Người phụ nữ thấp nhất thế giới “tỏa sáng” ở New York

(Dân trí) - Cô gái Ấn Độ Jyoti Amge, người phụ nữ thấp nhất thế giới với chiều cao 62,8 cm, đã trở thành tâm điểm chú ý tại New York trong một chuyến thăm nước Mỹ nhằm quảng bá cho cuốn sách các kỷ lục Guinness thế giới.

Dù đã 19 tuổi nhưng Jyoti Amge chỉ cao 62,8 cm.

Dù đã 19 tuổi nhưng Jyoti Amge chỉ cao 62,8 cm.

Jyoti Amge đã tới thăm tòa nhà Empire State, một trong những tòa nhà cao nhất của thành phố New York hôm 11/9.

Cô gái 19 tuổi đến từ Nagpur, Ấn Độ, đã có cơ hội quan sát toàn cảnh New York từ khu vực quan sát của tòa nhà Empire State. Amge đến thành phố hoa lệ của nước Mỹ để quảng bá cho cuốn sách các kỷ lục thế giới Guinness phiên bản 2014.

“Guinness cho tôi cơ hội đi du lịch khắp thế giới. Tôi đã trở nên nổi tiếng và rất được yêu mến”, người phụ nữ tí hon nói.

Amge được Guinness công nhận là người phụ nữ còn sống thấp nhất thế giới vào đúng ngày sinh nhật tuổi 18 của cô hôm 13/12/2011.

Chiều cao khiêm tốn của Amge là do cô mắc phải một căn bệnh thoái hóa sụn có tên khoa học achondroplasia, khiến cô không thể lớn lên được.
 
Xem video:
 

Trần Hải
Theo ITN