Người hâm mộ thích thú khi Công Vinh học làm bánh

Cuối tuần qua, bắt gặp đội trưởng đội tuyển Việt Nam tại Trung tâm hướng dẫn thực hành làm bánh và nấu ăn Meizan (Lầu 4, 235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM), nhiều người hâm mộ không khỏi thích thú lẫn hào hứng.

Nụ cười thân thiện luôn thường trực trên khuôn mặt của đội trưởng đội tuyển Việt Nam
Nụ cười thân thiện luôn thường trực trên khuôn mặt của đội trưởng đội tuyển Việt Nam

Suốt thời gian tại đây, Công Vinh đã thể hiện sự tập trung của anh vào việc khám phá cách làm bánh mì. Bên cạnh đó, “người hùng” bóng đá Việt Nam vẫn giữ phong cách thân thiện khi giao lưu với mọi người.

Bất ngờ trước tình cảm Công Vinh dành cho gia đình

“Chúng tôi luôn muốn có những phút giây hạnh phúc và ấm áp bên nhau để con gái Bánh Gạo cảm nhận tình cảm yêu thương của ba mẹ dành cho mình. Tôi quyết định tham gia lớp học làm bánh mì để có thể tận tay chế biến một món bánh mà cả nhà đều yêu thích”, Công Vinh bộc bạch.

Khi chia sẻ về dự định này, anh được bạn bè giới thiệu đến TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÀM BÁNH & NẤU ĂN MEIZAN. Nơi đây thường tổ chức những hoạt động chuyên đề dành cho những người yêu thích việc bếp núc, thực hiện các món ăn Á - Âu.

Không chỉ thế, trung tâm còn tạo điều kiện cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp xúc với nghề, từ đó, mở ra một cơ hội việc làm cho các em trong tương lai. Cảm kích trước các hoạt động thiết thực và ý nghĩa của trung tâm, Công Vinh quyết định chọn nơi này để học làm bánh.

Công Vinh tỏ ra khá hào hứng khi tự tay thao tác mọi công đoạn
Công Vinh tỏ ra khá hào hứng khi tự tay thao tác mọi công đoạn

“Tôi bất ngờ khi Công Vinh đến đây không phải để chia sẻ câu chuyện bóng đá mà để học làm bánh nhân dịp sinh nhật vợ. Tôi đã quan sát Công Vinh thao tác, cảm phục tình cảm của anh dành cho gia đình nhỏ dù thời gian tập luyện căng thẳng để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới”, anh Thanh Tuấn (Q.3, TP.HCM) chia sẻ.

Khám phá công thức làm bánh mì tuyệt ngon

Tại trung tâm, Công Vinh được các đầu bếp và kỹ thuật viên hướng dẫn, giải thích tận tình mọi quy trình chế biến bánh mì.

Công Vinh nghiệm ra tuyệt chiêu để làm được ổ bánh mì với vỏ bánh giòn, thơm nhưng ruột bánh vẫn mềm mịn. Anh nói: "Bột mì là nguyên liệu chính trong quá trình chế biến món bánh này. Vì vậy, có thể nói bột mì tốt quyết định hoàn toàn chất lượng của bánh mì ngon”.

Ngoài ra, với đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, 3 giai đoạn quan trọng nhất và cũng là khó nhất trong quá trình chế biến món bánh này là trộn bột - nhào bột, tạo hình và nướng bánh.

“Bột mì và các nguyên liệu khác phải thật hòa quyện với nhau thì bánh mới có thể đồng đều về chất lượng. Người làm không quen như tôi, ban đầu thật lúng túng khi càng nhào thì bột càng dính đầy tay. Khâu tạo hình cũng không hề đơn giản khi phải thật khéo, “điều khiển” được khối bột thì mới có được hình dáng như mong muốn”, anh cười.

Ông Tay Szu Yun - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xay Lúa Mì VFM-Wilmar Việt Nam trao giấy chứng nhận hoàn thành buổi học cho Công Vinh
Ông Tay Szu Yun - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xay Lúa Mì VFM-Wilmar Việt Nam trao giấy chứng nhận hoàn thành buổi học cho Công Vinh

Sau buổi học tại Trung tâm hướng dẫn thực hành làm bánh và nấu ăn Meizan, Công Vinh đã làm được một mẻ bánh thơm ngon với chất lượng ưng ý. Không chỉ thế, anh còn khắc tên “Vinh - Tiên” lên một ổ bánh để làm quà “báo cáo” với bà xã.

Công Vinh ký tên lên áo và quả bóng làm quà tặng người hâm mộ
Công Vinh ký tên lên áo và quả bóng làm quà tặng người hâm mộ

Trước khi chia tay với các nhân viên của trung tâm và người hâm mộ, anh tranh thủ chụp ảnh cùng mọi người và không quên gửi lời cảm ơn vì đã giúp anh khám phá công thức làm món bánh mà vợ anh yêu thích. Nhân đây, Công Vinh cũng cảm ơn người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ anh cũng như đội tuyển Việt Nam trong suốt thời gian qua.