Những con người dị thường nhất từng xuất hiện trong lịch sử (Phần 2)

(Dân trí) - Những nhân vật dưới đây không chỉ ghi lại dấu ấn trong lịch sử bởi hình hài hay trí óc lạ thường, mà còn chính ở câu chuyện cuộc đời hết sức đặc biệt do họ viết nên.

Những con người dị thường nhất từng xuất hiện trong lịch sử (Phần 2) - 1

Ella Harper là một phụ nữ sống tại Tennessee, Mỹ trong thời kỳ cuối thế kỷ 19. Mặc dù được sinh ra với một khuôn mặt khả ái nhưng trớ trêu thay Ella lại có dáng vẻ không như những người bình thường khác.

Cụ thể, cô gái này đã chào đời với một cặp đầu gối ngược. Vì vậy, cách duy nhất để Ella có thể di chuyển là bò bằng cả tứ chi. Khi lên 12 tuổi, cô gia nhập vào một đoàn xiếc, tại đây Ella Harper được đặt cho biệt danh là “Người Lạc Đà”.

Chính nhờ vào hình hài dị thường của mình, Người Lạc Đà lại nhanh chóng trở thành ngôi sao của đoàn xiếc. Được biết, vào thời điểm bấy giờ, Ella đã có thể kiếm đến 200 USD mỗi tuần (tương đương với 5000 USD ở thời điểm hiện tại).

Sau 4 năm làm việc tại gánh xiếc, Ella Harper quyết định bỏ nghề và đi học. Điều bất ngờ là khi bước sang tuổi 35, cô gái “lạc đà” này lại có thể thành thân với một người đàn ông khỏe mạnh. Thậm chí sau đó không lâu, Ella còn hạ sinh một bé gái. Đáng buồn thay cô bé này đã mất khi chưa tròn 1 tuổi.

Những con người dị thường nhất từng xuất hiện trong lịch sử (Phần 2) - 2

Ana là một cô gái “khổng lồ” rất nổi tiếng ở Canada. Tên tuổi của Ana không chỉ đến từ kích thước cơ thể ngoại hạng mà còn vì chuyện tình với người bạn đời cũng “quá khổ” không kém.

Sinh ra trong một gia đình hoàn toàn bình thường nhưng đến tuổi 15, Ana đã cao đến 2,03 mét và nặng 99,7 kg. Khi bước sang tuổi 25, Ana phải lòng một nghệ sĩ xiếc có tên Martin Bates- người đàn ông mà ở tuổi 14 cũng đã cao hơn 2 mét. Vào thời điểm hai người gặp nhau, Martin Bates đã thực sự trở thành một người khổng lồ khi đạt chiều cao 2,28 mét và Ana thậm chí còn cao hơn (mặc dù cô kém Martin đến 9 tuổi).

Như một mối nhân duyên tiền định, Ana và Martin đã kết hôn không lâu sau đó. Cuộc sống của hai người họ được mô tả là khá hạnh phúc. Không chỉ nổi tiếng vì hình dáng "khủng", cặp đôi này còn được nhiều người biết đến với tài năng diễn xuất và âm nhạc của mình. Gia đình nhà Bates đã từng có 2 người con. Tuy nhiên, những đứa trẻ đều chết non sau khi sinh. Năm 1872, Anna qua đời vì một cơn đau tim.

Những con người dị thường nhất từng xuất hiện trong lịch sử (Phần 2) - 3

Nhân vật trong hình là một “Thần đồng nhí” nổi danh khắp toàn châu Âu, trong thời kỳ đầu thế kỷ 18. Christian Heinrich Heineken chào đời vào năm 1721 tại Lübeck (Đức). Cậu bé này sinh ra trong một gia đình có bố là một họa sĩ kiêm kiến trúc sư. Trong khi đó, mẹ cậu lại là một nhà giả kim.

Tố chất thiên tài của Christian Heinrich Heineken bộc lộ từ rất sớm. Theo như những thông tin còn để lại, lúc chỉ mới 10 tháng tuổi Heineken đã có thể gọi tên các đồ vật và thậm chí là nói được cả câu đơn giản. Trí nhớ của cậu bé cũng thực sự tuyệt đỉnh.

Heineken có khả năng trích dẫn được “Tân Ước” khi chỉ vừa tròn 1 tuổi. Đáng nói hơn, chỉ 2 năm sau, thần đồng nhí này còn hoàn thành một bài diễn thuyết về lịch sử của Đan Mạch, trong thời kỳ vua Frederick IV. Và tác phẩm này đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới những trí thức cũng như quý tộc đương thời. Cũng nhờ nó, tên tuổi của Christian Heinrich Heineken đã nổi tiếng khắp lục địa.

Đáng buồn thay, Heineken lại là một thiên tài đoản mệnh. Cậu bé này qua đời khi chỉ vừa mới 4 tuổi. Nguyên nhân của cái chết được cho là do người mẹ đã cho Heineken ăn quá nhiều ngũ cốc, trong khi cậu bé bị mắc chứng "không hấp thụ gluten".

Minh Nhật

Theo BS