Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên

(Dân trí) - Mùng 3 Tết, nhiều phiên chợ ở Phú Yên bắt đầu mở bán, mặt hàng muối, trầu cau… luôn là đắt hàng nhất, vì người dân nơi đây quan niệm đó là những thứ mang lại may mắn khi cúng gia tiên dịp đầu năm mới.

Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên
Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên - 1

Tại Phú Yên, hầu hết các khu chợ đều mở bán vào dịp mùng 3 Tết, người bán – mua nhộn nhịp hơn cả những ngày thường.

Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên - 2

Các mặt hàng được bày bán chủ yếu phục vụ cho việc cúng kính đầu năm theo phong tục tập quán của người dân địa phương.

Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên - 3

 Trong các mặt hàng thì trầu cau, muối là được nhiều người quan tâm nhất. Bởi quan niệm của người dân nơi đây muối và trầu cau đều mang lại lộc đầu năm, từ đó mà gia đình có nhiều may mắn, làm ăn phát đạt.

Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên - 4

 Bán sắp hết thúng trầu cau, muối. Bà Hồng năm nay đã 70 tuổi phấn khởi cho hay, nghề bán “lộc” đầu năm được bà làm đã hơn chục năm nay và khi nào mặt hàng này cũng được bán đắt như “tôm tươi”.

Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên - 5

“Muối được bán với giá vài ngàn đồng/bịch và trầu cau cũng tương tự, chỉ khoảng 3.000 đồng/gói trầu cau đã bỏ đầy đủ. Sáng giờ tôi bán cũng khá, cũng gần hết rồi”, bà Hồng vui vẻ nói.

Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên - 6

Ngoài trầu cau, muối, thì các loại quả đu đủ, mãng cầu, hoa lay ơn…cũng thu hút được lớn người mua.

Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên - 7
Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên - 8

Đang đi mua hoa, cùng ngũ quả để cúng ông bà dịp đầu năm, ông Trần Xuân Mai, Xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa cho biết: “Tôi đi mua thêm vài quả mãng cầu, đu đủ của người miền quê trồng, thêm chục cây hoa lay ơn để cúng ông bà. Bình thường tôi không bao giờ đi chợ, nhưng dịp đầu năm đi mua lộc về cúng thì tôi phải đích thân đi”

Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên - 9

Thời tiết những tháng cuối năm, đến những ngày đầu năm Canh Tý ở Phú Yên thuận hòa nên mọi thứ mang ra chợ tất cả đều tươi tắn. Đầu năm, người bán ít nói thách và người mua cũng ít trả giá.

Nhộn nhịp phiên chợ bán Lộc đầu năm ở Phú Yên - 10

Giá hoa không cao lắm. Vạn Thọ 3 ngàn một cây, lay ơn.. từ 25.00 -35.000 đồng/bình.. các loại rau quả, phần lớn người dân hái từ vườn nhà ra chợ bán nên cũng không cao…và hầu hết khuôn mặt mọi người đều rạng ngời, cầu mong một năm mới may mắn, thành đạt.

 Trung Thi