Sóc Trăng:

Nhộn nhịp chợ đêm cuối năm

(Dân trí) - 23 giờ ngày 28 tháng Chạp, phiên chợ đêm cuối năm ở nhiều địa phương trong tỉnh Sóc Trăng diễn ra khá tấp nập, kẻ bán người mua đều tranh thủ đi phiên chợ đêm cuối cùng của năm cũ.

Tranh thủ về đêm với tâm lý người bán hoa, cây cảnh ở xa sẽ bán tháo hàng, nhiều người đã đổ về chợ hoa để mua hoa về chưng Tết khiến cho không khí ở chợ hoa Xuân náo nhiệt không thua gì ban ngày. Trong khi người mua háo hức thì các nhà vườn lại rầu vì mức bán không như các năm trước, có người nguy cơ bị lỗ vốn.

Anh Nguyễn Thành Trung (ở Chợ Lách, Bến Tre) cho biết: “Năm nay bán không bằng năm ngoái nên cầm chắc lỗ chứ không lời. Giờ này thấy mức tiêu thụ không cao nên các chủ vườn bắt đầu chuyển hoa, cây cảnh về quê chứ không chờ tới trưa ngày 29 như năm trước”.

Ghi nhận của PV, ở chợ rau củ, người bán cũng đông mà người mua cũng tấp nập khiến cho không khí càng về khuya càng náo nhiệt. Trong khi đó, ở khu vực bán dưa hấu thì rất ít người mua, các chủ sạp đứng ngồi không yên vì dưa vẫn còn rất nhiều.

Nhộn nhịp chợ đêm cuối năm - 1
Nhộn nhịp chợ đêm cuối năm - 2
Nhộn nhịp chợ đêm cuối năm - 3
Hối hả đi chợ đêm mua hoa về chưng Tết.
Hối hả đi chợ đêm mua hoa về chưng Tết.
Nhộn nhịp chợ đêm cuối năm - 5
Các điểm bán rau củ quả cũng tất bật đón khách mua.
Các điểm bán rau củ quả cũng tất bật đón khách mua.
Người bán hàng mệt mỏi ngủ tại chợ.
Người bán hàng mệt mỏi ngủ tại chợ.
Quầy dưa hấu ngóng khách.
Quầy dưa hấu ngóng khách.
Phiên chợ ngày cuối năm tấp nập khách.
Phiên chợ ngày cuối năm tấp nập khách.

Cao Xuân Lương