Quảng Nam:

Người phụ nữ "5 trong 1" hết lòng vì công tác thiện nguyện

(Dân trí) - Nữ khối trưởng “hai giỏi” là cách gọi trìu mến của người dân khối phố Hà Dừa (phường Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) dành cho cô Phan Thị Hải - một Đảng viên vừa làm kinh tế giỏi, vừa làm tốt công tác xã hội, giúp ích cho đời.

Bà Phan Thị Hải sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha và hai người anh, chị của bà là liệt sĩ. Mẹ bà Hải đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Bà Phan Thị Hải với trang trại chăn nuôi của mình
Bà Phan Thị Hải với trang trại chăn nuôi của mình

Năm 2008, bà được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng và được nhân dân tín nhiệm bầu làm nữ khối trưởng đầu tiên của phường Điện Ngọc. Hiện nay, bà còn gánh vác nhiệm vụ “5 trong 1”, vừa là khối trưởng, cộng tác viên dân số, Phó Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải…

Nhờ ăn nói khéo léo cộng với những kiến thức được trang bị, bà đã từng bước vận động chị em áp dụng các biện pháp tránh thai để có thời gian phát triển kinh tế gia đình.

Bà chia sẻ: “Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, bên cạnh đó mình còn là một Đảng viên, đời sống khấm khá hơn mọi người nên giúp đỡ họ là chuyện nên làm. Bên cạnh đó, với vai trò là một người phụ nữ tôi cũng mong muốn nhiều chị em được đối xử bình đẳng, ổn định kinh tế vươn lên thoát nghèo”.

Quy mô trang trại lớn, đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình
Quy mô trang trại lớn, đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình

Vươn lên từ trong nghèo khó nên bà hiểu và thông cảm với những gia đình khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn. Đã nhiều năm nay, bà nhận đỡ đầu, chăm sóc cho 3 cụ già neo đơn, mua sắm nhiều vật dụng gia đình cần thiết và hỗ trợ thường xuyên 300 ngàn/người/tháng.

Hàng năm, bà hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng để Hội phụ nữ phường mua quà cho các cháu nhỏ nhân dịp Tết trung thu và Ngày quốc tế thiếu nhi. Ngoài ra, bà còn tặng 36 suất quà cho phụ nữ khó khăn trị giá gần 10 triệu đồng. Trên địa bàn khối phố có đoạn đường sắp xuống cấp, khá lầy lội, bà tự thuê nhân công làm 2km đường và bắt điện thắp sáng cho những hộ khó khăn, tổng chi phí hơn 100 triệu đồng.

Người phụ nữ giỏi làm kinh tế và có tấm lòng thiện nguyện, hết mình vì người có hoàn cảnh khó khăn
Người phụ nữ giỏi làm kinh tế và có tấm lòng thiện nguyện, hết mình vì người có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ giới hạn tại địa phương, bà còn cùng Hội phụ nữ phường tổ chức thăm và tặng quà cho các chị em nghèo miền núi cao của tỉnh Quảng Nam. Bà cũng thường xuyên hướng dẫn cho phụ nữ kỹ thuật trồng cỏ, chăn nuôi heo, bò, gà, cách quản lý, kinh doanh…

Bà Đinh Thị Lệ - Chủ tịch Hội phụ nữ thị xã Điện Bàn - cho biết: “Bình quân mỗi năm, gia đình chị Hải hỗ trợ 5-7 triệu đồng cho Hội Liên hiệp phụ nữ phường thực hiện chương trình tiếp sức, hỗ trợ sinh kế để phụ nữ thoát nghèo. Nhận phụng dưỡng, chăm sóc cho 3 cụ già neo đơn trên địa bàn, hỗ trợ chị em ốm đau, gặp nạn đột xuất, đồng thời hỗ trợ Hội nông dân thị xã 6 triệu đồng mua bò tặng nông dân nghèo…”.

Nuôi bò cũng là một trong những cách phát triển kinh tế của bà Hải
Nuôi bò cũng là một trong những cách phát triển kinh tế của bà Hải

Bà Phan Thị Hải còn là đại biểu duy nhất của tỉnh Quảng Nam và là 1 trong 50 gương mặt phụ nữ tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh tại Lễ trao giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 8/3/2016.

Tại Đại hội bầu chọn khối trưởng giai đoạn 2016-2018 của khối Hà Dừa (phường Điện Ngọc, Điện Bàn), bà Hải tiếp tục được mọi người tín nhiệm giao trọng trách khối trưởng.

Gần 70 ngàn phụ nữ Quảng Nam được vay vốn phát triển kinh tế

Trong 3 ngày từ 17-19/10, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã khai mạc. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và gần 300 phụ nữ tiêu biểu đại diện cho 220.594 hội viên toàn tỉnh.

Đại hội LHPN tỉnh Quảng Nam bế mạc ngày 19/10.
Đại hội LHPN tỉnh Quảng Nam bế mạc ngày 19/10.

Theo báo cáo tại đại hội, đến nay hội quản lý trên 1.465 tỉ đồng cho gần 70 ngàn phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế; trao phương tiện sinh kế gồm 106 con trâu, 352 con bò, 1920 con heo, gà, vịt, ngan và nhiều phương tiện khác cho 4.007 hộ phụ nữ nghèo. Hội cùng đã vận động dóng góp xây dựng 284 mái ấm tình thương. Vận động hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm trên 78 tỷ đồng để hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo khó khăn, cho hội viên phụ nữ vay phát triển sản xuất với mức lãi suất thấp hoặc không lãi suất.

Bà Trương Thị Lộc - Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam – cho rằng, hoạt động Hội trong 5 năm đến tập trung trong khâu đột phá về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và công tác cán bộ. Hội sẽ tập trung nguồn lực cho miền núi, kể cả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, các chương trình mục tiêu, nhằm thay đổi cách suy nghĩ và hành vi của phụ nữ. Với khâu đột phá về công tác cán bộ tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp về kỹ năng hoạt động, trình độ, năng lực, khả năng tổng hợp thực tiễn, nắm bắt dư luận, xử lý tình huống phát sinh từ cộng đồng…

Bế mạc đại hội, bà Trương Thị Lộc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021.

C.Bính

N.Linh-C.Bính