Nhỏ nhầm keo 502 vào tai do bất cẩn

(Dân trí) - Song Wan 45 tuổi chạy vội tới bệnh viện khi trên người vẫn đang mặc pyjama chỉ vì nhỏ nhầm keo vào tai lúc nửa đêm do phòng tối.


Song Wan nhỏ nhầm keo vào tai

Song Wan nhỏ nhầm keo vào tai

Bác sĩ cho biết người đàn ông này đang trong thời gian hồi phục một nhiễm trùng tai và cần nhỏ thuốc giảm đau ngứa. Quá không may, nửa đêm nhập nhoạng, ông này đã vớ nhầm lọ "keo con voi", bất cẩn nhỏ vài giọt vào tai để rồi ngay lập tức nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm quá khủng khiếp.

Song Wan chạy ngay tới bệnh viện First People ở Hangzhou, thuộc tỉnh Zhejiang, Trung Quốc để gặp bác sĩ song vị bác sĩ tai mũi họng cho biết bệnh nhân đơn giản chỉ có thể đợi chờ trong 1 tuần.


Bác sĩ Li Yong

Bác sĩ Li Yong

Bác sĩ Li Yong lý giải, các màng nhầy trong tai có thể tự tiết ra chất lỏng tại thành lớp màng bảo vệ giữa chất keo và màng nhĩ. Bác sĩ cũng cho biết màng nhĩ có thể bị thủng nếu bóc keo quá sớm.


Tai bệnh nhân gần như điếc trong thời gian keo kết đọng ở bên trong

Tai bệnh nhân gần như điếc trong thời gian keo kết đọng ở bên trong

Một tuần sau Song quay lại bệnh viện để được bóc keo. Bệnh nhân này cho biết suốt 1 tuần ông sống trong lo âu thấp thỏm, không biết tai mình có còn nghe được nữa hay không. Song hết lời ngợi ca các bác sĩ vì đã đưa ra lời khuyên vô cùng chính xác.

HA

Theo Mirror

 

Nhỏ nhầm keo 502 vào tai do bất cẩn - 4