Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân

Phi Hùng

(Dân trí) - Do cả ngày bận lên nương làm rẫy, dạy học,… nên nhiều người dân tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã tranh thủ tới trụ sở công an vào buổi tối để làm thẻ căn cước công dân gắp chip.

Gần 22h đêm qua (9/3) trụ sở công an huyện Mèo Vạc và trụ sở công an thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang vẫn sáng đèn, người đến tấp nập.

Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc H'Mông, giáo viên,… do ban ngày bận lên nương làm rẫy, dạy học, buổi tối mới có thời gian tới đây để đăng ký làm thẻ căn cước công dân gắn chip.

Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 1
Rất đông người dân ở huyện Mèo Vạc đã tranh thủ lên trụ sở công an vào buổi tối để làm thẻ căn cước công dân.
Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 2
Đa phần người dân ở đây là người dân tộc H'Mông.
Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 3
Anh Cáy cho biết, do ban ngày bận đi làm rẫy nên vào buổi tối mới có thời gian để làm thẻ căn cước.
Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 4
Chị Ninh cho biết, ban ngày phải đi dạy học cả ngày nên tối mới tranh thủ qua đây.

Anh Ly Mí Cáy (dân tộc H'Mông, Xóm Tó Đú, thị trấn Mèo Vạc) cho biết, vào mùa này người dân nơi đây đang khá vất vả lên núi đốt nương và gieo ngô, sau khi nhận được thông báo từ trưởng thôn anh đã ra đây để làm thẻ căn cước.

"Ban ngày không có thời gian đâu, cả ngày ở trên nương rẫy, hôm trước nhận được thông báo của trưởng thôn nói tối nay ra trụ sở công an để làm thẻ căn cước nên tôi đã tới đây để làm, các cán bộ hướng dẫn rất tận tình, chu đáo", anh Cáy nói.

Chị Mua Thị Mai (dân tộc H'Mông, thị trấn Mèo Vạc) cho biết, chồng chị ban ngày phải đi lái xe, còn chị bận lên nương làm rẫy nên buổi tối đến hai vợ chồng đã đèo nhau ra đây để làm căn cước công dân.

Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 5
Người dân được cán bộ hướng dẫn tận tình.
Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 6
Lấy vân tay, kiểm tra thông tin….
Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 7
Đêm muộn, công việc vẫn được tiến hành kỹ lưỡng và cẩn trọng.
Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 8
Việc làm thẻ căn cước cho người dân nơi đây được tiến hành từ đầu tháng 1/2021.
Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 9
Ngoài giờ hành chính, công an nơi đây đã linh động làm cả buổi tối để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.
Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 10
Việc cấp căn cước công dân lưu động giúp giảm bớt chi phí đi lại cho người dân.
Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 11
Người dân kiên nhẫn ngồi chờ đợi tới lượt mình.
Ngày bận làm rẫy, dạy học…, tối tranh thủ đi làm căn cước công dân - 12
Theo Đại úy Bùi Văn Hiểu, công an huyện làm căn cước cho người dân theo hình thức "cuốn chiếu" để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Còn chị Doãn Thị Liên - giáo viên trường Mầm non Hoa Đào đến trụ sở Công an huyện từ chập tối để được làm căn cước mới.

Theo chị Liên, công an huyện thực hiện làm cả vào buối tối đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nơi đây, đặc biệt là người đồng bào thiểu số, người làm trong các cơ quan, ban ngành có chủ động hơn về mặt thời gian để vừa làm việc, vừa kịp thời được cấp mới thẻ căn cước.

Trao đổi với PV, Đại úy Bùi Văn Hiểu - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Mèo Vạc cho biết, việc thực hiện cấp căn cước công dân được Công an huyện triển khai từ đầu tháng 1/2021.

Theo ông Hiểu, huyện Mèo Vạc đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy công an huyện đã linh động, ngoài giờ hành chính công an còn làm cả buổi tối để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân làm thẻ căn cước công dân gắn chip,

"Chúng tôi đã triển khai ban ngày cũng như ban đêm các tổ cấp lưu động đến tận thôn, xã phổ biến thông tin cấp cho người dân. Việc cấp lưu động giảm bớt việc đi lại của người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa", Đại úy Bùi Văn Hiểu cho hay.