Người dân ra vào chợ biên giới ở Nghệ An được cấp thẻ

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Sau khi xuất trình giấy tờ cá nhân, người dân sẽ được cán bộ Biên phòng (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cấp thẻ để ra vào chợ biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, từ ngày 14/1 đã áp dụng quy định cấp thẻ cho người dân ra vào chợ biên giới Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Đây là lần đầu tiên việc cấp thẻ cho người dân ra vào chợ biên giới được thực hiện.

Người dân ra vào chợ biên giới ở Nghệ An được cấp thẻ - 1

Người dân đến chợ đăng ký và được cán bộ biên phòng cấp thẻ ra vào chợ biên giới Nậm Cắn (Ảnh: Hải Thượng).

Theo đó, khi đến chợ, người dân xuất trình các giấy tờ cá nhân cho cán bộ biên phòng kiểm tra. Sau khi xác thực, cán bộ biên phòng sẽ cấp cho người dân 1 thẻ ra, vào chợ. Quá trình đi chợ, người dân sẽ phải đeo thẻ và chịu sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của các cán bộ biên phòng trong khu vực cửa khẩu. Người dân sau khi đi chợ xong sẽ trả lại thẻ cho cán bộ biên phòng.

Ước tính, tại phiên chợ diễn ra ngày 14/1, có khoảng 2.000 người dân đã được cấp thẻ để ra vào chợ. Lần đầu thực hiện nhưng hoạt động diễn ra thông suốt, không xảy ra ùn tắc. Do dịp Tết Nguyên đán đến gần, nhu cầu đi chợ biên giới tăng cao nên Đồn Biên phòng Nậm Cắn dự kiến sẽ làm thêm nhiều thẻ để phục vụ người dân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Hồng Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc Tế Nậm Cắn, cho biết, chợ này nằm giữa hai bên cửa khẩu, việc cấp thẻ cho người dân ra vào để đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.  

Người dân ra vào chợ biên giới ở Nghệ An được cấp thẻ - 2

Trong phiên chợ ngày 14/1, có khoảng 2.000 người dân đến chợ và được cấp thẻ ra vào chợ (Ảnh: Hải Thượng).

Được biết, chợ biên giới Nậm Cắn đã ra đời từ lâu, thể hiện tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào. Trước đây chợ biên giới họp mỗi tháng 2 phiên vào ngày 14 và 29 Âm lịch hàng tháng. Từ năm 2019 tới nay, chợ biên giới họp phiên vào chủ nhật hàng tuần.

Chợ biên giới Nậm Cắn không chỉ là nơi giao thương sầm uất của người dân sống sát biên giới Việt - Lào, mà còn là địa điểm du lịch, giao lưu văn hóa, ẩm thực của người dân vùng cao hai nước.