Người đàn ông đăng video chống đẩy để tìm việc

Tú Anh

(Dân trí) - Để chứng minh bản thân vẫn đủ sức khoẻ cống hiến cho công việc, một người đàn ông 60 tuổi ở Anh đã quay video chống đẩy, đăng lên trang việc làm Linkedin ngày 19/9.

Người đàn ông 60 tuổi đăng video chống đẩy tìm việc

Paul Marks, 60 tuổi, sống tại thành phố Lancashire, Anh, có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ. Nhưng khi Covid-19 bùng phát, làm ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế nước Anh, Paul và vợ cùng bị mất việc.

Ở tuổi 60, Paul nhận xét phải chật vật tìm kiếm công việc mới. Các nhà tuyển dụng cho rằng những ứng viên 60 tuổi đã hết khả năng lao động, nên lui về nghỉ ngơi.

Người đàn ông đăng video chống đẩy để tìm việc - 1

Paul Marks thường chống đẩy 40-50 lần/mỗi ngày.

Để chứng minh bản thân vẫn đủ sức khoẻ cống hiến cho công việc, Paul quay video chống đẩy, đăng lên trang việc làm Linkedin ngày 19/9. Trong video, ông mặc vest, chống đẩy khoảng 10 lần trước khi tự giới thiệu về bản thân và năng lực của mình.

 Ông kể từng là giám đốc điều hành, giám đốc điều phối hoạt động, làm việc tại Ấn Độ, Dubai và Tây Ban Nha. Ngoài 40 năm kinh nghiệm, mỗi ngày ông thường chống đẩy 40-50 lần, chạy khoảng 30km mỗi tuần để rèn luyện sức khỏe.

Người đàn ông đăng video chống đẩy để tìm việc - 2
Ông Paul từng có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ.

Paul nói những con số có thể không thể hiện được mức độ phù hợp của ông với vị trí ứng tuyển. Nhưng ông muốn chứng minh rằng không phải tất cả người 60 tuổi đều quá tuổi tìm việc. 

“Tôi trở lại Anh sau một số năm sống và làm việc tại nước ngoài nên khó trao đổi với các nhà tuyển dụng. Thực tế, tìm việc làm bây giờ cũng rất phức tạp, những người như tôi thường ít có cơ hội”, ông Paul nói.

Hành động quay video chống đẩy được truyền cảm hứng từ thử thách của chính Paul. Vào sinh nhật lần thứ 60 tổ chức ngày 18 /9, ông đã chống đẩy 60 lần, chạy 60 km.

Trên Linkedin, video thu hút hơn 700.00 lượt xem. Paul cũng nhận được hơn 100 lời mời làm việc từ các nhà tuyển dụng.

Thông qua video, Paul hy vọng các nhà tuyển dụng cân nhắc đến hồ sơ xin việc của ông và liên hệ trực tiếp nếu có nhu cầu.

“Tôi tự tin vào thể chất của bản thân nhưng tôi lo lắng một số người sẽ nghĩ tôi đang làm quá”, ông Paul nói, cho hay sẵn sàng làm việc ở mọi vị trí trong lĩnh vực bán lẻ.