Đồng Tháp:

Những cụ ông ở Đồng Tháp vận động hàng trăm tỷ đồng, bắc hơn 1.000 cây cầu…

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Thành viên Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Đồng Tháp đa phần trên 70 tuổi. Nhưng 7 năm qua, Hội vận động bắc hơn 1.100 cây cầu, xây dựng hơn 500 km đường nông thôn, với tổng giá trị hơn 670 tỷ đồng.

Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) cầu, đường tỉnh Đồng Tháp  đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã thành lập 4 Hội KHKT cầu, đường huyện Châu Thành, Lai Vung, Tháp Mười, Tam Nông và 1 Chi Hội TP. Sa Đéc, với 1.177 hội viên; thành lập 13 Đội thi công cầu, đường từ thiện xã hội với 358 tình nguyện viên.

Ông Võ Văn Út (84 tuổi)- Đội trưởng đội xây cầu, đường thiện nguyện huyện Lai Vung (thuộc Hội KHKT cầu, đường tỉnh Đồng Tháp), cho biết, sau hơn 8 năm hoạt động đội đã vận động và bắc trên 200 cây cầu nông thôn lớn nhỏ. Hiện đội có trên 100 thành viên, trong đó số thành viên có tuổi đời từ 60 - 80 tuổi chiếm khoảng 80%.

Những cụ ông ở Đồng Tháp vận động hàng trăm tỷ đồng, bắc hơn 1.000 cây cầu… - 1

Đội xây cầu thiện nguyện Huyện Lai Vung (Đồng Tháp) do ông Võ Văn Út  (người đứng thứ 2 tính từ bên phải) thành lập hơn 8 năm qua và đã bắc hơn 200 cây cầu.

Theo ông Út, năm 2020, đội đã vận động và bắc trên 28 cây cầu, tải trọng 3,5 tấn, mặt cầu rộng từ 5-6m. Trong 2021,  đội dự kiến vận động xây dựng trên 30 cây cầu, nhưng từ đầu năm đến nay, đội đã và đang  xây dựng 20 cây.

Còn theo báo cáo của Hội KHKT cầu, đường tỉnh Đồng Tháp, hơn 7 năm qua, Hội xây mới 1.165 cầu nông thôn, tổng chiều dài hơn 30km; xây dựng, sửa chữa 331 công trình đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 532km, tổng kinh phí hơn 675 tỷ đồng. Trong đó, Hội KHKT cầu đường các cấp đã vận động mạnh thường quân đóng góp hơn 245 tỷ đồng, người dân địa phương đóng góp 120 tỷ đồng và hơn 272 ngàn ngày công lao động...

Ông Nguyễn Hải Quân - Chủ tịch Hội KHKT cầu, đường tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, Hội đề ra những nội dung hoạt động phù hợp với nhu cầu của người dân nông thôn, đáp ứng tốt nguyện vọng của nhà tài trợ và mục tiêu xây dựng nông thôn của địa phương.

Những cụ ông ở Đồng Tháp vận động hàng trăm tỷ đồng, bắc hơn 1.000 cây cầu… - 2

Mỗi cây cầu do Hội KHKT cầu, đường Đồng Tháp thực hiện, thường chi phí đầu tư xây dựng giảm từ 30 - 50%.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Hội còn gặp một số khó khăn về máy móc, thiết bị chuyên dùng trong thi công cầu; do nguồn tiền tài trợ từ các mạnh thường quân khác nhau dẫn đến việc xây dựng cầu, đường chưa đồng bộ trong toàn tỉnh. Ngoài ra, theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Nhà nước đối ứng 30% đối với các công trình cầu xã hội hóa nhưng đến nay còn 5 đơn vị cấp huyện chưa phối hợp…

Về đội ngũ xây dựng cầu, ông Hải Quân cho biết, Hội có 7 kỹ sư thiết kế bản vẽ. Còn thợ xây và công nhân xây dựng công trình là các hội viên, người dân tại công trình xây dựng. Do đó, mỗi công trình do Hội KHKT cầu đường tỉnh thực hiện đều giảm giá thành từ 30-50%.

Những cụ ông ở Đồng Tháp vận động hàng trăm tỷ đồng, bắc hơn 1.000 cây cầu… - 3

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến thăm, làm việc với Chủ tịch Hội KHKT cầu, đường Đồng Tháp ông Nguyễn Hải Quân (ngồi bìa phải).

Hiện nay, để đảm bảo an toàn cho hội viên khi tham gia xây dựng công trình, Hội KHKT cầu đường Đồng Tháp đã mua đồ bảo hộ cho tất cả các hội viên, đồng thời vận động nhiều tổ chức cá nhân mua bảo hiểm tai nạn cho các hội viên.

Ông Phạm Thiện Nghĩa-Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được trong thời gian qua của Hội KHKT cầu đường tỉnh trong xây dựng cầu, đường nông thôn. "Không những xây cầu mà Hội còn đóng vai trò trong việc tạo sự gắn kết tính cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, an ninh, chính trị khu vực nông thôn đúng theo chủ trương của tỉnh", ông Nghĩa cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa còn cho biết thêm, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành với hoạt động Hội nhằm tạo sự gắn kết trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn; yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần có sự phối hợp, tạo điều kiện cho hội hoạt động đúng định hướng; Sở Giao thông Vận tải phải nghiên cứu cơ chế, hỗ trợ thiết bị cho hội thi công các công trình cầu, đường nông thôn...