhất thế giới, họ là ai?

(Dân trí) - Xinh đẹp, quyền lực và sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục tỷ USD, kỳ tích mà những nữ tỷ phú hàng đầu thế giới đã gây dựng được chứng minh rằng thương trường không phải là nơi chỉ dành cho đấng mày râu.

Sheikha Mozah - 10 tỷ USD

Những người phụ nữ giàu nhất thế giới, họ là ai? - 1

Cựu hoàng hậu của Qatar là một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh danh phận hoàng tộc cùng khối tài sản kếch xù, điều khiến dư luận đặc biệt chú ý đến vị hoàng thân này, chính là các hoạt động xã hội cùng những cống hiến to lớn, cho sự phát triển của khoa học công nghệ ở khu vực Trung Đông của bà.

Bên cạnh đó, gu ăn mặc thời thượng cũng là một điều làm nên tên tuổi của nhân vật này. Thậm chí, bà còn được biết đến với danh hiệu: “Đệ nhất phu nhân sành điệu nhất thế giới”.

Pansy Ho - 3,4 tỷ USD

Những người phụ nữ giàu nhất thế giới, họ là ai? - 2

Pansy Ho là con gái của tỷ phú lừng danh Stanley Ho, người vẫn được gọi với cái tên “ông vua sòng bạc” của Macao. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng, sự giàu có của Pansy Ho là nhờ vào người bố giàu có, người phụ nữ 54 tuổi này thực sự là một thiên tài trong việc kinh doanh.

Khối tài sản 3,4 tỷ USD mà bà đang sở hữu chủ yếu được gây dựng bằng chính sức mình. Được biết, ở thời điểm hiện tại, Pansy Ho là người giàu có nhất trong số 17 người con của Stanley Ho. Thậm chí, số tiền của nữ tỷ phú này đang sở hữu còn vượt qua cả khối tài sản của bố mình.

Margarita Louis Dreyfus - 5,3 tỷ USD

Những người phụ nữ giàu nhất thế giới, họ là ai? - 3

Margarita Louis Dreyfus là nữ doanh nhân người Thuỵ Sỹ gốc Nga, chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Louis Dreyfus, vốn chuyên về các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, vận tải…

Sự ăn nên làm ra của Louis Dreyfus đã đem lại cho Margarita Louis-Dreyfus khối tài sản khổng lồ lên đến 5,3 tỷ USD. Bên cạnh việc kinh doanh, nữ tỷ phú 55 tuổi này còn có một niềm đam mê đặc biệt với thể thao, hiện bà là chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Pháp - Olympique de Marseille.

Susanne Klatten - 22,5 tỷ USD

Những người phụ nữ giàu nhất thế giới, họ là ai? - 4

Susanne Klatten là người phụ nữ giàu nhất nước Đức và cũng thuộc hàng “top” trên thế giới. Hiện tại, bà cùng anh trai của mình đang nắm trong tay những công ty dược phẩm lớn nhất nước. Đồng thời, họ cũng sở hữu một nửa cổ phần của hãng xe sang danh tiếng BMW. Ở tuổi 55 và có trong tay 22,5 tỷ USD, hiện Susanne Klatten đang dần lui về hậu trường để tận hưởng cuộc sống bên gia đình của mình.

Alice Walton - 38,7 tỷ USD

Những người phụ nữ giàu nhất thế giới, họ là ai? - 5

Là con gái của Sam Walton- người sáng lập hệ thống siêu thị lớn hàng đầu nước Mỹ Wal-Mart, dĩ nhiên Alice Walton cũng sẽ là một trong những nữ tỷ phú giàu có bậc nhất.

Nhờ vào khoản lợi nhuận khổng lồ từ công ty của gia đình, kết hợp với tài năng kinh doanh được di truyền từ người bố “lừng danh”, tài sản hiện tại của Sam Walton đã ở mức 38,7 tỷ USD và con số này có lẽ vẫn còn tăng thêm, bởi người phụ nữ 67 tuổi này vẫn chưa có dấu hiệu dừng bước trên thương trường.

Liliane Bettencourt - 43,1 tỷ USD

Những người phụ nữ giàu nhất thế giới, họ là ai? - 6

Mặc dù đã 94 tuổi nhưng Liliane Bettencourt - chủ sở hữu của thương hiệu mỹ phẩm L’Oreal danh tiếng, vẫn miệt mài theo đuổi nghiệp kinh doanh của mình. Những thành công vang dội của thương hiệu L’Oreal trong suốt một thời gian dài, đã giúp Liliane Bettencourt trở thành người phụ nữ giàu có nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, với khối tài sản ước tính đạt 43,1 tỷ USD.

Hải Phong

Theo BS