Nhà máy phải vứt bỏ 23 tấn thịt lợn vì nhân viên... tè bậy

(Dân trí) - Một nhân viên đóng gói thịt lợn đã vô tư "tè bậy" ngay sát dây chuyền sản xuất của mình khiến 23 tấn thịt có liên quan bị vứt bỏ. Đoạn phim ghi lại hành vi tệ hại này thậm chí còn được phát sóng trên kênh truyền hình địa phương của Mỹ và ngay lập tức gây nên một làn sóng phẫn nộ từ công chúng.

Được biết, sự việc xảy ra tại nhà máy thuộc tiểu bang Virginia, Mỹ của thương hiệu Smithfield Foods, một trong những công ty sản xuất thịt lợn đóng gói lớn nhất thế giới, có giá trị gần 15 tỷ USD. Vào cuối tuần trước, hãng này đã vấp phải một vụ bê bối trầm trọng liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hãng Smithfield Foods.
Hãng Smithfield Foods.

Cụ thể, vào ngày 16/10 vừa qua, một công nhân đóng gói sản phẩm đã vô tư đi tiểu ngay gần sát dây chuyền sản xuất đang hoạt động.

Điều đáng nói ở đây là khi xử lý xong nhu cầu cá nhân, anh ta vẫn thản nhiên đeo găng tay vào và tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, mọi hành động của người này đã không thoát khỏi sự theo dõi của camera an ninh.

Nhà máy phải vứt bỏ 23 tấn thịt lợn vì nhân viên... tè bậy - 2

Sau đó, hãng này đã ngay lập tức phải vứt bỏ gần 23 tấn thịt (tương đương 350 con lợn) có liên quan đến dây chuyền xảy ra vụ việc. Được biết, ước tính thiệt hại ban đầu mà Smithfield Foods phải gánh chịu ít nhất là 190.000 USD ( xấp xỉ 4,4 tỷ VNĐ).

Bên cạnh đó, nhà máy phải huy động lực lượng nhân viên làm vệ sinh toàn bộ thiết bị và nhà xưởng trước khi hoạt động trở lại. Về phía kẻ gây họa, anh ta đang phải chịu thẩm vấn và điều tra nội bộ để truy cứu trách nhiệm, đồng thời nhận một khoản phạt tài chính.

Cũng vì sự cố hy hữu này, công ty Smithfield Foods đã phải đăng đàn xin lỗi người dân và cho biết, họ đã giải quyết kịp thời sự việc nên thật may mắn là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đồng thời khẳng định rằng, công ty mình luôn đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm.

Nhà máy phải vứt bỏ 23 tấn thịt lợn vì nhân viên tè bậy!

Minh Nhật

Theo Munchies