Người đàn ông chi gần 35 triệu/tháng thuê nhà... cho mèo ở

(Dân trí) - Vì không muốn mang hai chú mèo cưng của cô con gái về nhà, một người đàn ông ở Mỹ đã quyết định thuê nhà riêng cho chúng ở với mức giá 1500 USD/tháng .

Troy Good, một nhà thiết kế nội thất 43 tuổi, đang làm việc tại thung lũng Silicon, San Franciso, bang California, Mỹ, đã gây sốc khi bỏ ra 1500 USD/tháng ( tương đương 35 triệu đồng) để thuê nhà cho hai chú mèo cưng có tên là Tina và Louise, vì lo ngại chúng không hòa hợp với con chó của người vợ sắp cưới.

Người đàn ông chi gần 35 triệu/tháng thuê nhà... cho mèo ở - 1

Câu chuyện xảy ra từ khi cô con gái Victoria, 18 tuổi bắt đầu lên đại học và không thể đem theo thú cưng vì nội quy nghiêm ngặt của ký túc xá trường. Do đó, Troy Good đành phải thuê một phần căn hộ thuộc sở hữu của David Callisch, một người bạn sống gần nhà để cho Tina và Louise ở. Được biết, nơi định cư mới của hai chú mèo trên khá đầy đủ tiện nghi với phòng tắm, vòi hoa sen, thậm chí còn có cả TV.

Người đàn ông chi gần 35 triệu/tháng thuê nhà... cho mèo ở - 2

Việc nuôi mèo của Good khá thuận lợi vì cứ vào cuối tuần, Victoria sẽ về đây để thăm và chăm sóc cho mèo cưng, còn những ngày khác thì người chủ nhà sẽ đảm nhiệm công việc này. David Callisch chia sẻ: “Về cơ bản, tôi đã có hai người thuê nhà đặc biệt, chúng rất tuyệt vời và khá yên tĩnh. Vấn đề duy nhất ở đây là mùi hôi mà thôi".

Người đàn ông chi gần 35 triệu/tháng thuê nhà... cho mèo ở - 3

Theo tìm hiểu,  San Franciso là một trong những khu vực có giá trị bất động sản đắt đỏ nhất nước Mỹ. Giá nhà trung bình ở đây rơi vào khoảng hơn 1 triệu USD/căn. Nếu chọn thuê thay vì mua, sau 35 năm, số tiền bạn phải bỏ ra có thể lên tới 2 triệu USD.

Chính vì chi phí nhà ở quá tốn kém này, nên năm ngoái tại San Franciso đã có tới 26.000 người vô gia cư. Do đó, khi tin tức về hai chú mèo này được chia sẻ lên mạng, nhiều người đã tỏ ra bất bình vì cho rằng đây là điều khá “điên rồ” và lãng phí.

 Jennifer Loving, Giám đốc của Destination Home - một tổ chức chống tình trạng vô gia cư ở hạt Santa Clara, bang California, cho biết: “Còn hàng ngàn người phải sống trên đường phố, nên việc hai con mèo sống trong một căn nhà rộng lớn như vậy thì thật không hay".

Trước những luồng ý kiến trái chiều trên, ông Good cho biết, đây chỉ là giải pháp tạm thời trước khi con gái tìm được nhà thích hợp.

Người đàn ông chi gần 35 triệu/tháng chỉ để thuê nhà cho mèo ở!

 

Minh Nhật

Theo Cnbc