Trung Quốc:

Người phụ nữ nhận nuôi chó hoang rồi làm thịt, đăng lên mạng gây phẫn nộ

Ái Vy

(Dân trí) - Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã gây ra làn sóng phẫn nộ sau khi bị phát hiện nhận nuôi chó hoang từ các nhóm cứu trợ động vật, rồi giết thịt, nấu ăn và đăng video lên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) khi một trại cứu hộ động vật gần đây nhận được nhiều báo cáo từ những người yêu động vật về hành vi đáng ngờ của một người phụ nữ kinh doanh gạo và dầu ăn.

Những người tố cáo cho biết người này thường xuyên nhận nuôi chó hoang rồi đem làm thịt nấu súp.

Theo trang tin Jimu News (Trung Quốc), người phụ nữ này sử dụng biệt danh trên mạng xã hội là "Zhixuan". Bà hay liên hệ với các trại cứu hộ thông qua các ứng dụng nhắn tin để hỏi về việc nhận nuôi chó miễn phí.

Zhixuan cam kết sẽ chăm sóc đàn chó và chấp nhận cho nhân viên trại đến kiểm tra sau khi nhận nuôi. Tuy nhiên, theo truyền thông, bà đã sử dụng thủ đoạn này để nhận về nhiều con chó từ nhiều nơi khác nhau, rồi làm thịt chúng.

Người phụ nữ nhận nuôi chó hoang rồi làm thịt, đăng lên mạng gây phẫn nộ - 1

Người phụ nữ đã nhận nuôi chó từ các trại cứu hộ về để giết thịt (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Ngoài ra, người phụ nữ này còn đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh bà nấu thịt chó lên mạng xã hội. Trong một bài đăng, Zhixuan viết: "Thịt chó sắp chín rồi. Món ăn hoàn hảo cho một ngày mưa cùng ly rượu".

Một đoạn video khác cho thấy con bà đang ăn thịt chó, kèm theo dòng chú thích: "Phải cho con ăn đồ ngon nhất".

Các đoạn video và ảnh chụp màn hình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người phẫn nộ. Nhờ các bài đăng này, nhân viên trại cứu hộ phát hiện sự việc và báo lên cơ quan chức năng.

Ông Tan - giám đốc một nhóm cứu hộ động vật - cho biết ông đã chia sẻ thông tin về Zhixuan với các trại thú cưng và trạm cứu hộ khác để nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra kỹ lưỡng thông tin người nhận nuôi thú cưng. Theo ông Tan, Zhixuan sau đó còn nhắn tin riêng cho ông, nhưng không hề tỏ ra ăn năn hay xin lỗi.

Việc nuôi chó làm thú cưng đang gia tăng nhanh chóng ở Trung Quốc trong những năm gần đây, nên hành vi của Zhixuan vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.

Theo South China Morning Post, vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo, thu hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Một cư dân mạng bức xúc viết: "Những người như Zhixuan thật đáng khinh. Những chú chó tội nghiệp tưởng đã tìm được mái ấm, nào ngờ lại bị đưa thẳng xuống địa ngục". Một người khác đặt câu hỏi: "Bao giờ mới ban hành luật để trừng trị những kẻ như vậy?".

Ngày 13/5, cảnh sát địa phương xác nhận người phụ nữ này đã nấu và ăn thịt chó. Một đại diện của Cục Giám sát thị trường cho biết toàn bộ thịt chó đã bị tịch thu theo quy định pháp luật và vụ việc đang được điều tra.

Tài khoản mạng xã hội của Zhixuan đã chuyển sang chế độ riêng tư, toàn bộ bài đăng bị ẩn và không còn nhận lời mời kết bạn.

Tại Trung Quốc, việc ăn thịt chó không bị cấm ở phần lớn khu vực. Tại một số nơi, người dân còn tổ chức lễ hội thịt chó, như tại thành phố Ngọc Lâm ở miền Nam.

Một số quan niệm dân gian cho rằng thịt chó giúp tăng cường sinh lực nam giới hoặc chữa bệnh viêm khớp, dù chưa có bằng chứng khoa học nào xác nhận điều này. Trong khi đó, giới chuyên gia cảnh báo rằng tiêu thụ thịt chó tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

Năm 2020, thành phố Thâm Quyến trở thành một trong những nơi đầu tiên tại Trung Quốc ban hành lệnh cấm tiêu thụ thịt chó và mèo. Những người vi phạm có thể bị phạt tới 10 lần giá trị hàng hóa.

Theo Jimu News, SCMP